Vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa sắp có dông mạnh, biển động

13/06/2014 17:52
HOÀNG NGUYÊN
(GDVN) - Sáng nay (13/6), vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ vĩ Bắc; 117,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 14/06, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 117,6 Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh; biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Trên khu vực phía Đông Bắc biển Đông cấp 2.

Hiện có rất nhiều tàu thuyền của ngư dân, kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam đang đánh bắt và thực thi nhiệm vụ quanh khu vực giàn khoan 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển nước ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...

HOÀNG NGUYÊN