Vụ ôsin bị tra tấn: Bà Minh bị 'đề nghị' bổ sung thêm tội danh

17/01/2012 11:25
Hải Sơn
(GDVN) - Ngoài tội danh đã được CQCA tống đạt đối với bà chủ Minh, gia đình nạn nhân còn đề nghị CQCA điều tra, làm rõ bổ sung thêm một số hành vi khác.
Như Báo Giáo dục Việt Nam đã thông tin, bà Trần Thị Tuyết Minh trú tại nhà số 16, ngõ 95 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội đã tra tấn dã man đối với người giúp việc là bà Phạm Thị Phương (xã Đại Cường - Ứng Hòa – Hà Nội) gây bỏng 18%.
Bà Trần Thị Tuyết Minh bị đề nghị thêm các tội danh: lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm chiếm tài sản, vu khống và đe dọa (Ảnh VNE)
Bà Trần Thị Tuyết Minh bị đề nghị thêm các tội danh: lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm chiếm tài sản, vu khống và đe dọa (Ảnh VNE)

XEM HÌNH ẢNH KINH HOÀNG VỀ VẾT THƯƠNG CỦA BÀ PHẠM THỊ PHƯƠNG


Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Phương, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình – Công an TP Hà Nội đã xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với bà Trần Thị Tuyết Minh, chủ nhà bạo hành dã man người giúp việc Phạm Thị Phương, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại Cơ quan CA, bà chủ Trần Thị Tuyết Minh cũng đã thừa nhận bạo hành người giúp việc là bà Phạm Thị Phương như xối nước nóng vào người, bắt ăn 20 quả ớt cay, ăn phân…
Tuy nhiên, theo ông Phạm Quốc Kỳ (em trai bà Phương) với tội danh trên với bà Minh là chưa đủ và gia đình ông sẽ đề nghị: Cơ quan CSĐT CA quận Ba Đình điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo - đó là việc bà Trần Thị Tuyết Minh thuê người nhà ông 4 tháng nhưng chưa trả tiền công; tội lợi dụng tín nhiệm chiếm tài sản– đó là hành vi khi bà Phương đến làm cho nhà bà Minh có mang theo 1,9 triệu đồng tiền công, nhưng cũng bị bà chủ Minh chiếm đoạt, lấy đi hôm cho về quê?. 

Ông Phạm Quốc Kỳ đề nghị cơ quan CA điều tra bổ sung thêm tội danh: lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm chiếm tài sản, vu khống và đe dọa
Ông Phạm Quốc Kỳ đề nghị cơ quan CA điều tra bổ sung thêm tội danh: lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm chiếm tài sản, vu khống và đe dọa

XEM HÌNH ẢNH KINH HOÀNG VỀ VẾT THƯƠNG CỦA BÀ PHẠM THỊ PHƯƠNG


Cùng với các tội danh trên, ông Phạm Quốc Kỳ cũng đề nghị làm CQCA điều tra, làm rõ tội vu khống cho bà Phương ăn cắp tiền và hành vi đe dọa người khác. “Từ khi bác Phương về nhà không nhận ra người, chúng tôi nhận được rất những lời đe dọa của bà Minh. Gia đình chúng tôi rất lo lắng, nơm nớp lo sợ và cả nhà đều phải đề cao tinh thần cảnh giác. Ngay cả việc bác Phương nằm viện, những người lạ mặt đến thăm hỏi chúng tôi cũng phải dè chừng nhỡ đâu… Thậm chí, các con tôi cũng bị đe dọa, trả thù. Vì vậy, tôi mong cơ quan CA quận Ba Đình – CA Hà Nội sớm điều tra làm rõ sự việc và bảo vệ cho gia đình tôi” – ông Kỳ cho hay.

Hiện các vết bỏng trên người bà Phương đang tiến triển tốt đã khô và mọc da non
Hiện các vết bỏng trên người bà Phương đang tiến triển tốt đã khô và mọc da non

XEM HÌNH ẢNH KINH HOÀNG VỀ VẾT THƯƠNG CỦA BÀ PHẠM THỊ PHƯƠNG


Trao đổi với PV sáng nay, 17/1, bà Nguyễn Thị Vĩnh (em dâu bà Phương), cho biết: Hiện sức khỏe của bà Phương đang tiến triển tốt đã ăn được, các vết thương đã khô và đang mọc da non.
Trước đó, ngày 7-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình – CA TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với bà Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, hộ khẩu thường trú tại Nhật Tảo, Đông Ngạc, huyện Từ Liêm – Hà Nội) để điều tra về 2 hành vi: cố ý gây thương tích và hành hạ người khác. Theo đó, Cơ quan công an cũng quyết định bắt tạm giam bà Minh 3 tháng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Thông tin hấp dẫn:

Cô gái bị xăm rết

Quan chức chơi cờ tiền tỷ

Những con đường đầy bao cao su

Bạo hành dã man ở Vĩnh Phúc

Bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện Phụ sản TƯ

Lạc vào thế giới đêm Hà Thành

Điều kỳ diệu về cụ rùa Hồ Gươm

Những câu chuyện ở Trường bắn

Chọc gậy bánh xe

Bộ trưởng Đinh La Thăng

Tra tấn ôsin dã man

Sát thủ Lê Văn Luyện

Hải Sơn