Tướng Trung Quốc chỉ cần 3 ngày lấy được Đài Loan, bà Thái Anh Văn lên chiến hạm

13/04/2018 14:43
Hồng Thủy
(GDVN) - Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên eo biển Đài Loan từ 18/4 không ảnh hưởng tới việc bà Thái Anh Văn công du châu Phi từ 17/4 vì bà hoàn toàn tin quân đội.

Đa Chiều ngày 12/4 đưa tin, giữa lúc tin đồn Bắc Kinh có thể dùng vũ lực thống nhất Đài Loan liên tục xuất hiện, một viên tướng quân đội Trung Quốc đưa ra 6 phương án, tuyên bố chỉ cần 3 ngày là "lấy được đảo Đài Loan".

Trung tướng Vương Hồng Quang, cựu Phó Tư lệnh quân khu Nam Kinh mới đây có bài viết trên Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, ông có phương án tác chiến "lấy được đảo Đài Loan" chỉ cần 100 giờ đồng hồ. [1]

Trung tướng Vương Hồng Quang, cựu Phó tư lệnh quân khu Nam Kinh, Trung Quốc. Ảnh: 81.cn.
Trung tướng Vương Hồng Quang, cựu Phó tư lệnh quân khu Nam Kinh, Trung Quốc. Ảnh: 81.cn.

Trước thông tin này, Thượng tướng Trần Bảo Dư - Phó tổng tham mưu trưởng của lực lượng vũ trang Đài Loan cho biết, ông buồn cười khi nghe phát ngôn này và ám chỉ vị Trung tướng bên kia eo biển là 'vô tri".

Sáng 12/4 trả lời chất vấn của một nghị sĩ Đài Loan về phát biểu nói trên của tướng Trung Quốc, ông Trần Bảo Dư cho biết:

"Trình độ phòng không của Đài Loan xét trên bình diện thế giới là rất nghiêm mật;

Bình thường quân đội Đài Loan luôn duy trì sẵn sàng chiến đấu, trong bất kỳ tình huống nào kẻ thù tấn công chúng ta đều bị đáp trả kịp thời, quân đội Trung Quốc không thể thành công.

Về thông tin quân đội Trung Quốc chỉ cần 3 ngày lấy được Đài Loan, nói thật lòng khi đọc thông tin như vậy, tôi bật cười." [2]

Thượng tướng Trần Bảo Dư, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.
Thượng tướng Trần Bảo Dư, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.

Trong một động thái khác có liên quan, tờ Liên Hợp, Đài Loan ngày 13/4 đưa tin,  hôm nay Tiến sĩ Thái Anh Văn với tư cách "Thống soái tam quân" đã đến căn cứ quân sự Trung Chính, lên chiến hạm Cơ Long trực tiếp chỉ huy các lực lượng hải - lục - không quân tập trận.

Động thái này diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt binh quy mô lớn trên Biển Đông ngày hôm qua, dẫn đến nhiều đồn đoán về việc nhà lãnh đạo Đài Loan muốn đáp trả các tuyên bố cứng rắn của Bắc Kinh.

Bà Thái Anh Văn nói với truyền thông, việc trực tiếp quan sát hải - lục - không hải quân Đài Loan tập trận không phải để "ăn miếng trả miếng" với lãnh đạo bên kia eo biển (ông Tập Cận Bình);

Lực lượng quân sự Đài Loan sẵn sàng chiến đấu quanh năm suốt tháng, không ngày nào nghỉ, nên hoạt động thị sát tập trận ngày hôm nay là bình thường.

Sau khi Tiến sĩ Thái Anh Văn ra lệnh diễn tập, binh hỏa lực các lực lượng bắt đầu xuất kích tiến hành các khoa mục diễn tập.

Tiến sĩ Thái Anh Văn quan sát cuộc tập trận từ chiến hạm sáng nay 13/8, ảnh: cna.com.tw.
Tiến sĩ Thái Anh Văn quan sát cuộc tập trận từ chiến hạm sáng nay 13/8, ảnh: cna.com.tw.

Có tổng cộng 20 tàu quân sự, 8 chiến đấu cơ F-16 cùng lực lượng tăng thiết giáp, bộ binh, tổng cộng 2500 quân tham gia. [3]

Bà Thái Anh Văn cho biết mình rất ấn tượng với khả năng kiểm soát trên biển, trên không, dưới nước, trên mặt đất của các lực lượng vũ trang Đài Loan.

Việc Trung Quốc tuyên bố sẽ tập trận bắn đạn thật trên eo biển Đài Loan từ ngày 18/4 sẽ không ảnh hưởng đến chuyến công du châu Phi của bà Thái Anh Văn sẽ bắt đầu từ ngày 17/4, vì bà hoàn toàn tin tưởng vào lực lượng vũ trang Đài Loan ở nhà.

Từ khi Tiến sĩ Thái Anh Văn lên nắm quyền tại Đài Loan, Trung Quốc đã tiến hành tổng cộng 25 cuộc tập trận xung quanh hòn đảo này, tính đến tháng 12 năm ngoái.

Ngày 20/3 trong lúc ông Tập Cận Bình cảnh báo sẽ "đập tan" bất kỳ nỗ lực nào "chia cắt" Trung Quốc, cụm tàu sân bay Liêu Ninh đã cơ động qua eo biển Đài Loan tiến xuống Biển Đông.

Nguồn:

[1]http://taiwan.huanqiu.com/article/2018-04/11837597.html

[2]http://news.dwnews.com/china/news/2018-04-12/60051554.html

[3]https://udn.com/news/story/10930/3084708

Hồng Thủy