Chuyện ít biết Tây Du Ký 1986: Một diễn viên đóng nhiều nhân vật (P2)

01/04/2012 20:00
Long Hy
(GDVN) - Tây Du Ký 1986 do thiếu người nên một người thường phải đóng ít nhất 2 nhân vật, trường hợp của Diêm Hoài Lễ (Sa Tăng) và Mã Đức Hoa (Trư Bát Giới) thể hiện nhiều nhân vật nhất khoảng trên dưới 10 vai.
Trong tập “Họa khởi Quan Âm viện”, nhân vật Hòa Thượng (bìa phải) do Mã Đức Hoa thể hiện, ngoài nhân vật chính là Trư Bát Giới do ông thể hiện.
Trong tập “Họa khởi Quan Âm viện”, nhân vật Hòa Thượng (bìa phải) do Mã Đức Hoa thể hiện, ngoài nhân vật chính là Trư Bát Giới do ông thể hiện.
Mã Đức Hoa trong vai người dân (bìa trái) ở tập đầu.
Mã Đức Hoa trong vai người dân (bìa trái) ở tập đầu.
Mã Đức Hoa vào vai tên cướp trong tập “Hầu vương bảo vệ Đường Tăng”. Toán cướp xông vào nhà hai ông cháu dưới chân núi Hoa Qủa Sơn định cướp thì bị Tôn Ngộ Không đánh chết.
Mã Đức Hoa vào vai tên cướp trong tập “Hầu vương bảo vệ Đường Tăng”. Toán cướp xông vào nhà hai ông cháu dưới chân núi Hoa Qủa Sơn định cướp thì bị Tôn Ngộ Không đánh chết.
Mã Đức Hoa trong tạo hình nhân vật Thiên Bồng Nguyên Soái, mê mẩn Hằng Nga cho đến khi theo Đường Tăng sang Thiên Trúc thỉnh kinh vẫn còn chưa nguôi ngoai.
Mã Đức Hoa trong tạo hình nhân vật Thiên Bồng Nguyên Soái, mê mẩn Hằng Nga cho đến khi theo Đường Tăng sang Thiên Trúc thỉnh kinh vẫn còn chưa nguôi ngoai.
Mã Đức Hoa đóng vai Sơn thần trong tập “Đoạt Bảo Liên Hoa động”. Khi Tôn Ngộ Không giáng gậy xuống đất định gọi Thổ địa thì Sơn thần hiện ra dẫn đường chỉ lối.
Mã Đức Hoa đóng vai Sơn thần trong tập “Đoạt Bảo Liên Hoa động”. Khi Tôn Ngộ Không giáng gậy xuống đất định gọi Thổ địa thì Sơn thần hiện ra dẫn đường chỉ lối.
Mã Đức Hoa trong vai một vị quan sứ giả nước ngoài ở tập “Quét tháp bị nghi oan”.
Mã Đức Hoa trong vai một vị quan sứ giả nước ngoài ở tập “Quét tháp bị nghi oan”.
Mã Đức Hoa trong vai một Mã giám quan trên thiên đình (thứ 2 từ phải qua).
Mã Đức Hoa trong vai một Mã giám quan trên thiên đình (thứ 2 từ phải qua).
Mã Đức Hoa trong vai một nhà sư do Trư Bát Giới hóa thân với tập “4 lần xuống động không đáy” khi Trư Bát Giới lân la trêu ghẹo mấy con yêu hầu của Bạch chuột tinh.
Mã Đức Hoa trong vai một nhà sư do Trư Bát Giới hóa thân với tập “4 lần xuống động không đáy” khi Trư Bát Giới lân la trêu ghẹo mấy con yêu hầu của Bạch chuột tinh.
Mã Đức Hoa trong tạo hình tân lang Cao gia trang.
Mã Đức Hoa trong tạo hình tân lang Cao gia trang.
Mã Đức Hoa trong vai một Mã giám quan trên thiên đình (thứ 2 từ phải qua).
Mã Đức Hoa trong vai một Mã giám quan trên thiên đình (thứ 2 từ phải qua).
Cũng trong tập “Khốn ngục Ngũ Hành Sơn”, Mã Đức Hoa được phân vai một quan đại thần (phải).
Cũng trong tập “Khốn ngục Ngũ Hành Sơn”, Mã Đức Hoa được phân vai một quan đại thần (phải).
Do thiếu diễn viên quần chúng nên trong cảnh quay các nhà sư chữa cháy chùa ở tập “Họa khởi Quan Âm viện”, ngoài Mã Đức Hoa cũng được chuyển sang đóng các nhà sư thì Diêm Hoài Lễ (Sa Tăng) cũng được tận dụng.
Do thiếu diễn viên quần chúng nên trong cảnh quay các nhà sư chữa cháy chùa ở tập “Họa khởi Quan Âm viện”, ngoài Mã Đức Hoa cũng được chuyển sang đóng các nhà sư thì Diêm Hoài Lễ (Sa Tăng) cũng được tận dụng.
Diêm Hoài Lễ trong vai Thái Thượng Lão Quân ở tập 12 “Đoạt Bảo Liên Hoa động”.
Diêm Hoài Lễ trong vai Thái Thượng Lão Quân ở tập 12 “Đoạt Bảo Liên Hoa động”.
Nhân vật Thiên Lý Nhãn – một thiên binh nhà trời có khả năng nhìn nghìn vạn dặm trong các tập 1, 2, 3 do Diêm Hoài Lễ (Sa Tăng) đảm nhiệm.
Nhân vật Thiên Lý Nhãn – một thiên binh nhà trời có khả năng nhìn nghìn vạn dặm trong các tập 1, 2, 3 do Diêm Hoài Lễ (Sa Tăng) đảm nhiệm.
Diêm Hoài Lễ với Tây Hải Long Vương (bìa trái) ở tập 5.
Diêm Hoài Lễ với Tây Hải Long Vương (bìa trái) ở tập 5.
Diêm Hoài Lễ vào vai Mã Giám Quan cai quản ngựa trên Thiên đình trong tập 2, cái tên Bật Mã Ôn của Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện từ đây.
Diêm Hoài Lễ vào vai Mã Giám Quan cai quản ngựa trên Thiên đình trong tập 2, cái tên Bật Mã Ôn của Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện từ đây.
Diêm Hoài Lễ đóng Ngưu Ma Vương ở tập 2 ở Thủy Liêm Động khi Tôn Ngộ Không xuống hỏi mượn vũ khí.
Diêm Hoài Lễ đóng Ngưu Ma Vương ở tập 2 ở Thủy Liêm Động khi Tôn Ngộ Không xuống hỏi mượn vũ khí.
Diêm Hoài Lễ vào vai một người dân thường (áo hồng phía dưới ảnh) và Mã Đức Hoa (phía trên thứ 3 từ phải qua) trong tập đầu “Hầu Vương xuất thế”
Diêm Hoài Lễ vào vai một người dân thường (áo hồng phía dưới ảnh) và Mã Đức Hoa (phía trên thứ 3 từ phải qua) trong tập đầu “Hầu Vương xuất thế”
Diêm Hoài Lễ trong vai Quyển Liêm Đại tướng (phải) bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế do Chương Ngọc Thiện đóng.
Diêm Hoài Lễ trong vai Quyển Liêm Đại tướng (phải) bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế do Chương Ngọc Thiện đóng.
Long Hy