Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên ứng 200 triệu đặt cọc chỗ trọ cho tân sinh viên

04/08/2025 16:43
Trần Trang
Theo dõi trên Google News

GDVN -Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) sẽ miễn 1 năm chỗ ở ký túc xá cho tân sinh viên từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), việc chuẩn bị đón tân sinh viên khóa 2025 đã được nhà trường đặc biệt quan tâm triển khai. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và nhân văn, nhà trường đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cho các bạn sinh viên năm nhất một khởi đầu thuận lợi, an toàn và ấm áp khi bước vào môi trường học tập mới. Từ nơi ăn chốn ở, cơ sở vật chất, hỗ trợ học tập cho đến đời sống tinh thần, mọi công tác đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự đồng hành của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ tân sinh viên

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Thái Sơn - Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) cho biết: “Năm nay, số lượng tân sinh viên tăng cao. Thấu hiểu những lo lắng, bỡ ngỡ của tân sinh viên, đặc biệt là những em đến từ các tỉnh xa, nhà trường đã chủ động triển khai sớm hàng loạt giải pháp đồng bộ, nhằm hỗ trợ sinh viên nhập học một cách thuận lợi và an toàn.

Trước thực tế này, lãnh đạo nhà trường cùng với Đoàn Thanh niên đã đẩy mạnh công tác rà soát và chuẩn bị quỹ phòng ở, đặt mục tiêu đảm bảo gần 50% nhu cầu chỗ ở cho tân sinh viên – cả trong ký túc xá và nhà trọ bên ngoài. Đây là nỗ lực nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng khan hiếm chỗ trọ hoặc phát sinh chi phí cao, giúp các em ổn định chỗ ở sớm nhất có thể.

Nhằm giảm thiểu áp lực nhà ở trong mùa cao điểm nhập học, nhà trường đã chủ động trích 200 triệu đồng để ứng trước, đặt cọc giữ chỗ tại hơn 500 phòng trọ quanh khu vực trường. Đây là hành động thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm đảm bảo mọi tân sinh viên đều có chỗ ở ổn định ngay từ những ngày đầu đến trường, tránh tình trạng sinh viên không tìm được chỗ trọ như từng xảy ra ở các năm trước.

Đặc biệt, nhiều tân sinh viên đến từ các tỉnh Nghệ An, Sơn La và Điện Biên đang phải đối mặt với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do thiệt hại nặng nề do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trong thời gian qua. Với mong muốn không để bất kỳ sinh viên nào bị bỏ lại phía sau, Trường Đại học Khoa học đã thiết lập các cơ chế hỗ trợ cụ thể. Các bạn sinh viên thuộc diện này sẽ được miễn 1 năm chỗ ở ký túc xá nhằm đảm bảo các em có thể yên tâm tiếp tục hành trình học tập tại trường”.

z6872641121457-ca20547532a185d850875d5b99e58ad1-9910.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học (bên phải ảnh) trực tiếp cùng các Đoàn viên đi khảo sát phòng trọ quanh khu vực trường. Ảnh: NTCC.

Thầy Sơn cũng cho hay, đồng hành cùng nhà trường trong chiến dịch đón tân sinh viên là lực lượng tình nguyện viên nhiệt huyết đến từ Đoàn Thanh niên. Với quy mô 50 thành viên, đội hình tình nguyện đã bắt đầu công việc từ rất sớm, khảo sát địa bàn, chọn lọc các khu trọ an toàn, đặt cọc giữ chỗ, lên phương án phân luồng hỗ trợ… để kịp thời đón sinh viên khi các em đặt chân đến Thái Nguyên.

Dù thời tiết nắng nóng, những tình nguyện viên vẫn miệt mài rong ruổi khắp các tuyến phố, khu dân cư để tìm nhà trọ phù hợp, sẵn sàng cho tân sinh viên sắp tới, giúp các bạn bớt bỡ ngỡ; phụ huynh không còn phải loay hoay giữa thành phố xa lạ.

Nhà trường đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo với dịch vụ hỗ trợ di chuyển miễn phí từ các điểm đón đến ký túc xá hoặc các khu trọ đã được lựa chọn. Khi nhập học, tân sinh viên sẽ được hướng dẫn tận tình về các địa điểm mua sắm vật dụng thiết yếu, cũng như các khu vực phục vụ học tập, sinh hoạt trong và xung quanh khuôn viên trường.

Nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng năng lực đầu vào cho sinh viên năm nhất, bằng cách tổ chức các lớp kỹ năng mềm, cũng như các lớp ngôn ngữ tăng cường như tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn. Những chương trình này nhằm trang bị cho các em nền tảng cần thiết để bắt nhịp tốt với môi trường học tập đại học.

“Nhà trường xác định: đón tân sinh viên không chỉ là nhiệm vụ mùa tuyển sinh, mà còn là khởi đầu cho một mối quan hệ lâu dài, bền chặt giữa sinh viên và ngôi trường mình lựa chọn. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động học thuật và hậu cần, Trường Đại học Khoa học còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa, giao lưu nhằm kết nối thế hệ sinh viên mới với cộng đồng học tập hiện có.

Nổi bật là chương trình đại nhạc hội “Chào tân sinh viên” và Ngày hội sinh viên – sự kiện thường niên thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia. Đây là dịp để các bạn làm quen, kết nối, và hơn hết là cảm nhận được tinh thần cởi mở, thân thiện, gắn bó của mái trường mà mình sẽ gắn bó trong nhiều năm tới” – thầy Sơn chia sẻ.

z6872622706450-464f8d1900433d48e7f5b9b214646a7b.jpg
Lãnh đạo nhà trường kiểm tra cơ sở vật chất tại khu ký túc xá. Ảnh: NTCC.

Cơ sở vật chất sẵn sàng phục vụ việc học tập, sinh hoạt

Theo đại diện nhà trường, những năm gần đây, Trường Đại học Khoa học không chỉ là nơi đào tạo học thuật mà đã thực sự trở thành “ngôi nhà thứ hai” của hàng nghìn sinh viên đến từ mọi miền đất nước. Uy tín trong chất lượng giảng dạy, môi trường học tập thân thiện, hiện đại cùng sự đồng hành tận tâm của thầy cô chính là những yếu tố khiến ngày càng nhiều thí sinh lựa chọn gắn bó với mái trường này.

Ý thức rõ vai trò là nơi chắp cánh cho tương lai người học, nhà trường luôn đặt mục tiêu tạo dựng một môi trường học tập toàn diện – nơi sinh viên không chỉ được học kiến thức mà còn được phát triển kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ và rèn luyện bản thân. Bên cạnh việc thường xuyên cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo sao cho sát với yêu cầu thị trường lao động và phù hợp với từng nhóm ngành nghề, Trường Đại học Khoa học cũng không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và sinh hoạt.

Hệ thống giảng đường khang trang, được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại như máy chiếu, bảng điện tử, hệ thống âm thanh – ánh sáng tiêu chuẩn… tạo nên không gian học tập chuyên nghiệp và truyền cảm hứng sáng tạo cho sinh viên. Đặc biệt, phòng thí nghiệm được đầu tư các thiết bị chuyên dụng theo từng lĩnh vực, cho phép sinh viên thực hành, nghiên cứu, làm đồ án một cách chủ động và bài bản. Những tiết học không còn bó hẹp trên sách vở mà được hiện thực hóa sinh động qua thí nghiệm, mô hình, dữ liệu thực tiễn – đó chính là bước đệm để sinh viên tiếp cận nhanh hơn với xu thế giáo dục ứng dụng. Nhà trường còn có 1 thư viện hiện đại nằm trong Trung tâm số của Đại học Thái Nguyên với hàng ngàn đầu sách, giáo trình, tài liệu.

Bên cạnh học tập, hoạt động thể chất luôn được nhà trường khuyến khích và tạo điều kiện phát triển. Khu thể thao liên hợp bao gồm sân bóng đá, bóng rổ, cầu lông, pickleball… là nơi sinh viên có thể thư giãn sau những giờ học căng thẳng, đồng thời gắn kết cộng đồng qua các hoạt động thể thao phong trào sôi nổi, lành mạnh.

z6872663742150-901f1e8f793ba9a1d894f0fa88e81c20.jpg
Một góc nhỏ trong ký túc xá của Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên). Ảnh: NTCC.

Chỗ ở cho sinh viên cũng là một ưu tiên hàng đầu. Trường có ký túc xá gồm 5 tòa nhà, với tổng diện tích hơn 6.500m². Mỗi phòng có sức chứa 6 người, mức giá chỉ 800.000 đồng/phòng – một lựa chọn hợp lý, phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều gia đình, đặc biệt là các em tân sinh viên lần đầu sống xa nhà. Không chỉ tiện nghi, khu ký túc còn được bố trí an ninh 24/7, hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ và môi trường sống văn minh, sạch sẽ – đảm bảo cho sinh viên yên tâm học tập và sinh hoạt.

Đáng chú ý, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào Trường Đại học Khoa học hứa hẹn sẽ mở rộng thêm ít nhất 500 chỗ ở, góp phần giải tỏa áp lực về nơi ở trong bối cảnh lượng tân sinh viên gia tăng. Sự chuẩn bị sớm và kỹ lưỡng này thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn cũng như cam kết mạnh mẽ của nhà trường trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên an cư, từ đó an tâm học tập và trưởng thành.

Với sứ mạng là 1 trong 7 trường đại học thành viên của Đại học vùng có vai trò thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng, trong những năm qua, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức phục vụ cộng đồng.

Hiện nay, đội ngũ giảng viên của nhà trường gồm 30 giáo sư, phó giáo sư và trên 100 tiến sĩ, cụ thể giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên đạt trên 51%. Nhà trường đang triển khai đào tạo 06 ngành bậc Tiến sĩ, 10 ngành bậc Thạc sĩ và 27 chương trình đào tạo bậc đại học. Năm nay, trường tuyển sinh thêm 5 chương trình học mới gồm Khoa học Tự nhiên tích hợp STEM (Chương trình định hướng giáo viên), Quản trị truyền thông, Chăm sóc sắc đẹp từ dược liệu, Quản lý kinh tế và Luật Kinh tế.

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học xét tuyển theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2025; xét tuyển dựa vào kết quả học tập (học bạ); xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá đầu vào V-SAT-TNU (Đại học Thái Nguyên), kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, xét tuyển thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, mức điểm sàn từ 15 điểm trở lên. Trong đó, chương trình đào tạo Công nghệ bán dẫn có điểm sàn cao nhất là 20,10 điểm. Đối với phương thức xét dựa trên kết quả học bạ trung học phổ thông, ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 18 điểm.

Trần Trang