Washington ngập tràn sắc hoa anh đào của Nhật Bản

16/03/2012 16:32
Ngọc Huyền (Theo Tân Hoa xã, Dailymail)
(GDVN) - Năm 1912, Nhật Bản đã gửi tặng Mỹ 3.020 cây anh đào như biểu tượng của tình hữu nghị. Vào khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm, hoa anh đào ở Washington lại bắt đầu nở rộ, làm say lòng các du khách thập phương. Năm nay, hoa anh đào ở Mỹ được dự báo sẽ nở rực rỡ nhất trong ngày 20-23/3, sớm hơn so với những năm trước do nhiệt độ ấm hơn. Các nghệ sỹ hàng đầu Nhật Bản cũng sẽ có chương trình biểu diễn ở Washington trong thời gian sắp tới để đánh dấu 100 năm những cây anh đào được tặng cho Mỹ và gửi lời cảm ơn tới sự trợ giúp của nước này sau thảm họa động đất sóng thần diễn ra hồi năm ngoái. Ngoài ra, trong chuyến thăm của thủ tướng Anh David Cameron đến Washington vừa qua, đã có những hình ảnh đẹp khi hai nhà lãnh đạo đi dưới tán cây anh đào và tổ chức họp báo ở Vườn Hồng toà Bạch Ốc – nơi anh đào đang nở rộ.

Ngọc Huyền (Theo Tân Hoa xã, Dailymail)