Năm 2025, Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Cần Thơ có 8 ứng viên giáo sư và 13 ứng viên phó giáo sư đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn chức danh thuộc Hội đồng giáo sư cơ sở số 2.

Trong đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Dứt - Trưởng khoa Khoa Kinh doanh quốc tế, Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ là ứng viên giáo sư ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh doanh.

Theo bản đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư ký ngày 26/6/2025, thầy Dứt sinh năm 1979, quê tại tỉnh Đồng Tháp. Thầy đã có 15 năm 6 tháng thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Quá trình học và làm việc của ứng viên

Năm 2000, thầy Dứt tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng tại Đại học Cần Thơ. Đến năm 2007, thầy nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế và Kinh doanh tại Đại học Groningen (Hà Lan). Hai năm sau, vào năm 2009, thầy tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ nghiên cứu chuyên ngành Kinh tế quốc tế và Kinh doanh tại trường này. Năm 2014, thầy bảo vệ thành công luận án và nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kinh doanh tại Đại học Groningen, Hà Lan.

Quá trình công tác của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Dứt như sau:

Từ tháng 11/2000 đến tháng 12/2001, thầy Dứt là tập sự giảng viên tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ.

Từ tháng 1/2002 đến tháng 8/2013, thầy là giảng viên tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ.

Từ tháng 9/2013 đến tháng 7/2021, thầy làm Phó trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế, Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ.

Từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2018, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Dứt làm Trợ lý hợp tác quốc tế, Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2022, thầy là Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế, Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ.

Từ tháng 12/2022 đến nay, thầy Dứt đảm nhận vị trí Trưởng khoa Khoa Kinh doanh quốc tế, Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ.

Từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2024, thầy làm Ủy viên Ban chấp hành chi bộ Kinh tế, Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ.

Từ tháng 1/2025 đến nay, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Dứt là Phó Bí thư chi bộ Kinh tế, Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ.

Đặc biệt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Dứt đã được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư vào ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Trong quá trình công tác, thầy Dứt đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá như: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021 và năm 2023; Vinh danh điển hình tiên tiến ngành giáo dục giai đoạn 2020-2025; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2014, 2015, 2020, 2023 và 2025.

Đã công bố 54 bài báo, hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Dứt chủ yếu nghiên cứu theo hai hướng gồm: Quốc tế hóa và chiến lược kinh doanh quốc tế; Kinh doanh của doanh nghiệp và hành vi tiêu dùng của khách hàng.

Hướng nghiên cứu thứ nhất tập trung vào nghiên cứu các nội dung về chiến lược kinh doanh quốc tế. Về quốc tế hóa, ứng viên nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ quốc tế hóa của doanh nghiệp Việt Nam. Về chiến lược kinh doanh quốc tế, ứng viên tập trung nghiên cứu vai trò của khoảng cách thể chế, địa lý, văn hóa, ngôn ngữ, kinh tế giữa nước đầu tư và nước nhận đầu tư đối với xuất khẩu, đổi mới, chiến lược lựa chọn phương thức gia nhập thị trường, thâm nhập tài sản địa phương…của công ty đa quốc gia tại Việt Nam.

Ngoài ra, ứng viên cũng nghiên cứu ảnh hưởng của các khoảng cách ấy đến liên kết giữa công ty đa quốc gia và các doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam và kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.

Hướng nghiên cứu thứ hai tập trung vào nghiên cứu các nội dung kinh doanh của doanh nghiệp và hành vi tiêu dùng của khách hàng. Về kinh doanh của doanh nghiệp, ứng viên nghiên cứu ảnh hưởng đặc điểm của môi trường bên ngoài và đặc điểm của doanh nghiệp đến kết quả đổi mới, kết quả kinh doanh và tăng trưởng của doanh nghiệp Việt Nam. Về hành vi tiêu dùng của khách hàng, ứng viên nghiên cứu các yếu tố quyết định sẵn lòng chi trả của khách hàng để mua sản phẩm hữu cơ tại đồng bằng sông Cửu Long.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy Dứt đã hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ thành công; đồng thời là chủ biên của 2 giáo trình, 2 sách chuyên khảo và đồng chủ biên 1 sách chuyên khảo.

Khoản 2 và 4, Điều 11 Thông tư số 35/2021/TT-BGDĐT Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học như sau:

Chủ biên hoặc đồng chủ biên, người biên soạn nhận nhiệm vụ biên soạn giáo trình theo đề cương chi tiết của giáo trình và chịu trách nhiệm trước cơ sở đào tạo, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chuyên môn của giáo trình và có trách nhiệm giải trình khi được yêu cầu.

Cơ sở đào tạo quy định cụ thể về các yêu cầu, tiêu chuẩn, tiêu chí của giáo trình được biên soạn và quy trình biên soạn giáo trình; quy định về tiêu chuẩn, thành phần, số lượng các thành viên tham gia biên soạn giáo trình; quy định quyền hạn và trách nhiệm của cơ sở đào tạo, của tác giả, người biên soạn, chủ biên hoặc đồng chủ biên và các bên có liên quan trong việc biên soạn giáo trình của cơ sở đào tạo.

Bên cạnh đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Dứt đã chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh; tham gia xây dựng và điều chỉnh 1 chương trình đào tạo trình độ đại học và 1 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Cần Thơ.

nckh.png
Ba đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Dứt. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Dứt đã công bố 54 bài báo khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; trong đó, có 11 bài báo khoa học được đăng tải trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Trong 3 năm gần đây, thầy Dứt đã công bố 14 bài báo khoa học, bao gồm 4 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế và 10 bài báo đăng trên tạp chí trong nước.

Riêng năm 2025, tính đến tháng 6, thầy đã công bố bài Internal R&D, family ownership and product innovation performance of entrepreneurial ventures in Vietnam: the moderating roles of informal exchange and internationalization đăng trên Asia Pacific Business Review, xếp loại Scopus Q2; bài Ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài, quy mô doanh nghiệp đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam: vai trò điều tiết của trở ngại tiếp cận tài chính đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế.

gdvn-bbkh-vo-van-dut.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Dứt đã công bố 7 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế giai đoạn 2020-2025 (tính đến tháng 6/2025). Biểu đồ: An Vy.

Trong bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2025, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Dứt cho biết: “Ứng viên là một nhà giáo gương mẫu. Bản thân luôn nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt các quy định, điều lệ của Đảng đối với đảng viên và các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ứng viên luôn thực hiện tốt các công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo tại Đại học Cần Thơ. Luôn hoàn thành xuất sắc các công việc liên quan đến giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu khoa học. Luôn tận tâm hỗ trợ đồng nghiệp trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Ứng viên nỗ lực xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối doanh nghiệp. Cụ thể, phát triển chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh (ký kết MOA với Đại học Wollongong, Úc); mở rộng hợp tác với các nhà khoa học từ các nước tiên tiến đến nghiên cứu và giảng dạy cho người học tại Đại học Cần Thơ; phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý Kinh tế; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học với bộ và tỉnh.

Ngoài ra, ứng viên là phản biện độc lập cho các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế có uy tín, là thành viên tổ chức và tham gia nhiều hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế khác nhau.

Bên cạnh đó, ứng viên phối hợp với các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp Việt Nam để tổ chức cho người học tiếp cận thực tế và hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp”.

Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.

Khoa Kinh doanh quốc tế, Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ tiền thân là tổ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (trước đây gọi là Kinh tế ngoại thương) trực thuộc bộ môn Kinh tế. Theo Nghị Quyết số 74/NQ-HDT ngày 29/9/2022 của Hội đồng Trường, bộ môn Kinh doanh quốc tế được nâng cấp lên thành Khoa. Từ thời điểm đó, Bộ môn Kinh doanh quốc tế chính thức được đổi tên thành Khoa Kinh doanh quốc tế.

Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Về thu nhập, theo Nghị định số 141/2013/NĐ-CP, chức danh giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp.

Với lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, chức danh giáo sư có mức lương dao động từ khoảng 20 triệu đồng/tháng đến hơn 23 triệu đồng/tháng.

Có đội ngũ giảng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư là một lợi thế lớn giúp cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu, tăng uy tín và thu hút nguồn lực. Đặc biệt, số lượng giảng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư là một trong những điều kiện quan trọng trong việc mở ngành đào tạo sau đại học đối với cơ sở giáo dục đại học.

Theo Nghị định số 141/2013/NĐ-CP, chức danh giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp.

Từ ngày 1/7/2024, với lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, chức danh giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp có mức lương dao động từ khoảng 20 triệu đồng/tháng đến hơn 23 triệu đồng/tháng.

An Vy