Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên tuyển sinh 5 chương trình đào tạo mới 2025

10/06/2025 14:50
Trần Trang
Theo dõi trên Google News

GDVN -Các chương trình đào tạo chú trọng thực hành, khả năng ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Ngày 10/6/2025, tại Hội trường Trung tâm số, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ công bố các chương trình đào tạo mới năm 2025.

Tham dự buổi lễ có Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, bà Nguyễn Thị Điệp - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Toàn cầu, Ông Thái Thu Điền - Chủ tịch Hiệp hội làm đẹp Châu Á; Tiến sĩ Bùi Phương Việt Anh - Viện Trưởng Viện SHRM, thầy Trần Mạnh Cường – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ…. Chương trình còn có sự hiện diện của đại diện các doanh nghiệp đối tác, giáo viên, học sinh đến từ nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh cùng đội ngũ cán bộ giảng viên Trường Đại học Khoa học.

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên có 5 chương trình học mới gồm: Khoa học Tự nhiên tích hợp STEM (Chương trình định hướng giáo viên), Quản trị truyền thông, Chăm sóc sắc đẹp từ dược liệu, Quản lý kinh tế và Luật Kinh tế.

z6690514697513-e0151993265c3f4d34f7db5602a6eb9f.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Ảnh: NTCC.

Phát biểu trong buổi lễ, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học chia sẻ: “Với sứ mạng là 1 trong 7 trường đại học thành viên của Đại học vùng có vai trò thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng, trong những năm qua, Trường Đại học Khoa học đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức phục vụ cộng đồng.

Hiện nay, đội ngũ giảng viên của nhà trường gồm 30 giáo sư, phó giáo sư và trên 100 tiến sĩ, cụ thể giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên đạt trên 51%. Nhà trường đang triển khai đào tạo 06 ngành bậc Tiến sĩ, 10 ngành bậc Thạc sĩ và 27 chương trình đào tạo bậc đại học.

Năm 2024, nhà trường tuyển sinh trên 4.000 chỉ tiêu ở tất cả các bậc và loại hình đào tạo, quy mô đào tạo hiện nay khoảng trên 11.000 người học, trong đó có khoảng 650 nghiên cứu sinh và học viên cao học”.

Thầy Đăng bày tỏ, trong những năm qua, song song với nhiệm vụ mở mới các chương trình đào tạo mới có nhu cầu xã hội cao, nhà trường đặc biệt quan tâm đến đổi mới các chương trình đào tạo hiện có. Do vậy, nhà trường tiếp tục công bố 5 chương trình đào tạo mới trên cơ sở đổi mới các chương trình đào tạo hiện có.

Các chương trình đào tạo ra mắt hôm nay sẽ chính thức được triển khai từ năm học 2025–2026, với những điểm nổi bật như:

Khung chương trình linh hoạt, tiếp cận chuẩn quốc tế, tích hợp các học phần tự chọn, cập nhật kiến thức hiện đại trong khoa học, công nghệ, quản trị đổi mới và khởi nghiệp;

Tăng cường năng lực số, tư duy phản biện, kỹ năng thực hành thông qua các học phần tích hợp, dự án nghiên cứu và thực tập tại doanh nghiệp, viện nghiên cứu;

Đội ngũ giảng viên có chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, các chương trình đào tạo mới này sẽ giúp người học phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò của Trường Đại học Khoa học là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tiên tiến, gắn kết chặt chẽ với yêu cầu phát triển của kinh tế vùng và đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và phát triển bền vững.

Không chỉ là một sáng kiến giáo dục, đây còn là cam kết của Nhà trường trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực trung du và miền núi phía Bắc, góp phần đưa tri thức khoa học vào thực tiễn cuộc sống, phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội đất nước” - thầy Đăng cho hay.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, nhà trường đã trao nhiều suất học bổng có giá trị cho các sinh viên có thành tích học tập tốt. Trong đó phải kể đến 02 suất Học bổng trao đổi sinh viên 01 học kỳ với Đại học Trường Vinh, Đài Loan tổng giá trị 50 triệu đồng/ sinh viên; 01 suất Học bổng trao đổi 01 kì học với Đại học Valladolid, Tây Ban Nha trong chương trình Erasmus với giá trị 5000 Euro (gần 150 triệu đồng).

Viện Quản lý chiến lược và nhân lực quốc tế trao tặng 30 suất học bổng Internship, tổng trị giá 60.000 USD (hơn 1,5 tỷ đồng). Các đơn vị hợp tác, tài trợ cũng trao nhiều học bổng giá trị hàng trăm triệu đồng cho sinh viên nhà trường.

z6690514723909-fe95b6b36ebf67bd26e63b490871b4cb.jpg
Sinh viên nhận học bổng trao đổi 01 kì học với Đại học Valladolid, Tây Ban Nha. Ảnh: NTCC.
z6690540476995-ed17716cde3ce0f38400f60aa435205d.jpg
2 sinh viên nhận Học bổng trao đổi sinh viên 01 học kỳ với Đại học Trường Vinh, Đài Loan. Ảnh: NTCC.

05 chương trình đào tạo mới của Trường Đại học Khoa học

Chương trình Khoa học Tự nhiên tích hợp STEM (Chương trình định hướng giáo viên) thuộc Khoa Hóa học, trang bị cho sinh viên nền tảng vững chắc về khoa học tự nhiên, hóa học, cùng với các phương pháp giáo dục STEM hiện đại. Đồng thời, sinh viên được bổ sung kiến thức về tin học, ngoại ngữ, khoa học xã hội và nhân văn để nâng cao năng lực giảng dạy.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên đáp ứng chuẩn kiến thức và kỹ năng để giảng dạy Khoa học Tự nhiên, Hóa học theo mô hình STEM, đồng thời có thể tổ chức các hoạt động STEM một cách linh hoạt, sáng tạo. Chương trình đào tạo giúp người học bắt kịp xu hướng đổi mới giáo dục, đáp ứng nhu cầu phát triển của các cơ sở giáo dục trong thời đại mới.

z6690546135338-42bab1fd770555c1db32c95f6d905723.jpg
Đại diện các Khoa giới thiệu về các chương trình đào tạo mới. Ảnh: NTCC.

Chương trình đào tạo Quản trị truyền thông của Khoa Báo chí – Truyền thông được xây dựng theo hướng mở, với 2 chuyên ngành là Quản trị sự kiện và Báo chí – truyền thông số, hướng tới mục tiêu chung là đào tạo nhân lực chất lượng cao được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia truyền thông của các doanh nghiệp/công ty truyền thông, có khả năng tác nghiệp trong môi trường báo chí truyền thông hiện đại; sinh viên có thể trở thành phóng viên, biên tập viên tại các tòa soạn báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình, báo mạng điện tử.

Chương trình Chăm sóc sắc đẹp từ dược liệu thuộc Khoa Hóa dược, nhằm trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức vững chắc về hóa dược và dược liệu học, làm cơ sở cho việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc thiên nhiên. Trong đó, tập trung các kỹ năng về các phương pháp chiết xuất, bào chế và đánh giá chất lượng mỹ phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế (GMP, ISO, ASEAN Cosmetic Directive).

Chương trình cũng chú trọng trang bị kỹ năng thực hành chăm sóc sắc đẹp, quản lý và vận hành spa, cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong khoa học dược liệu và lĩnh vực thẩm mỹ. Ngoài ra, sinh viên còn được phát triển các năng lực khởi nghiệp, marketing và quản trị thương hiệu mỹ phẩm nhằm thích ứng với xu hướng đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong ngành công nghiệp làm đẹp.

Chương trình Quản lý kinh tế thuộc Khoa Khoa học Quản lý nhằm đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn vững vàng; có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về khoa học quản lý, kinh tế học, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước và quản trị tổ chức trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý kinh tế ở các cấp độ khác nhau trong khu vực công và tư, thích ứng tốt với môi trường làm việc đa dạng và thay đổi nhanh chóng.

Chương trình Luật Kinh tế thuộc Khoa Luật, nhằm trang bị cho người học những kiến thức nền tảng vững chắc về pháp luật kinh tế, đồng thời được trang bị những kiến thức và kỹ năng liên ngành để có thể làm việc hiệu quả trong môi trường kinh doanh số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; có khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Chương trình đặc biệt nhấn mạnh khả năng ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động pháp lý, giúp người học thích ứng với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học xét tuyển theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2025; xét tuyển dựa vào kết quả học tập (học bạ); xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá đầu vào V-SAT-TNU (Đại học Thái Nguyên), kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội, xét tuyển thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.

z6690524326836-9d23fd061aa72313772fd0109822911b.jpg
Đại diện Trường Đại học Khoa học chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị đối tác. Ảnh: NTCC.
Trần Trang