Bằng TS của ông Trần Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng ĐH Văn Hiến chưa được công nhận

20/12/2023 09:52
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Trần Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến có bằng tiến sĩ chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tại Việt Nam.

Bằng tiến sĩ chưa được công nhận, nhưng vẫn hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ

Vừa qua, độc giả đã gửi phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề bằng cấp tiến sĩ của ông Trần Anh Dũng, Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị, Trường Đại học Văn Hiến.

Theo thông tin độc giả cung cấp, ngày 30/7/2021, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Hiến đã ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng làm Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị.

Gần đây, ông Trần Anh Dũng còn được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng thường trực kiêm luôn Trưởng khoa này.

Độc giả băn khoăn, bằng tiến sĩ của ông Dũng đã được công nhận ở Việt Nam chưa? Ông Dũng nếu dạy cao học và ngồi hội đồng chấm luận văn thạc sĩ thì quyền lợi của học viên sẽ ra sao?

Theo Điều 72 Luật Giáo dục 2019, trình độ của nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ phải có bằng tiến sĩ.

Theo khoản 29 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 cũng quy định: "Trình độ tối thiểu của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là thạc sĩ, trừ chức danh trợ giảng; trình độ của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là tiến sĩ. Cơ sở giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên; phát triển, ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu ngành để phát triển các ngành đào tạo".

Trường Đại học Văn Hiến, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Trường Đại học Văn Hiến, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Trường Đại học Văn Hiến nói gì về việc này?

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với đại diện Trường Đại học Văn Hiến để tìm hiểu về trường hợp này.

Vị này cho biết, đúng là hiện nay, ông Trần Anh Dũng đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng thường trực của nhà trường, kiêm Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị.

“Hiện ông Trần Anh Dũng chưa thực hiện việc công nhận bằng tiến sĩ. Nhà trường đã họp, yêu cầu thầy Dũng thực hiện việc công nhận bằng tiến sĩ do Trường Saint Mary ‘s của Philippines cấp. Sau khi có kết quả thì nhà trường sẽ có thông tin” – đại diện nhà trường cho hay.

Về vấn đề bằng tiến sĩ chưa được công nhận, nhưng vì sao nhà trường vẫn bổ nhiệm ông Dũng lên vị trí lãnh đạo trường, khoa?

Đại diện nhà trường cho biết: “Khi bổ nhiệm nhân sự, nhà trường xem xét trên các yếu tố về quá trình làm việc, chức vụ, kinh nghiệm công tác của ông Trần Anh Dũng đã trải qua tại các trường trước đây để xem xét, bổ nhiệm”.

Ông Trần Anh Dũng báo cáo gì với nhà trường?

Cũng theo đại diện nhà trường, ông Trần Anh Dũng đã có báo cáo với trường về các nội dung có liên quan đến việc này.

Theo đó, vào năm 2009, ông Dũng nộp hồ sơ nghiên cứu đăng ký vào Trường Đại học Saint Mary’s (SMU) của Philippines.

Tháng 7/2010, sau khi xét duyệt hồ sơ, ông đủ tiêu chuẩn và được chấp nhận chính thức tham gia học tại SMU, có visa sinh viên và thẻ cư trú sinh viên của Philippines cấp.

Việc học tập và thực hiện luận án tiến sĩ được thực hiện trong 4 năm (2010 đến 2013) và tháng 8/2013, ông Dũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Luận án này được thẩm định và đưa vào trung tâm học liệu của trường và quốc gia. Đến ngày 12/10/2013, ông Dũng hoàn thành khóa học, và đến tháng 3/2014 thì ông Dũng được cấp bằng.

Giải thích với nhà trường về lý do vì sao chưa thực hiện việc kiểm định bằng tiến sĩ, ông Trần Anh Dũng cho hay: “Do các trường trước đây tôi từng công tác không yêu cầu phải kiểm định văn bằng, nên tôi chủ quan và chưa thực hiện việc kiểm định (công nhận - PV) văn bằng”.

Theo lý lịch công tác của ông Trần Anh Dũng mà phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp cận được, ông Trần Anh Dũng đã từng công tác tại rất nhiều trường đại học ở phía Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Hutech) kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) xác nhận, ông Trần Anh Dũng từng công tác tại 2 trường này.

Tại Hutech, ông Dũng từng giữ vị trí Trưởng khoa Cao đẳng thực hành, còn tại UEF, ông Dũng từng giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh cho hay, thông thường, đối với các bằng cấp do các trường trong nước cấp khi có sự việc gì thì nhà trường mới yêu cầu xác minh lại, còn với các văn bằng do nước ngoài cấp thì trường đều yêu cầu kiểm định, công nhận ở Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việt Dũng