Từ chênh lệch phổ điểm giữa 2 đợt, kiến nghị thi ĐGNL sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

GDVN - Nhiều ý kiến cho rằng Đại học Quốc gia TP.HCM nên tổ chức thi đánh giá năng lực sau kỳ tốt nghiệp THPT để đảm bảo công bằng, giảm áp lực cho thí sinh.
GDVN - Nhiều ý kiến cho rằng Đại học Quốc gia TP.HCM nên tổ chức thi đánh giá năng lực sau kỳ tốt nghiệp THPT để đảm bảo công bằng, giảm áp lực cho thí sinh.
GDVN - Chính những bước chân không ngừng nghỉ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng hướng đến một lối sống mới, quan tâm đến việc rèn luyện sức khỏe...
GDVN -Một số trở ngại còn tồn tại khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ với trường đại học.
GDVN - Ở các cơ sở giáo dục, điểm chuẩn ngành Kinh tế phát triển năm 2024 thấp nhất là 15 điểm và cao nhất là 33,05 điểm. Ngoài ra, học phí cũng có sự chênh lệch lớn.
GDVN - Trong thời đại công nghệ số, ngành Hệ thống thông tin quản lý có cơ hội việc làm hấp dẫn nhưng cũng đòi hỏi cơ sở giáo dục cần không ngừng nâng cao chất lượng.
GDVN - Ngành Hệ thống thông tin quản lý có sự biến động điểm chuẩn trong những năm gần đây. Tại một số trường, điểm chuẩn ngành này đạt mức trên 27 điểm.
GDVN - Các trường đại học có nhiều chính sách thu hút thí sinh đăng ký ngành Nuôi trồng thủy sản trước mùa tuyển sinh năm học 2025-2026.
GDVN- Đưa môn GD Kinh tế và pháp luật vào tổ hợp xét tuyển sẽ thu hút nhiều thí sinh, đồng thời tuyển chọn được thí sinh có nền tảng tốt, phù hợp với ngành học.
GDVN - Dù mang lại nhiều lợi ích, việc đưa môn Tin học, Công nghệ vào các tổ hợp xét tuyển cũng đòi hỏi đổi mới trong giảng dạy ở bậc phổ thông.
GDVN - Nhiều trường đại học dự kiến điều chỉnh, bổ sung một số tổ hợp xét tuyển có môn Giáo dục kinh tế và pháp luật để phù hợp với chương trình GDPT 2018.
GDVN-Năm 2025, môn Công nghệ, Tin học lần đầu xuất hiện trong danh sách các môn tự chọn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Do đó, cơ sở GDĐH cũng điều chỉnh tổ hợp xét tuyển.
GDVN -Quy định mới về tiêu chí đối với cán bộ tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ góp phần hình thành đội ngũ tâm huyết với giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
GDVN - Các cơ sở giáo dục đại học đồng tình việc giới hạn 20% chỉ tiêu xét tuyển sớm vì sẽ giúp khắc phục tình trạng tuyển sinh ồ ạt, gây mất công bằng cho thí sinh.
GDVN -Điểm mới về tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên tại dự thảo nhằm hạn chế việc tăng chỉ tiêu không sát với nhu cầu thực tế của xã hội của các cơ sở giáo dục đại học.
GDVN - Theo Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh, việc phân quyền cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong xác nhận bằng cấp của giảng viên nước ngoài là điều cần thiết.
GDVN - PGS.TS Phạm Quốc Hùng là 1 trong những ứng viên giáo sư ngành Thủy sản năm 2024. Thầy hiện đang giữ chức vụ là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang.
GDVN - Nhiều cơ sở giáo dục cho rằng cần có học bổng cho bậc sau đại học hoặc có chính sách vay ưu đãi giống sinh viên đại học chính quy để giảm áp lực cho người học.
GDVN -Tiêu chí về tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ ở Thông tư 01 là thách thức khá lớn cho nhiều cơ sở giáo dục đại học đặc biệt với các trường mới đào tạo tiến sĩ.
GDVN -Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học
GDVN -Cần sớm quy định thống nhất tổ hợp và phương thức xét tuyển nhằm tránh sự hỗn loạn trong quá trình tuyển sinh và đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả.