![]() |
Chính phủ Hàn Quốc hôm 28/4 đã ra quyết định rút 175 công nhân còn trụ lại ở Kaesong sau 3 tuần Bình Nhưỡng tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp chung, rút toàn bộ 53.000 công nhân nước này và ban hành lệnh cấm người Hàn Quốc tới đây, ngừng cho phép cung cấp lương thực, thuốc men cho họ.
Các quan chức Hàn Quốc cho biết, việc 7 công dân nước này bị giữ lại Kaesong không nguy hiểm. Triều Tiên đã thông báo cho phía Hàn Quốc về vụ việc và hứa đảm bảo an toàn cho họ. Tuy nhiên, Seoul nói rằng họ sẽ theo dõi diễn biến chặt chẽ cho đến khi tất cả những người này trở về nước bình an.
Khu công nghiệp liên Triều Kaesong được mở năm 2004. Có 123 công ty Hàn Quốc có nhà xưởng sản xuất quần áo, hàng gia dụng, mũ bảo hiểm tại đây.
Khu công nghiệp này là một nguồn sinh lợi tiền mặt cho Bình Nhưỡng với khoảng gần 90 triệu đô la mỗi năm. Các nhà sản xuất Hàn Quốc trả lương cho công nhân Triều Tiên khoảng 130 USD/tháng.
- 40 chiến đấu cơ Trung Quốc ra Senkaku, F-15 Nhật cất cánh khẩn cấp
- Shinzo Abe: Tương quan LL quân sự Trung - Nhật 2 năm nữa sẽ bị phá vỡ
- CNA: Triều Tiên xóa bỏ làng mạc, sơ tán dân sát biên giới với TQ
- Học giả Bắc Kinh bịa đặt ASEAN "khiêu khích nỗ lực của TQ" ở Biển Đông
- Chosun: Trung Quốc tập kết binh hỏa lực sát biên giới Triều Tiên
- Trung Quốc lên tiếng về vụ ồ ạt kéo ít nhất 40 chiến đấu cơ ra Senkaku
- Shinzo Abe mặc áo lính, "cưỡi xe tăng" kêu gọi bảo vệ chủ quyền
- Trung Quốc bất chấp luật pháp QT, bắt đầu du lịch trái phép Hoàng Sa
- Xe hơi của Thủ tướng Nhật Bản và 5 ô tô hộ tống tông nhau liên hoàn
- Tổng thống Putin: Trong tay người Nga có quá nhiều vũ khí
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)