Trường ĐH Phan Thiết từng yêu cầu ông Trần Anh Dũng nộp công nhận bằng tiến sĩ

21/12/2023 10:20
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thời gian ông Trần Anh Dũng làm Hiệu phó, Trường ĐH Phan Thiết nhiều lần yêu cầu nộp lại công nhận văn bằng TS nhưng ông Dũng không cung cấp.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có bài viết "Bằng TS của ông Trần Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng ĐH Văn Hiến chưa được công nhận" đăng tải ngày 20/12.

Theo báo cáo của ông Trần Anh Dũng với Trường Đại học Văn Hiến, vào năm 2009 người này nộp hồ sơ nghiên cứu đăng ký vào Trường Đại học Saint Mary’s (SMU) của Philippines. Đến tháng 7/2010, sau khi xét duyệt hồ sơ, ông đủ tiêu chuẩn và được chấp nhận chính thức tham gia học tại SMU, có visa sinh viên và thẻ cư trú sinh viên của Philippines cấp.

Việc học tập và thực hiện luận án tiến sĩ được thực hiện trong 4 năm (2010 đến 2013) và tháng 8/2013, ông Dũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Luận án này được thẩm định và đưa vào trung tâm học liệu của trường và quốc gia. Đến ngày 12/10/2013, ông Dũng hoàn thành khóa học, và đến tháng 3/2014 thì ông Dũng được cấp bằng.

Giải thích với nhà trường về lý do vì sao chưa thực hiện việc công nhận bằng tiến sĩ ở Việt Nam, ông Trần Anh Dũng cho hay: “Do các trường trước đây tôi từng công tác không yêu cầu phải kiểm định văn bằng, nên tôi chủ quan và chưa thực hiện việc kiểm định (công nhận - PV) văn bằng”. [1]

Ông Trần Anh Dũng từng đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021. Ảnh: website nhà trường
Ông Trần Anh Dũng từng đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021. Ảnh: website nhà trường

Theo thông tin phóng viên có được, trước khi về công tác và đảm nhận chức vụ Phó Hiệu trưởng tại Trường Đại học Văn Hiến, ông Trần Anh Dũng từng kê khai có thời gian đảm nhiệm chức vụ tương đương tại Trường Đại học Phan Thiết.

Được biết, trong bản kê khai về quá trình công tác, ông Dũng kê có 2 giai đoạn đảm nhiệm chức vụ là Phó Hiệu trưởng tại Trường Đại học Phan Thiết. Cụ thể là vào thời điểm năm 2010 đến 2012 và thời điểm năm 2017 đến 2021.

Để có thêm thông tin khách quan, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Trường Đại học Phan Thiết trong ngày 20/12 để tìm hiểu.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Khắc Thường - Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết xác nhận, có việc ông Trần Anh Dũng đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

Tuy nhiên, thầy Thường cho biết, chỉ nắm chính xác trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021 ông Trần Anh Dũng làm Phó Hiệu trưởng tại trường đại học này.

Vị này cũng nhấn mạnh rằng, trong 3 năm đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng theo diện hợp đồng, nhà trường đã nhiều lần yêu cầu ông Trần Anh Dũng nộp lại kiểm định văn bằng tiến sĩ (công nhận văn bằng - PV), tuy nhiên người này không cung cấp, nên đến năm 2021 đã bị Trường Đại học Phan Thiết chấm dứt hợp đồng lao động.

"Trước khi vào Trường Đại học Phan Thiết, anh Dũng có làm việc tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó có một người quen bên trường đó giới thiệu anh Dũng về Trường Đại học Phan Thiết để làm Phó hiệu trưởng.

Tôi nhớ là anh Dũng về làm Phó hiệu trưởng tại trường từ tháng 7/2017 và phụ trách mảng đào tạo. Theo quy định, hiệu phó phụ trách đào tạo trong một trường đại học bắt buộc là phải có bằng tiến sĩ.

Vì bằng tiến sĩ của anh Dũng là do một trường đại học ở nước ngoài cấp nên chúng tôi yêu cầu anh Dũng phải nộp lại giấy tờ kiểm định (công nhận văn bằng - PV) đối với bằng tiến sĩ đó. Tuy nhiên, trong thời gian hợp đồng 3 năm đó, anh Dũng không cung cấp được văn bản này cho chúng tôi nên sau đó, đến năm 2021 chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động", Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết cho hay.

Phóng viên đề cập việc, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng tại Trường Đại học Phan Thiết, ông Trần Anh Dũng có tham gia vào công tác đào tạo cao học, tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ hay không?

Về việc này Phó Giáo sư Võ Khắc Thường cho biết: "Thời gian đầu thì anh ấy không có tham gia vào công tác đào tạo nhưng thời gian sau thì anh Dũng tham gia với vai trò là hướng dẫn học viên cao học.

Tại Trường Đại học Phan Thiết, các giảng viên có trình độ tiến sĩ khi về công tác có thể đảm nhiệm vai trò là hướng dẫn 1 hoặc hướng dẫn 2 cho học viên cao học hoặc sinh viên đại học".

Phóng viên nêu thắc mắc, tại sao nhà trường chưa nắm chắc về bằng tiến sĩ của ông Trần Anh Dũng nhưng vẫn cho đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng và tham gia vào một số hoạt động đào tạo cao học như vậy?

Về điều này, lãnh đạo Trường Đại học Phan Thiết cho rằng: "Thực tế, chúng tôi cũng đã biết trước đó anh Dũng từng là hiệu phó của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thông qua sự giới thiệu nên chúng tôi cũng hết sức tin tưởng và giao nhiệm vụ.

Hơn nữa, văn bằng tiến sĩ của anh Dũng là văn bằng nước ngoài, bản thân nhà trường cũng không đủ khả năng để thẩm định. Mặt khác, thời gian chờ đợi giấy kiểm định văn bằng (công nhận văn bằng - PV) của anh Dũng là khá lâu, đối với điều kiện bổ nhiệm anh ấy có bằng tiến sĩ là đủ tiêu chuẩn, trong thời điểm đó nhà trường đang cần giảng viên trình độ tiến sĩ nên chúng tôi cũng không để ý nhiều đến việc này".

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Khắc Thường - Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết. Ảnh: upt.edu.vn
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Khắc Thường - Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết. Ảnh: upt.edu.vn

Đối với ý kiến băn khoăn cho rằng, nếu bằng tiến sĩ của ông Trần Anh Dũng chưa được công nhận văn bằng ở Việt Nam thì liệu những luận văn do người này chấm có hợp lệ và đảm bảo chất lượng hay không, Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết cho rằng: "Trong hội đồng chấm luận văn thì ngoài anh Dũng thì có nhiều người khác nữa tham gia.

Ngoài ra, khi thực hiện các thành viên trong hội đồng đó sẽ có sự phản biện và "làm tới, làm lui" nữa. Vì thế, học viên ấy có đạt hay không là do cả một hội đồng chấp nhận chứ không phải ý kiến của một cá nhân. Theo tôi những kết quả đó là có thể chấp nhận được.

Ngoài vấn đề bằng cấp chỉ sau khi báo chí nêu ra thì tôi biết có việc như vậy, theo đánh giá của tôi anh Dũng là một người có năng lực làm việc tốt. Trong môi trường của một trường đại học tư thục thì thấy người nào làm được việc và gắn bó thì chúng tôi sẽ tin tưởng và tạo điều kiện. Sau này, khi đã đầy đủ nhân sự nếu xét thấy người nào không đủ điều kiện về bằng cấp thì nhà trường mới tính tiếp đến các phương án xử lý".

Trung Dũng