Video: Hải quân Philippines điều chiến hạm sơ tán dân khỏi Tacloban

16/11/2013 07:05
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Những người sống sót tìm mọi cách chạy khỏi Tacloban, Leyte không chỉ vì thiếu thức ăn và nước uống mà còn có thể do tình hình an ninh đang ngày một xấu đi.
Những người sống sót sau siêu bão Haiyan đều muốn bỏ chạy khỏi Tacloban, một thành phố chết.
Những người sống sót sau siêu bão Haiyan đều muốn bỏ chạy khỏi Tacloban, một thành phố chết.
Đài NHK ngày 15/11 đưa tin, nhiều người may mắn sống sót sau siêu bão Haiyan tại tỉnh Leyte của Philippines đang tìm cách chạy sang các hòn đảo khác an toàn hơn. Một tàu hải quân Philippines đã được điều động để chở hàng ngàn người rời Tacloban hôm thứ Sáu và đến một căn cứ hải quân trên đảo Mactan lân cận. Trên đường rời khỏi Tacloban chiến hạm này đã đưa khoảng 2,500 người dân Philippines chạy khỏi thành phố đổ nát này. Những người sống sót tìm mọi cách chạy khỏi Tacloban, Leyte không chỉ vì thiếu thức ăn và nước uống mà còn có thể do tình hình an ninh đang ngày một xấu đi. Họ đang tìm cách đến chỗ những người thân hoặc bạn bè của mình, thậm chí chỉ là những nơi tạm trú được chính quyền các địa phương lập ra.
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)