Tù nhân nổi loạn bắt 5 cảnh sát làm con tin

18/07/2011 00:55
(GDVN) - Tù nhân đã đập vỡ các cánh cửa 3 buồng giam, đụng độ với các nhân viên quản giáo và dùng gậy đá tấn công họ.

(GDVN) - Kênh truyền hình Geo đưa tin, một cuộc bạo loạn đã xảy ra tại nhà tù thành phố Larkana, miền nam Pakistan làm một cảnh sát thiệt mạng và 5 cảnh sát khác đã bị tù nhân bắt làm con tin.

Hành động chống đối của các tù nhân bắt đầu xuất hiện vào chiều ngày 16/7 với mục đích phản kháng kế hoạch chuyển 200 tù nhân đến nơi giam giữ khác của lãnh đạo Cơ quan quản lý cải huấn.

Cảnh sát Pakistan được điều động đến nhà tù. Ảnh AFP
Cảnh sát Pakistan được điều động đến nhà tù. Ảnh AFP

Tù nhân đã đập vỡ các cánh cửa 3 buồng giam, đụng độ với các nhân viên quản giáo và dùng gậy đá tấn công họ. Kết quả 7 cảnh sát đã bị thương, 1 người trong số đó đã chết tại bệnh viện.

Hiện nay, 70 tù nhân đã ra đầu hàng cảnh sát, nhưng số còn lại cũng chưa xác định được là bao nhiêu.

{iarelatednews articleid='7815,7270,6641,2872'}

Nguyễn Hưng (Theo Lenta)

Tù nhân nổi loạn bắt 5 cảnh sát làm con tin ảnh 2