'Đỏ mặt' cảnh nóng của Trí Nguyễn, Lê Hoàng không nhận ngu (P55)

24/03/2012 12:49
Hà Trang (tổng hợp)
(GDVN) - Johnny Trí Nguyễn hốt hoảng vì bị người đẹp ngực bự sờ bụng, Lê Hoàng không nhận mình làm phim "ngu", Ngọc Trinh sáng rực... <Đây là Bản tin Sao Việt điểm tin về các ngôi sao khác nhau (P55)>
Nam diễn viên Jonny Trí Nguyễn có tình một đêm với người đẹp Vietnam's Next Top Model 2010 Hoàng Oanh trong phim điện ảnh 'Cưới ngay kẻo lỡ'. Anh đã có cảnh giường chiếu nóng bỏng với người đẹp ngực bự Hoàng Oanh.
Nam diễn viên Jonny Trí Nguyễn có tình một đêm với người đẹp Vietnam's Next Top Model 2010 Hoàng Oanh trong phim điện ảnh 'Cưới ngay kẻo lỡ'. Anh đã có cảnh giường chiếu nóng bỏng với người đẹp ngực bự Hoàng Oanh.
Johnny Trí Nguyễn vào vai Hồ Sơn, chàng nhiếp ảnh gia đa tình. Với quan niệm tình một đêm là tình đẹp nhất, mỗi sáng thức dậy, anh lại có một mỹ nhân mới nằm kề bên. Tuy nhiên, trong hình, Hồ Sơn có vẻ hốt hoảng vì được người tình… sờ bụng.
Johnny Trí Nguyễn vào vai Hồ Sơn, chàng nhiếp ảnh gia đa tình. Với quan niệm tình một đêm là tình đẹp nhất, mỗi sáng thức dậy, anh lại có một mỹ nhân mới nằm kề bên.  Tuy nhiên, trong hình, Hồ Sơn có vẻ hốt hoảng vì được người tình… sờ bụng.
Vai diễn Hồ Sơn đa tình của Johnny Trí Nguyễn cuối cùng lại yêu cô thư ký tạp chí thời trang nổi tiếng do Đinh Ngọc Điệp thủ vai. (Theo Ngoisao)
Vai diễn Hồ Sơn đa tình của Johnny Trí Nguyễn cuối cùng lại yêu cô thư ký tạp chí thời trang nổi tiếng do Đinh Ngọc Điệp thủ vai. (Theo Ngoisao)
Jennifer Phạm cùng Ngọc Trinh, Ngọc Thạch đẹp nổi bật khi tham dự một buổi tiệc ở đất nước Monaco. Vợ cũ của Quang Dũng chọn đầm ren đen thời trang. (Theo Giaoduc.net.vn)
Jennifer Phạm cùng Ngọc Trinh, Ngọc Thạch đẹp nổi bật khi tham dự một buổi tiệc ở đất nước Monaco. Vợ cũ của Quang Dũng chọn đầm ren đen thời trang. (Theo Giaoduc.net.vn)
Trong bữa tiệc, Ngọc Trinh lại chọn đầm trắng muốt và khoe trọn vẻ đẹp “ngơ ngác chết người”
Trong bữa tiệc, Ngọc Trinh lại chọn đầm trắng muốt và khoe trọn vẻ đẹp “ngơ ngác chết người”
'Phim tôi làm có cái cao, cái thấp, cái hay, cái dở nhưng chưa có phim nào ngu. Làm phim mà không cường điệu thì ở nhà cho rồi', đạo diễn 'Gái nhảy' – Lê Hoàng phản ứng trước những lời chê đối với các tác phẩm điện ảnh, truyền hình gần đây của mình.
'Phim tôi làm có cái cao, cái thấp, cái hay, cái dở nhưng chưa có phim nào ngu. Làm phim mà không cường điệu thì ở nhà cho rồi', đạo diễn 'Gái nhảy' – Lê Hoàng phản ứng trước những lời chê đối với các tác phẩm điện ảnh, truyền hình gần đây của mình.
Hơn 20 năm sau khi viết kịch bản phim "Vị đắng tình yêu" đi vào lòng nhiều thế hệ khán giả, đạo diễn Lê Hoàng bắt tay thực hiện "Vị ngọt tình yêu". Ở tác phẩm mới, anh muốn kể những chuyện tình lãng mạn của người trẻ hôm nay. Bộ phim sẽ tiếp tục sử dụng những gương mặt trẻ tài năng. (Theo Vnexpress)
Hơn 20 năm sau khi viết kịch bản phim "Vị đắng tình yêu" đi vào lòng nhiều thế hệ khán giả, đạo diễn Lê Hoàng bắt tay thực hiện "Vị ngọt tình yêu". Ở tác phẩm mới, anh muốn kể những chuyện tình lãng mạn của người trẻ hôm nay. Bộ phim sẽ tiếp tục sử dụng những gương mặt trẻ tài năng. (Theo Vnexpress)
Lần đầu tiên ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ xuất hiện trong đêm nhạc Tình khúc vượt thời gian với hàng loạt ca sĩ gạo cội như Giao Linh, Đức Huy, Ánh Tuyết, Cẩm Vân, Khắc Triệu... Đêm diễn đặc biệt với chủ đề "Tình ca cho em" sẽ diễn ra tại nhà hát Hòa Bình (TPHCM) vào lúc 20h30 tối nay. Sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn là một bất ngờ, hứa hẹn nhiều thú vị cho khán giả.. (Theo Zing)
Lần đầu tiên ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ xuất hiện trong đêm nhạc Tình khúc vượt thời gian với hàng loạt ca sĩ gạo cội như Giao Linh, Đức Huy, Ánh Tuyết, Cẩm Vân, Khắc Triệu... Đêm diễn đặc biệt với chủ đề "Tình ca cho em" sẽ diễn ra tại nhà hát Hòa Bình (TPHCM) vào lúc 20h30 tối nay. Sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn là một bất ngờ, hứa hẹn nhiều thú vị cho khán giả.. (Theo Zing)
Bị dư luận 'ném đá' mạnh tay, chê 'thiếu muối' khi làm giám khảo, Thúy Hạnh từng có lúc bị stress và chọn cách 'im lặng là vàng'. Tuy nhiên, chị vừa chính thức lên tiếng: “Khi nhận lời ngồi vị trí BGK của cuộc thi tôi đã chuẩn bị trước tinh thần nên những sóng gió từ dư luận không nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng cảm xúc lớn nhất mà tôi có được chính từ những thí sinh mang lại cho tôi. Dư luận thì luôn khắt khe và luôn đòi hỏi theo cách của họ. Theo format của cuộc thi thì không thể chiều lòng tất cả dư luận được”
Bị dư luận 'ném đá' mạnh tay, chê 'thiếu muối' khi làm giám khảo, Thúy Hạnh từng có lúc bị stress và chọn cách 'im lặng là vàng'. Tuy nhiên, chị vừa chính thức lên tiếng: “Khi nhận lời ngồi vị trí BGK của cuộc thi tôi đã chuẩn bị trước tinh thần nên những sóng gió từ dư luận không nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng cảm xúc lớn nhất mà tôi có được chính từ những thí sinh mang lại cho tôi. Dư luận thì luôn khắt khe và luôn đòi hỏi theo cách của họ. Theo format của cuộc thi thì không thể chiều lòng tất cả dư luận được”
Thúy Hạnh chia sẻ thêm: “Chúng tôi luôn muốn dành những lời động viên và nhận xét chân tình nhất đến các thí sinh, đây là cuộc thi mở cho rất nhiều độ tuổi và cho những thí sinh không chuyên nên không thể dùng những lời nặng nề để làm xúc phạm thí sinh, chúng tôi luôn trân trọng họ.” (Theo Zing)
Thúy Hạnh chia sẻ thêm: “Chúng tôi luôn muốn dành những lời động viên và nhận xét chân tình nhất đến các thí sinh, đây là cuộc thi mở cho rất nhiều độ tuổi và cho những thí sinh không chuyên nên không thể dùng những lời nặng nề để làm xúc phạm thí sinh, chúng tôi luôn trân trọng họ.” (Theo Zing)
Một lần nữa, BTC BNHV lộ kiến thức âm nhạc yếu kém khi đã không phân biệt được thế nào là Vocal và thế nào là hát bè. Theo nữ ca sĩ Lan Anh, người bị “chôm giọng” trong phần biểu diễn của Minh Hằng và Minh Quân, “Phần bè là tuyến giai điệu khác hẳn giai điệu chính. Còn vocal tức là hát không có lời, đây là giai điệu chính trong tác phẩm. Người ca sĩ phải có kỹ thuật Belcanto thì mới hát được phần này (Belcanto là thuật ngữ thanh nhạc chuyên ngành dùng chỉ lối hát đẹp) .” Vì thế, giọng nữ ở phần cuối trong trích đoạn mà Minh Quân và Minh Hằng thể hiện không thể gọi là “bè” mà nó là vocal (hát không lời) và là giai điệu chính, thậm chí là đoạn kịch tính, hấp dẫn nhất của trích đoạn này và cũng là để khẳng định đẳng cấp của nghệ sỹ. (Theo Vnmedia)
Một lần nữa, BTC BNHV lộ kiến thức âm nhạc yếu kém khi đã không phân biệt được thế nào là Vocal và thế nào là hát bè. Theo nữ ca sĩ Lan Anh, người bị “chôm giọng” trong phần biểu diễn của Minh Hằng và Minh Quân, “Phần bè là tuyến giai điệu khác hẳn giai điệu chính. Còn vocal tức là hát không có lời, đây là giai điệu chính trong tác phẩm. Người ca sĩ phải có kỹ thuật Belcanto thì mới hát được phần này (Belcanto là thuật ngữ thanh nhạc chuyên ngành dùng chỉ lối hát đẹp) .” Vì thế, giọng nữ ở phần cuối trong trích đoạn  mà Minh Quân và Minh Hằng thể hiện không thể gọi là “bè” mà nó là vocal (hát không lời) và là giai điệu chính, thậm chí là đoạn kịch tính, hấp dẫn nhất của trích đoạn này và cũng là để khẳng định đẳng cấp của nghệ sỹ. (Theo Vnmedia)
Dưới cái đẹp thanh khiết của những bông hoa Sưa trắng muốt đang nở rộ, Hoa Hậu biển Nguyễn Thị Loan khoe vẻ đẹp trong sáng, tinh khôi với trang phục áo dài và để lại ấn tượng khó phai trong lòng những người chiêm ngưỡng.
Dưới cái đẹp thanh khiết của những bông hoa Sưa trắng muốt đang nở rộ, Hoa Hậu biển Nguyễn Thị Loan khoe vẻ đẹp trong sáng, tinh khôi với trang phục áo dài và để lại ấn tượng khó phai trong lòng những người chiêm ngưỡng.
Thật khó ai có thể đẹp hơn Hoa Hậu biển Nguyễn Thị Loan trong những hình ảnh này. (Theo 2sao)
Thật khó ai có thể đẹp hơn Hoa Hậu biển Nguyễn Thị Loan trong những hình ảnh này. (Theo 2sao)
Sau một thời gian hạn chế khoe vẻ gợi cảm, trong bộ hình mới thực hiện, Pha Lê đã “không đừng được” và quay trở lại phong cách gợi cảm khi diện trang phục mỏng manh, khoe đường cong trước ống kính.
Sau một thời gian hạn chế khoe vẻ gợi cảm, trong bộ hình mới thực hiện, Pha Lê đã “không đừng được” và quay trở lại phong cách gợi cảm khi diện trang phục mỏng manh, khoe đường cong trước ống kính.
Ca sĩ Pha Lê cũng quyết định chuyển vào Sài Gòn sinh sống và làm việc, để có nhiều cơ hội đưa tên tuổi đến gần hơn với mọi tầng lớp khán giả hơn (Theo Ngoisao)
Ca sĩ Pha Lê cũng quyết định chuyển vào Sài Gòn sinh sống và làm việc, để có nhiều cơ hội đưa tên tuổi đến gần hơn với mọi tầng lớp khán giả hơn (Theo Ngoisao)
Hà Trang (tổng hợp)