Trường Đại học Mở TP.HCM lắp đặt máy xử lý vỏ chai nhựa, vỏ lon tự động Botol

01/07/2024 09:46
Thu Giang

GDVN - Ngày hội “OU Chọn Sống Xanh" với không gian ngập tràn sắc xanh cùng với nhiều hoạt động thú vị, thu hút sự quan tâm của hơn 500 sinh viên Việt Nam.

Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6/2024) và Tháng hành động vì môi trường, ngày 29/6/2024 tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký kết hợp tác và triển khai hoạt động thu gom pin cũ và máy xử lý vỏ chai nhựa, vỏ lon đã qua sử dụng với Công ty TNHH Botol Việt Nam và Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO).

Đặc biệt, Ngày hội “OU Chọn Sống Xanh" với không gian ngập tràn sắc xanh cùng với nhiều hoạt động thú vị, thu hút sự quan tâm của hơn 500 sinh viên Việt Nam và quốc tế đến từ Lào, Philippines và Campuchia.

1.jpg
Toàn cảnh chương trình.
2.jpg
Sinh viên quốc tế tham gia ngày hội.

Tham dự chương trình: Về phía Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng; Tiến sĩ Lê Nguyễn Quốc Khang - Phó Hiệu trưởng, cùng lãnh đạo các đơn vị và Thầy, Cô, viên chức Trường; Về phía doanh nghiệp có: Ông Nguyễn Phú Bình - Quản lý toàn quốc của công ty TNHH Botol Việt Nam; Ông Đinh Văn Lăng - Trưởng bộ phận Marketing Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO). Cùng đông đảo sinh viên tham dự chương trình.

Tăng cường hợp tác đa phương, gắn kết cộng đồng thực hiện cam kết bền vững

Nhiều năm qua, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực mở rộng hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp xanh nhằm cùng thực hiện trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường qua nhiều hoạt động, dự án và công trình.

Theo đó, trong năm học 2022-2023, nhà trường đã hợp tác với hơn 100 tổ chức, đơn vị, triển khai hơn 160 chương trình, hoạt động phục vụ cộng đồng, bảo vệ môi trường như thu gom rác tại bãi biển, Chủ Nhật Xanh, Thứ Bảy tình nguyện, Trồng mới gần 400 cây xanh tại cơ sở Long Bình Tân và Cần Giờ... thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của gần 30.000 người.

Lễ ký kết hợp tác và triển khai hoạt động thu gom pin cũ và máy xử lý vỏ chai nhựa, vỏ lon đã qua sử dụng với Công ty TNHH Botol Việt Nam và Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO) nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ, tối ưu hoá tài nguyên, giảm thiểu rác thải gây ô nhiễm, hướng đến bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Theo đó, các bên thỏa thuận hợp tác, triển khai các nội dung:

Lắp đặt 02 máy thu gom thu gom và xử lý vỏ chai, vỏ lon tự động (Reverse Vending Machine - RVM) được cung cấp và vận hành bởi Công ty TNHH Botol Việt Nam tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, Quận 3 và địa điểm học tập Nhơn Đức, Nhà Bè.

Theo đó, các vỏ chai, vỏ lon đã qua sử dụng cho vào máy sẽ được hệ thống sẽ tự động phân loại, ép và lưu trữ, sẵn sàng cho quá trình tái chế, giúp giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường, biến rác thải nhựa thành tài nguyên tái chế có giá trị. Xem thêm thông tin về cách sử dụng máy tại đây.

3.JPG
Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng máy thu gom vỏ chai, vỏ lon tự động Botol.

Bố trí Mô hình thu gom pin cũ PINACO trong khuôn viên các cơ sở học tập của Trường, khuyến khích người học, viên chức, người lao động Trường tham gia vào quá trình thu gom và xử lý pin cũ một cách an toàn và hiệu quả. Số pin đã qua sử dụng sẽ được Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam xử lý theo đúng quy trình.

4.jpg
Mô hình thu gom pin cũ.

Mở rộng cơ hội nghề nghiệp, thực tập, kiến tập cho sinh viên, đồng thời tăng cường phối hợp tổ chức đa dạng các chương trình, sự kiện nhằm giúp sinh viên có những kiến thức thực tiễn khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Phát biểu tại chương trình, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị đã phối hợp, đồng hành cùng Trường trong suốt thời gian qua.

Với mục tiêu trở thành một “Đại học Xanh", Trường không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức chuyên môn, mà còn luôn đề cao việc rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần phục vụ cộng đồng cho sinh viên.

Đây là một trong những giá trị cốt lõi mà nhà trường tin rằng sẽ giúp các em trở thành những công dân có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho xã hội.

5.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà – Hiệu trưởng Trường phát biểu tại Lễ ký kết.

Ông Nguyễn Phú Bình - Quản lý toàn quốc của Công ty TNHH Bottol Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ nhà trường trong việc triển khai lắp đặt máy tại các cơ sở. Đồng thời cho biết việc hợp tác với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là tiền đề cho máy Botol được biết đến rộng rãi hơn nữa tại các cơ sở giáo dục.

6.jpg
Ông Nguyễn Phú Bình – Quản lý toàn quốc Công ty TNHH Botol Việt Nam.
7.jpg
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với Công ty TNHH Botol Việt Nam

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh

Ngày hội “OU Chọn Sống Xanh” được tổ chức với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, đồng thời, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các thế hệ sinh viên, hướng đến mô hình Đại học “Không rác thải – Zero Waste”.

8.jpg
Sinh viên thực hiện check–in và ký tên tại khu vực “OU Chọn Sống Xanh”. Đây là một hành động thiết thực, nơi mỗi cá nhân cam kết cùng chung tay bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Người tham gia thực hiện check–in và ký tên tại khu vực “OU Chọn Sống Xanh”. Đây là một hành động thiết thực, nơi mỗi cá nhân cam kết cùng chung tay bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Chia sẻ về chương trình, sinh viên Đặng Phương Nam - Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội cho biết “Điểm nhấn của chương trình là các gian hàng được thiết kế theo mô hình 5T “Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế – Từ chối – Thay đổi tư duy” nhằm cung cấp kiến thức và nhân rộng hiệu quả của mô hình này. Qua đó, mong muốn lan tỏa thông điệp, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cộng đồng, và mỗi cá nhân chúng ta có thể bắt đầu từ những hành động đơn giản nhất.”

Gian hàng Chọn xanh, sống lành, nơi trưng bày đa dạng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện môi trường như bình nước cá nhân; ống hút làm từ giấy, bột mì, sắt; túi tote, bút giấy,…

9.jpg
Các gian hàng tại Ngày hội.

Bên cạnh đó, tại các Gian hàng Tái chế nhựa, Gian hàng Giải độc pin cũ và Gian hàng Phân loại nhựa, người tham dự được khuyến khích mang đến các loại rác tái chế như vỏ chai nhựa, vỏ lon nhôm và pin đã qua sử dụng để thực hành lối sống bền vững, “tự tay” phân loại, tái chế, xử lý rác thải đúng quy trình.

100% người tham dự được khuyến khích hạn chế tối đa sử dụng nhựa 1 lần, ưu tiên mang theo vật dụng cá nhân như bình nước, ống hút được làm từ những chất liệu thân thiện với môi trường để có cơ hội nhận trà chanh miễn phí tại Gian hàng Từ chối nhựa.

10.jpg
Gian hàng Từ chối nhựa.

Cuối cùng và không kém phần độc đáo là Gian hàng Trồng cây, góp xanh được tổ chức như một workshop mini với hơn 200 cây sen đá, sinh viên cùng chung tay trồng cây tạo không gian xanh, góp phần lan tỏa những giá trị bền vững, nhân rộng lối sống thân thiện với môi trường.

11.jpg
12.jpg
Viên chức, người lao động và sinh viên Trường tham gia hoạt động trồng cây.

Hướng đến mô hình “Đại học Xanh”, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục phát triển các chương trình, dự án, tăng cường hợp tác đa phương, kết nối với các tổ chức quốc tế và các đối tác trong nước để tạo ra những giải pháp sáng tạo và ứng dụng hiệu quả nhằm đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh đó, Trường cũng sẽ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có năng lực và kiến thức chuyên sâu về phát triển bền vững, từ đó đáp ứng nhu cầu của xã hội và đóng góp vào sự phát triển toàn diện của đất nước.

Thu Giang