TPHCM: Trường Cao đẳng ngoài công lập đầu tiên đón nhận danh hiệu “Trường Cao đẳng chất lượng cao”

04/04/2026 14:29
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường Cao đẳng Viễn Đông đón nhận danh hiệu “Trường Cao đẳng chất lượng cao” do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng.

Sáng ngày 4/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Viễn Đông đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Trường Cao đẳng chất lượng cao” đợt đầu tiên do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng.

Đến tham dự buổi lễ có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Cục Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thuộc Bộ; Tiến sĩ Lê Trường Tùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng với đại diện các Sở, ban ngành của thành phố, hơn 50 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố và các đối tác doanh nghiệp.

Khẳng định chất lượng qua những tiêu chuẩn khắt khe

Theo Quyết định số 535/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Viễn Đông đã đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí của mô hình trường cao đẳng chất lượng cao, với hệ thống tiêu chuẩn toàn diện và khắt khe, từ công tác tuyển sinh, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất đến chuẩn đầu ra gắn với nhu cầu doanh nghiệp và cơ chế hỗ trợ người học sau tốt nghiệp.

Theo Thạc sĩ Trần Thanh Hải – Hiệu trưởng nhà trường, việc đạt được danh hiệu này không chỉ là minh chứng cho chất lượng đào tạo, mà còn là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, đổi mới toàn diện và liên tục nâng cao chuẩn mực giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, linh hoạt và hội nhập quốc tế.

vdong1.jpg
Tiến sĩ Lê Trường Tùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: BTC.

Trong bối cảnh Trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, nhà trường chủ động xây dựng các chương trình đào tạo mở, thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường lao động. Đặc biệt, tại Trường Cao đẳng Viễn Đông còn triển khai mô hình đào tạo liên tục sau tốt nghiệp, tạo điều kiện để người học cập nhật kỹ năng mới với chi phí và hình thức linh hoạt – một hướng đi mang tính tiên phong trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Dù chỉ mới gần 20 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Viễn Đông đã lựa chọn chiến lược “đi tắt, đón đầu” thông qua việc đầu tư mạnh mẽ vào trang thiết bị hiện đại, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng chương trình đào tạo gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp.

vdong3.jpg
Lãnh đạo Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trao tặng chứng nhận cho lãnh đạo nhà trường. Ảnh: BTC.

Nhà trường chủ động hợp tác với doanh nghiệp, bệnh viện, chuyên gia kỹ thuật để đưa thực tiễn vào giảng dạy; đồng thời đẩy mạnh trao đổi giảng viên, sinh viên quốc tế, hướng tới công nhận và chuyển đổi bằng cấp.

Theo Thạc sĩ Trần Thanh Hải, những định hướng này đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực cạnh tranh của sinh viên trên thị trường lao động.

Kỳ vọng đến năm 2030 sẽ có 70 trường cao đẳng chất lượng cao

Phát biểu chúc mừng nhà trường tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, đây là một dấu mốc đáng ghi nhận của hệ thống giáo dục nghề nghiệp nước ta.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, danh hiệu “Trường Cao đẳng chất lượng cao” mà Trường Cao đẳng Viễn Đông vinh dự đón nhận hôm nay, là sự ghi nhận xứng đáng cho gần 20 năm nỗ lực bền bỉ của tập thể nhà trường.

vdong4.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân phát biểu chúc mừng nhà trường tại buổi lễ. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, đây cũng đồng thời là một sự khởi đầu cho chặng đường mới, chặng đường với nhiều thách thức hơn, đòi hỏi nhà trường phải tiếp tục đổi mới, tiếp tục nâng cao chuẩn mực, không ngừng tiến bộ để xứng đáng với danh hiệu đã đạt được, và duy trì chất lượng ấy trong dài hạn.

“Việc Trường Cao đẳng Viễn Đông đạt chuẩn chất lượng cao đã khẳng định rõ nét nhiều yếu tố cốt lõi: Quy mô đào tạo, chất lượng đầu ra đáp ứng yêu cầu của thị trường, đội ngũ giảng viên có năng lực, cùng với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư bài bản…Đó là những nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Quân cho rằng, sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp sẽ không thể chỉ dựa vào các cơ sở công lập, mà còn có sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân, của doanh nghiệp và toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, việc Trường Cao đẳng Viễn Đông – một cơ sở ngoài công lập trở thành trường cao đẳng chất lượng cao đầu tiên, và duy nhất trong đợt kiểm định này là một tín hiệu rất đáng khích lệ.

“Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng rằng, đến năm 2030 sẽ có khoảng 70 trường cao đẳng đạt chuẩn chất lượng cao, từ đó góp phần nhân rộng các mô hình tốt, làm cho bức tranh giáo dục nghề nghiệp Việt Nam ngày càng sáng rõ và bền vững hơn”, Thứ trưởng Lê Quân nói.

vdong2.jpg
Toàn cảnh buổi lễ được tổ chức vào sáng ngày 4/4. Ảnh: BTC.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Quân, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hoàn thiện cơ chế, chính sách để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là các trường chất lượng cao có thể phát huy tối đa tiềm năng.

Hiện nay, Bộ cũng đang chủ trì xây dựng Đề án phát triển hệ thống các trường cao đẳng chất lượng cao trong thời gian sắp tới, với định hướng xây dựng các tiêu chuẩn theo hướng mở, tập trung nhiều hơn vào chất lượng đào tạo – yếu tố cốt lõi quyết định năng lực người học.

Cuối cùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mong Trường Cao đẳng Viễn Đông sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong, đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Việt Dũng