Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chính thức đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng

19/07/2023 17:31
Thuỷ Uyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm 2023 sẽ là năm đầu tiên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tuyển sinh ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng với mã ngành 7720603, thời gian đào tạo là 4 năm.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 1924/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đào tạo ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng trình độ đại học. Trong dịp này, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định đào tạo và trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ có liên quan.

Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được phép xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp bằng theo các quy định hiện hành, đồng thời thực hiện đánh giá chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã gửi lời chúc mừng đến tập thể sư phạm khoa Y sau quãng thời gian nỗ lực, cố gắng và quyết tâm.

Tiến sĩ Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh Nhà trường luôn quan tâm, ưu tiên và tạo mọi điều kiện cho khối ngành sức khoẻ.

Tiến sĩ Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh Nhà trường luôn quan tâm, ưu tiên và tạo mọi điều kiện cho khối ngành sức khoẻ.

Tiến sĩ Cầm cho biết, Nhà trường luôn quan tâm, ưu tiên và tạo mọi điều kiện để xây dựng và phát triển khối ngành sức khỏe, cùng với việc thành công mở ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng đã nâng tổng số ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành lên con số 9.

Trong thời gian tới, Tiến sĩ Cầm yêu cầu ban chủ nhiệm khoa Y cần xây dựng lộ trình phát triển ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng nói riêng và khối ngành Sức khỏe nói chung, tiếp tục hoàn thiện và phát triển đội ngũ ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng, chuẩn bị mọi mặt về công tác tổ chức đào tạo, đồng thời thực hiện gắn kết bệnh viện – trường học trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Bà Nguyễn Mai Lan – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trao quyết định cho Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh giữ chức vụ Trưởng ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Bà Nguyễn Mai Lan – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trao quyết định cho Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh giữ chức vụ Trưởng ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thông qua quyết định bổ nhiệm cán bộ chuyên môn, theo đó Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh – Giám đốc Bệnh viện 1A sẽ giữ chức vụ Trưởng ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, trực thuộc khoa Y, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh – Trưởng ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng cho biết nguồn nhân lực ngành này đang thiếu rất lớn.

Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh – Trưởng ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng cho biết nguồn nhân lực ngành này đang thiếu rất lớn.

Phát biểu ra mắt, Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh - Trưởng ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bệnh viện 1A đã gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Nhà trường đã tin tưởng và giao trọng trách quan trọng.

Theo Tiến sĩ Ánh, ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng là 1 trong 3 trụ cột gồm Y học dự phòng – Y học điều trị - Phục hồi chức năng, chính vì thế nhu cầu tuyển dụng cử nhân Phục hồi chức năng tại các cơ sở khám, chữa bệnh là rất lớn.

Hy vọng rằng, với sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cán bộ, giảng viên khoa Y và đặc biệt là các bệnh viện thực hành sẽ giúp ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng nói riêng và khối ngành Sức khỏe nói chung phát triển lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành Y tế.

Như vậy, năm 2023 sẽ là năm đầu tiên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tuyển sinh ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng với mã ngành 7720603, thời gian đào tạo là 4 năm.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chính thức đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chính thức đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng là một trong những ngành học nằm trong lĩnh vực sức khỏe và hệ thống dịch vụ y tế, đào tạo ra những kỹ thuật viên giúp người bệnh hồi phục các chức năng của cơ thể bị suy giảm hoặc bị mất.

Từ đó có thể tham gia mọi hoạt động của xã hội, có cơ hội bình đẳng như những người khác khi phục hồi được mọi chức năng bình thường của cơ thể.

Lĩnh vực phục hồi chức năng tại nước ta hiện có tiềm năng phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là trong bối cảnh các bệnh viện trong cả nước đều hướng tới thành lập/mở mới chuyên khoa phục hồi chức năng.

Tuy nhiên, nguồn nhân sự trong lĩnh vực này vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng vì chưa được đào tạo bài bản. Đây cũng chính là lý do mà người học Kỹ thuật phục hồi chức năng sẽ có cơ hội việc làm vô cùng rộng mở trong tương lai gần.

Thí sinh có thể xét tuyển vào ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng theo 4 phương thức gồm:

Phương thức 1: xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 theo tổ hợp môn.

Phương thức 2: xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí:

  • Tổng ĐTB 3 HK: 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 đạt từ 18 trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học)

  • Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 trở lên.

  • Điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.

Phương thức 3: xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phương thức 4: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Lưu ý, thí sinh xét tuyển các ngành thuộc lĩnh vực Sức khỏe cần đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thuỷ Uyên