Xem xe tăng T-80 của Nga 'vãi đạn'

29/08/2012 14:41
Theo Đất Việt
T-80 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực được Liên Xô phát triển dựa trên xe tăng T-64 và bắt đầu đưa vào trang bị từ năm 1976. Ở thời điểm đó, có thể nói T-80 thực sự là một ông "vua mặt đất" và là nỗi sợ hãi của bất kỳ loại xe tăng chiến đấu chủ lực nào của phương Tây.
Dù hiện tại, xe tăng này không còn được đánh giá cao trên chiến trường khi phải đối mặt với các xe tăng hiện đại như M-1 Arbrams của Mỹ, Leopard 2 của Đức hay Merkava Mk4 của Israel... nhưng nó vẫn đang là một trong ba loại xe tăng nòng cốt (T-72, T-80 và T-90) trong biên chế của Lục quân Nga hiện nay.
Dù hiện tại, xe tăng này không còn được đánh giá cao trên chiến trường khi phải đối mặt với các xe tăng hiện đại như M-1 Arbrams của Mỹ, Leopard 2 của Đức hay Merkava Mk4 của Israel... nhưng nó vẫn đang là một trong ba loại xe tăng nòng cốt (T-72, T-80 và T-90) trong biên chế của Lục quân Nga hiện nay.
Mới đây, Quân đội Nga đã tổ chức một cuộc tập trận ở trường bắn Kamenka, vùng lãnh thổ Leningrad. Trong đó, các kíp xe tăng T-80 từ một trung đoàn cơ giới đã tham gia thực hiện bài thực hành huấn luyện cơ động hành quân và tấn công mục tiêu di động.
Mới đây, Quân đội Nga đã tổ chức một cuộc tập trận ở trường bắn Kamenka, vùng lãnh thổ Leningrad. Trong đó, các kíp xe tăng T-80 từ một trung đoàn cơ giới đã tham gia thực hiện bài thực hành huấn luyện cơ động hành quân và tấn công mục tiêu di động.
Những viên đạn pháo 125 mm đang chờ được chuyển vào trong xe tăng.
Những viên đạn pháo 125 mm đang chờ được chuyển vào trong xe tăng.
Kíp xe T-80 chuyển đạn dược vào bên trong để chuẩn bị cho bài bắn đạn thật.
Kíp xe T-80 chuyển đạn dược vào bên trong để chuẩn bị cho bài bắn đạn thật.
Và những cắn tút đạn được ném bỏ ra bên ngoài.

Và những cắn tút đạn được ném bỏ ra bên ngoài.

Đội hình 3 xe tăng T-80 dàn hàng ngang và nã đạn về phía mục tiêu giả.
Đội hình 3 xe tăng T-80 dàn hàng ngang và nã đạn về phía mục tiêu giả.
T-80 có thể tăng tốc tới 80 km/h, đây cũng là xe tăng chạy nhanh nhất của quân đội Nga.
T-80 có thể tăng tốc tới 80 km/h, đây cũng là xe tăng chạy nhanh nhất của quân đội Nga.
Những chiếc T-80 quần thảo trên bãi tập.
Những chiếc T-80 quần thảo trên bãi tập.
T-80 nằm trong công sự và nhả đạn súng máy về phía mục tiêu.
T-80 nằm trong công sự và nhả đạn súng máy về phía mục tiêu.
Cắn tút đạn pháo được vứt la liệt sau bài bắn đạn thật.
Cắn tút đạn pháo được vứt la liệt sau bài bắn đạn thật.
Theo Đất Việt