Vi phạm giao thông, tài xế hành hung CSGT ngay giữa ban ngày

30/11/2015 13:41
Thế Quân
(GDVN) - Tài xế Toàn đã hành hung, làm Trung úy CSGT Võ Văn Thoại bị xây xát người, rớt bảng tên và rớt cả nút áo đang mặc.

Sáng ngày 30/11, lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc – Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) vừa cho biết, hiện đơn vị này vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Bảo Toàn (SN 1978, tạm trú tại TP.HCM) cho Công an phường Tân Phú – Q.9, TP.HCM để tiến hành xử lý tội “Chống người thi hành công vụ”.

Lúc 9h sáng ngày 30/11, tổ tuần tra – kiểm soát giao thông của Đội Rạch Chiếc do Trung úy Võ Văn Thoại làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giao thông ở khu vực xa lộ Hà Nội.

Vào thời điểm này, lực lượng CSGT phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 77C – 009.41, do tài xế Toàn điều khiển lưu thông sai phần đường qui định, nên đã ra tín hiệu dừng xe.

Tài xế Nguyễn Bảo Toàn tại trụ sở Công an phường sau khi xảy ra sự việc (ảnh: T.Q)
Tài xế Nguyễn Bảo Toàn tại trụ sở Công an phường sau khi xảy ra sự việc (ảnh: T.Q)

Đầu tiên, tài xế Toàn xuống xe, làm việc với CSGT, nhưng rồi lại xin lên lại cabin của xe để lấy giấy tờ. Nào ngờ, tài xế Toàn lại tiếp tục cho xe chạy thẳng, khiến lực lượng CSGT phải mở còi hụ đuổi theo.

Tới khu du lịch văn hóa Suối Tiên, trung úy Thoại mới bắt được xe tải ‘điên’ này cùng với tài xế.

Không những không chịu làm việc với CSGT, tài xế Toàn còn liên tục có những thái độ hống hách, thậm chí là hành hung trung úy Thoại, làm anh bị xây xát trên người. Nút áo và bảng tên CSGT của Trung úy Thoại đã rớt ra ngoài.

Cùng với sự hỗ trợ của người dân địa phương, Công an phường Tân Phú và đồng đội tại Đội CSGT Rạch Chiếc, phải rất vất vả, các lực lượng chức năng mới có thể khống chế, giao tài xế Toàn cho Công an địa phương xử lý.

Thế Quân