Trường ĐH Nam Cần Thơ vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

28/04/2023 15:12
Linh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 27/04/2023, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời ra mắt website tiếng Anh.

Tại buổi lễ, tập thể nhà trường và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc đã vinh dự được nhận bằng khen biểu dương của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây chính là cột mốc đánh dấu những đóng góp tích cực của Trường Đại học Nam Cần Thơ, trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện tập thể Trường Đại học Nam Cần Thơ tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện tập thể Trường Đại học Nam Cần Thơ tại buổi lễ.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của một đơn vị giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong nhà trường, góp phần phát triển thương hiệu của nhà trường. Buổi lễ là dịp để các thế hệ giảng viên gặp gỡ, chia sẻ, giáo dục truyền thống của đơn vị, tăng thêm động lực nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ công tác chuyên môn của nhà trường, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và xây dựng hệ thống đào tạo ngày càng phát triển.

Đến dự buổi lễ có sự góp mặt của ông Nguyễn Thành Đông – Thành uỷ viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ; Ông Huỳnh Hoàng Mến – Thành uỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Cần Thơ, cùng các lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; cơ sở y tế và nguyên lãnh đạo các cơ sở ban ngành, quận/ huyện, Thành phố Cần Thơ.

Về phía đại diện Trường Đại học Nam Cần Thơ có sự hiện diện của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Chủ tịch Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ; Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Võ Tòng Xuân – Hiệu trưởng danh dự Nhà trường; Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường.

Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng trường (bên phải) và Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường (bên trái) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng trường (bên phải) và Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường (bên trái) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong dịp này, nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng cho cả giảng viên và sinh viên. Trường Đại học Nam Cần Thơ đã chính thức ra mắt phiên bản tiếng Anh của website Trường tại địa chỉ https://en.nctu.edu.vn/. Việc đưa website tiếng Anh vào hoạt động là bước tiếp theo của quá trình đổi mới, hoàn thiện và phát triển website nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng, hỗ trợ các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài truy cập, tìm kiếm thông tin về Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Trong bối cảnh cạnh tranh truyền thông gay gắt quyết liệt như hiện nay, với tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì việc ra mắt website tiếng Anh DNC chính là cầu nối quan trọng trong sự nghiệp hội nhập quốc tế sâu rộng của Trường Đại học Nam Cần Thơ. Đây là kênh thông tin chính thống của DNC, website sẽ đăng tải chính xác và kịp thời các thông tin về hoạt động, sự kiện, các chương trình nổi bật,… tới bạn đọc. Việc chuyển ngữ kịp thời và chính xác các thông tin từ website tiếng Việt sang website phiên bản tiếng Anh. Hy vọng sẽ tiếp tục là một kênh truyền thông được bạn đọc yêu mến và ủng hộ trong thời gian tới.

Lãnh đạo Thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Nam Cần Thơ thực hiện nghi thức ra mắt phiên bản tiếng Anh của website Trường tại địa chỉ https://en.nctu.edu.vn

Lãnh đạo Thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Nam Cần Thơ thực hiện nghi thức ra mắt phiên bản tiếng Anh của website Trường tại địa chỉ https://en.nctu.edu.vn

Được biết, Trường Đại học Nam Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động đào tạo theo Quyết định số 1335/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã ổn định bộ máy hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị, các phòng thí nghiệm thực hành, thư viện điện tử, phòng máy vi tính, tài liệu giảng dạy, học tập hiện đại phục vụ cho việc đào tạo và nghiên cứu khoa học với hơn 19.000 học viên sinh viên đang học tập tại trường và trường có trên 8.000 học viên, sinh viên đã tốt nghiệp ra trường cung cấp nguồn nhân lực cho thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Thời gian qua, thầy và trò Trường Đại học Nam Cần Thơ đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, tập thể sư phạm nhà trường vẫn luôn tin tưởng, tự hào về sứ mạng và vai trò tiên phong của một trường đại học Việt Nam từng bước đem lại chất lượng, thành quả và môi trường học thuật tiên tiến cho các bạn trẻ Việt Nam đủ khả năng hội nhập, bản lĩnh nghề nghiệp trên bước đường đời của mình.

Ngày 06/7/2018, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao Giấy Chứng nhận đạt Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Việc được chính thức công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học - khẳng định kết quả cố gắng vượt bậc của Trường Đại học Nam Cần Thơ trong sốt thời gian qua. Đây cũng chính là động lực để nhà trường tiếp tục hành động đồng bộ, theo định hướng đảm bảo chất lượng, để khẳng định uy tín và thực hiện cam kết với xã hội về một sự nghiệp giáo dục có chất lượng.

Trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 11 chương trình đào tạo bậc đại học chính quy và 01 chương trình đào tạo bậc thạc sỹ của trường gồm: Ngành Dược học, Ngành Luật kinh tế, Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Kỹ thuật xây dựng, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Ngành Công nghệ thông tin, Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngành Công nghệ thực phẩm, Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, Ngành Kỹ thuật xét nghiệm và Ngành Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Và Trường Đại học Nam Cần Thơ là 1 trong top 21 cơ sở giáo dục được chấm sao, đạt chuẩn quốc tế theo hệ thống xếp hạng đối sánh “University Performance Metrics” (UPM) đạt chuẩn 3 sao.

Trường Đại học Nam Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường tư thục hàng đầu khu vực phía Nam, có uy tín cao ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và Khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045, trở thành trường tư thục hàng đầu Việt Nam, có uy tín cao ngang tầm với các trường đại học tiên tiến Khu vực Đông Nam Á và Thế giới.

Linh An