Còn nhiều băn khoăn khi miễn phản biện độc lập khi NCS có 3 bài báo WoS/Scopus
GDVN - Bài báo khoa học thường mang tính tóm lược, khó bao quát toàn bộ nội dung của một luận án có thể lên tới hàng trăm trang.
GDVN - Bài báo khoa học thường mang tính tóm lược, khó bao quát toàn bộ nội dung của một luận án có thể lên tới hàng trăm trang.
GDVN - Việc thúc đẩy hoạt động xuất bản và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà xuất bản cũng như các cơ sở giáo dục.
GDVN - Theo các chuyên gia, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa chiến lược, mở ra một tầm nhìn mới cho phát triển văn hóa Việt Nam.
GDVN - Năm 2025, điểm chuẩn ngành Du lịch tại một số cơ sở giáo dục đại học trên cả nước có sự chênh lệch khá lớn, dao động từ 15 đến 26.39 điểm.
GDVN - Theo đại diện một số cơ sở giáo dục, việc tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên đủ 18 tuổi thực hiện quyền bầu cử được triển khai đa dạng, tích cực.
GDVN - Các hoạt động như lì xì, trao học bổng, tặng quà Tết và tổ chức các chuyến xe về quê được nhiều trường triển khai trong dịp Tết Nguyên đán.
GDVN - Một số trường đại học quy định mức điểm thưởng/khuyến khích với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh. Trong đó, có trường cộng thưởng lên đến 7 điểm.
GDVN -Theo đại diện một số đơn vị, khi mở ngành hay đóng ngành, trường cần theo sát nhu cầu xã hội để phù hợp với thị trường và mức độ quan tâm của người học.
GDVN -Quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng sẽ tăng cường chất lượng đầu vào của ngành Luật, góp phần triệt tiêu tình trạng tuyển sinh “dưới chuẩn”.
GDVN - Theo báo cáo thường niên năm 2024, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của trường chưa đạt chuẩn theo Thông tư 01, nhiều ngành không có phó giáo sư.
GDVN - Báo cáo thường niên của đơn vị có nhiều nội dung không kê khai theo mẫu của Thông tư 09, nhà trường thừa nhận có sơ suất, sẽ bổ sung và cập nhật lại.
GDVN - Việc bỏ chức danh “trợ giảng” không chỉ là thay đổi kỹ thuật mà là bước điều chỉnh mang tính chiến lược, hướng đến một nền giáo dục đại học hiện đại.
GDVN -Việc xóa bỏ cấp trung gian trong giáo dục đại học là xu hướng hợp lý, phù hợp với định hướng chung của đất nước tuy nhiên cần định nghĩa rõ ‘trung gian’.
GDVN - Theo CSGDĐH, người làm báo hiện nay và trong tương lai luôn cần đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn đa phương tiện và thích ứng tốt với biến động xã hội.
GDVN - Đại diện một số cơ sở giáo dục đại học cho biết nhà trường đã có nhiều hoạt động cảnh báo sinh viên trước các thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng.
GDVN - Theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2025, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chỉ cộng 1 điểm khi xét tuyển với thí sinh có IELTS từ 4.0-4.5.
GDVN - Nhiều bảo tàng mới, ứng dụng công nghệ hiện đại được xây dựng khiến nhà trường phải thay đổi, cập nhật chương trình đào tạo.
GDVN -Nhiều năm qua, ngành Bảo tàng học được đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.
GDVN - Theo một số chuyên gia giáo dục, cộng 3 điểm cho HS có IELTS 4.0 đúng quy chế tuyển sinh nhưng chưa đáp ứng được tính công bằng trong xét tuyển đại học.
GDVN - Theo PGS.TS Trương Đại Lượng, không phải thí sinh nào đạt IELTS 4.0 cũng sẽ được cộng 3 điểm khi xét tuyển vào Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.