Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023

14/10/2022 06:46
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường ĐHSPHN2 tin tưởng thầy trò sẽ cùng nhau tiếp tục thực hiện tốt triết lý giáo dục “Nhân văn - Khai phóng - Hội nhập”.

Ngày 13/10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Mở đầu chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đọc diễn văn khai giảng, nêu bật những thành tích mà nhà trường đạt được trong năm học vừa qua.

Lễ khai giảng với sự tham dự của đông đảo thầy cô và sinh viên nhà trường.

Lễ khai giảng với sự tham dự của đông đảo thầy cô và sinh viên nhà trường.

Thầy Hiệu trưởng biểu dương tinh thần, ý thức, trách nhiệm của các viên chức, giảng viên và sinh viên đã khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, cùng cả nước vượt qua giai đoạn cả nước phòng, chống dịch Covid-19.

Trong lời phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy cũng bày tỏ sự tin tưởng, thầy và trò Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ cùng nhau tiếp tục thực hiện tốt triết lý giáo dục “Nhân văn - Khai phóng - Hội nhập”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đọc diễn văn khai giảng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đọc diễn văn khai giảng.

Lấy người học làm trung tâm để phát triển hài hòa, toàn diện phẩm chất và năng lực, thấm nhuần các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng; Trang bị nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc, phát huy tối đa tiềm năng con người, hình thành tư duy mở, chủ động đón nhận và sáng tạo cái mới, cái tiến bộ; Đào tạo theo hướng hiện đại và chuẩn mực quốc tế nhằm hình thành ở người học năng lực học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Sinh viên Đỗ Thùy Linh - Thủ khoa đầu vào K48, ngành Sư phạm Ngữ văn đại diện cho các tân sinh viên phát biểu trong lễ khai giảng đã nói lên niềm vui và tự hào khi trở thành sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Sinh viên Đỗ Thùy Linh - Thủ khoa đầu vào K48, ngành Sư phạm Ngữ văn phát biểu trong buổi lễ.

Sinh viên Đỗ Thùy Linh - Thủ khoa đầu vào K48, ngành Sư phạm Ngữ văn phát biểu trong buổi lễ.

Đồng thời, nữ sinh Đỗ Thùy Linh cũng thay mặt cho tân sinh viên, xin hứa sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện kỹ năng, tu dưỡng đạo đức thật tốt để trở thành những kỹ sư tâm hồn ươm mầm cho những tài năng, trở thành những cử nhân có đủ tri thức và kỹ năng đáp ứng được nhu cầu của xã hội, góp phần thực hiện thành công tiến trình hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhận hoa tri ân của sinh viên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhận hoa tri ân của sinh viên.

Tại buổi lễ, 16 sinh viên đỗ thủ khoa đầu vào các ngành học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 được nhận học bổng và Giấy khen của Hiệu trưởng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao khen thưởng cho các tân sinh viên là Thủ khoa đầu vào các ngành đào tạo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao khen thưởng cho các tân sinh viên là Thủ khoa đầu vào các ngành đào tạo.

Trong dịp này 50 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập được nhận học bổng của nhà trường, tổng trị giá 100.000.000 đồng, nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập và rèn luyện của sinh viên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.

Năm học mới 2022-2023 đang mở ra với nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của viên chức, giảng viên và người học để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Ngân Chi