Trường ĐH Ngoại thương tham gia phiên 86 tại Diễn đàn Cộng đồng của WTO

16/09/2023 08:18
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tiến sĩ Vũ Kim Ngân - WCP Co-Chairholder, Phó Giám đốc Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại học Ngoại thương trình bày về trường hợp của Việt Nam.

Tại Tổ chức Thương mại thế giới, Geneva, Thuỵ Sỹ, Diễn đàn Cộng đồng của Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2023 (WTO Public Forum 2023) đã tổ chức các phiên thảo luận liên quan việc thực thi cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và triển khai các chính sách giảm thiểu phát thải khí nhà kính hướng tới mục tiêu Net Zero của các quốc gia khác nhau.

Ngày 15/9, trong khuôn khổ Diễn đàn, phiên 86 với nội dung: "Cuộc tranh giành thị trường của tương lai: Quá trình khử cacbon, thương mại và địa chính trị" được tổ chức bởi Viện Phát triển Bền vững Quốc tế (IISD); Trường Đại học Ngoại thương Việt Nam (FTU); và Tổ chức nghiên cứu về Biến đổi khí hậu đượcE3G.

Tiến sĩ Vũ Kim Ngân - WCP Co-Chairholder, Phó Giám đốc Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại học Ngoại thương trình bày về trường hợp của Việt Nam.

Tiến sĩ Vũ Kim Ngân - WCP Co-Chairholder, Phó Giám đốc Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại học Ngoại thương trình bày về trường hợp của Việt Nam.

Hiện nay, các chính sách khử cacbon và giảm thiểu biến đổi khí hậu có thể được xem là những vấn đề gây ra nhiều thách thức nhất đối với hệ thống các quy định của WTO kể từ khi tổ chức này được thành lập. Các hạn chế thương mại liên quan đến khí hậu, đến cơ chế điều chỉnh biên giới cacbon, các quy định liên quan đến chặt phá rừng trong chuỗi cung ứng, hay trợ cấp xanh nhằm giành thị phần trong tương lai và cả các hiệp định thương mại được ký kết nhằm mục tiêu đảm bảo quyền tiếp cận các khoáng sản quý hiếm...dường như đang kiểm định lại khả năng điều chỉnh và cải cách của hệ thống thương mại đa phương để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Sự cạnh tranh địa chính trị và sự thiếu tin tưởng giữa các bên cũng đồng nghĩa với việc môi trường chính trị thế giới đang khiến việc hợp tác trở nên khó khăn, các bức tường ngăn cách đang dần đồng thời nổi lên. Câu hỏi đặt ra là liệu có giải pháp nào để hệ thống thương mại đa phương và cơ chế khí hậu đồng thời được đảm bảo không?

Phiên thảo luận này sẽ xem xét những thách thức hợp tác quốc tế trong cuộc chạy đua với thời gian để chống lại biến đổi khí hậu và hạn chế mức nóng lên của trái đất không quá 1,5 độ C.

TS Vũ Kim Ngân tại phiên thảo luận.

TS Vũ Kim Ngân tại phiên thảo luận.

Phiên thảo luận gồm 1 chủ tọa và 4 người trình bày được phiên dịch 3 ngôn ngữ: EN, FR, ES (Anh, Pháp, TBN).

Tiến sĩ Vũ Kim Ngân - WCP Co-Chairholder, Phó Giám đốc Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại học Ngoại thương trình bày về trường hợp của Việt Nam.

Tiến sĩ Vũ Kim Ngân - WCP Co-Chairholder, Phó Giám đốc Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại học Ngoại thương (thứ 2 từ phải sang); Tiến sĩ Lê Thị Tuyết Mai (áo trắng, ở giữa) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn thường trực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ cùng các thành viên của Phái đoàn Việt Nam tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ.

Tiến sĩ Vũ Kim Ngân - WCP Co-Chairholder, Phó Giám đốc Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại học Ngoại thương (thứ 2 từ phải sang); Tiến sĩ Lê Thị Tuyết Mai (áo trắng, ở giữa) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn thường trực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ cùng các thành viên của Phái đoàn Việt Nam tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ.

Nhật Minh