Xem dàn tiêm kích F-16C / D của Không quân Ma rốc

08/09/2011 16:12
Lê Dũng - Lê Mai (theo Mil)
(GDVN) - Năm 2008, tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đã đánh bại đối thủ Dassault Rafale của Pháp để giành được hợp đồng cung cấp 24 chiến đấu cơ F-16 cho Không quân Ma rốc.
Hiện nay, Không quân Ma rốc đã nhận được 4 trong số hơn 20 chiếc F-16C / D theo hợp đồng đã ký kết với hãng Lockheed Martin.
Hiện nay, Không quân Ma rốc đã nhận được 4 trong số hơn 20 chiếc F-16C / D theo hợp đồng đã ký kết với hãng Lockheed Martin.
F-16C / D hiện cũng là phương tiện, vũ khí đường không hiện đại nhất của quân đội Ma rốc từ trước cho đến nay.
F-16C / D hiện cũng là phương tiện, vũ khí đường không hiện đại nhất của quân đội Ma rốc từ trước cho đến nay.
Lê Dũng - Lê Mai (theo Mil)