Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi: Cảnh cáo cô giáo đánh gãy xương ngón tay HS

18/10/2023 06:26
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội đồng kỷ luật của Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình đã họp, đi đến thống nhất quyết định kỷ luật ở hình thức cảnh cáo đối với cô N.T.S.

Liên quan đến việc làm học sinh lớp 1 thương tích của cô N.T.S, chiều ngày 17/10, cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà – Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, hội đồng kỷ luật của nhà trường đã họp hôm 13/10.

Theo đó, căn cứ vào khoản 2, điều 17 của Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức, hội đồng kỷ luật của trường đã đi đến thống nhất, áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô S.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà cho hay, quyết định kỷ luật này áp dụng bắt đầu kể từ ngày ký (16/10/2023), và có thời gian kỷ luật trong vòng 12 tháng.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình (ảnh minh họa: Mỹ Quỳnh)

Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình (ảnh minh họa: Mỹ Quỳnh)

Nguyên nhân cô S. bị kỷ luật là do có hành vi chưa chuẩn mực, gây thương tích cho học sinh. Hành vi này đã vi phạm vào khoản 2, điều 17 của Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ, là cô giáo có hành vi vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, thuộc một trong các trường hợp được quy định tại điều 16 của nghị định này.

Sở dĩ cô N.T.S. bị kỷ luật là do theo phản ánh của phụ huynh, và từ kết quả xác minh của nhà trường, vào ngày 4/10, trong quá trình giảng dạy trên lớp, cô S. đã có những hành vi chưa chuẩn mực, gây thương tích cho một nam học sinh lớp 1 của trường.

Kết quả chụp X-Quang của một phòng khám đa khoa tại Quận Tân Bình xác nhận, học sinh này đã bị gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón gần ngón 4 xương bàn tay phải.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hiệu trưởng nhà trường, cô giáo và đoàn thể của trường cũng đã đến nhà thăm hỏi tình hình sức khỏe của học sinh, nhận trách nhiệm về sự cố nói trên.

Cô N.T.S. đã bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy, để chờ giải quyết vụ việc này. Lớp học mà cô S. phụ trách cũng đã tạm thời được giao cho giáo viên khác phụ trách.

Hiện em học sinh này cũng đã đi học bình thường. Nhà trường cũng đã giải quyết nguyện vọng của gia đình là chuyển lớp cho em học sinh này.

Việt Dũng