Triều Tiên kêu gọi Mỹ tiến hành đàm phán cấp cao

16/06/2013 10:55
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)
(GDVN) - Triều Tiên ngày 16/6 đã đưa ra đề xuất hội đàm cấp cao với Mỹ trong bối cảnh nước này vừa hủy bỏ đàm phán cấp cao với Hàn Quốc khi căng thẳng cao trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.
Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên kêu gọi Mỹ tiến hành đàm phán cấp cao.
Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên kêu gọi Mỹ tiến hành đàm phán cấp cao.

Theo KCNA, Ủy ban Quốc phòng nhà nước Triều Tiên thúc giục Washington chọn thời gian và địa điểm cho các cuộc đàm phán, nơi hai bên có thể thảo luận về một loạt các vấn đề, nhưng cảnh báo Mỹ không được kèm theo điều kiện tiên quyết.
"(Chúng tôi) đề xuất tổ chức hội đàm cấp cao giữa Triều Tiên và chính phủ Hoa Kỳ để giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, thiết lập hòa bình và an ninh khu vực", tuyên bố cho biết.
Bình Nhưỡng nhấn mạnh thêm rằng sẽ duy trì răn đe hạt nhân cho đến khi mối đe dọa hạt nhân từ bên ngoài chấm dứt hoàn toàn và thúc giục Mỹ từ bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên.
"Tình hình hiện nay phụ thuộc vào việc Mỹ sẽ có trách nhiệm như thế nào với các lựa chọn của mình", tuyên bố cho biết.
Hồi đầu tháng, Bình Nhưỡng cũng đã kêu gọi Hàn Quốc tổ chức hội đàm cấp cao nhưng hủy bỏ vào phút chót vì bất đồng nhân sự.
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)