Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

09/06/2022 14:44
Duy Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 9/6, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Đây là sự kiện do Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức và đón nhận, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình vượt bậc và khẳng định vị thế mới của trường trong hệ thống giáo dục, đào tạo thời gian tới.

Giáo sư Đinh Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NTCC)

Giáo sư Đinh Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NTCC)

Tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xúc động chia sẻ về chặng đường 25 năm hình thành và phát triển của Trường.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chánh văn phòng, Trung tâm kiểm định chất lượng Giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã đọc quyết định số 158/ QĐ – KĐCLGD về việc cấp Giấy chứng nhận, chính thức công nhận Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao Giấy chứng nhận cho Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ. (Ảnh: NTCC)

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao Giấy chứng nhận cho Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ. (Ảnh: NTCC)

Việc đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới là đạt bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA, được xây dựng trên cơ sở đảm bảo sự tương thích với bộ tiêu chuẩn của Mỹ và Châu Âu, đã được Bộ trưởng của các nước ASEAN chấp nhận để sử dụng thống nhất trong các trường Đại học của các quốc gia thuộc khu vực ASEAN.

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn mới có thời hạn 5 năm. Theo Phó giáo sư Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho biết, chứng nhận là cơ hội để toàn thể thầy cô lẫn sinh viên Nhà trường tiếp tục phấn đấu.

Trường không chỉ cần tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu giáo dục đã đề ra, cải tiến chất lượng giáo dục, khuyến khích thầy cô đổi mới phương pháp giáo dục mà còn cần đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

Duy Anh