GDVN - Giá như những sáng kiến kinh nghiệm đó công khai đến các trường học, biết đâu những “kinh nghiệm” đó sẽ giúp ích cho ngành, cho cán bộ, giáo viên các đơn vị.
GDVN- Cùng với nhà trường hỗ trợ một phần học phí cho giảng viên làm NCS, thì các khoản kinh phí khác mà giảng viên phải tự lo, nhà nước nên có chính sách hỗ trợ
GDVN-Theo PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Vân, mức phí được quy định khi tham gia hội nghị là hợp lý, vì sau cùng, số tiền đó cũng được sử dụng hết cho báo cáo viên.
GDVN- Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ V được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong lĩnh vực kinh tế lượng.
(GDVN) - Võ Nhị Kiều, sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu vừa điều chế thành công ứng dụng làm thực phẩm chức năng trị tiểu đường.
(GDVN) - Cùng quan điểm với Tiến sĩ Nhật Tiến, Giáo sư Trần Kiều cho rằng không nên đưa vào Luật Giáo dục sửa đổi một chương với tên cụ thể là "Triết lý giáo dục".
(GDVN) - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kết luận, báo cáo tổng kết đề tài cơ sở có sự trùng lắp nội dung phần kết quả thực nghiệm của luận văn Thạc sĩ.
(GDVN) - Một Tiến sĩ, lãnh đạo khoa của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã bị kết luận, “biến” luận văn Thạc sĩ của mình thành đề tài nghiên cứu khoa học.
(GDVN) - Sáng 29/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức Chung khảo Hội thi “Olympic kinh tế lượng và ứng dụng” 2016.
(GDVN) - Đó là nhận định của Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phạm Văn Đức trong buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ ngày hôm 26/4.
(GDVN) - Chỉ riêng hai năm 2015-2016, trường có chỉ tiêu cho ra lò 700 tiến sĩ; thông tin bung ra, lãnh đạo nhà trường tìm mọi cách trốn tránh, loanh quanh.
(GDVN) - Chương trình “Sáng tạo vì môi trường” nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giúp các em hình thành và phát triển các ý tưởng về bảo vệ môi trường.