Venezuela chi 500 triệu USD nâng cấp lực lượng thủy quân lục chiến

15/05/2012 19:44
Theo QĐND
Theo kế hoạch đã được Tổng thống Venezuela Hugo Chavez phê chuẩn hôm 3-5, lực lượng thủy quân lục chiến quốc gia Nam Mỹ này sẽ được chi tới 500 triệu USD để mua sắm trang bị, vũ khí mới.
Theo kế hoạch đã được Tổng thống Venezuela Hugo Chavez phê chuẩn hôm 3-5, lực lượng thủy quân lục chiến quốc gia Nam Mỹ này sẽ được chi tới 500 triệu USD để mua sắm trang bị, vũ khí mới.
Xe chiến đấu bộ binh BMP-3F.
Xe chiến đấu bộ binh BMP-3F.
Căn cứ vào thông tin trên tuần báo quân sự Jane's Defence Weekly, trong 5 năm qua, lực lượng lính thủy đánh bộ Venezuela đã được mở rộng lên 9 lữ đoàn (khoảng 20.000 binh sĩ), nhưng trang bị chỉ có 10 xe chiến đấu bộ binh  LVTP-7, 38 xe bọc thép chở quân EE-11Urrutia và một số đơn vị pháo Model 56 105 mm và cối 120 mm tiếp nhận từ những năm 1970. Danh sách mua sắm của thủy quân lục chiến Venezuela sẽ là xe chiến đấu bộ binh BMP-3F, xe bọc thép chở quân BTP-80, pháo tự hành 152 mm Msta-S, pháo phản lực BM-21 và cối tự hành Nona. Ngoài ra, theo các nguồn tin không chính thức, lực lượng này còn mua một số trực thăng vận tải Mi-17B-5 (6 chiếc) và chúng đã được chuyển giao từ năm 2009.
Theo QĐND