Những con số đặc biệt về đạo diễn 'Ván bài lật ngửa'

01/08/2012 07:37
Hoàng Minh (tổng hợp)
(GDVN) - Đạo diễn Lê Hoàng Hoa ra đi để lại nhiều tiếc nuối cho điện ảnh Việt, một lần nữa lật lại những con số gắn với cuộc đời ông.
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa tên thật là Đoàn Lê Hoa, sinh năm 1933 tại Huế. Ông đặc biệt vang danh với loạt phim nhựa đen trắng về đề tài tình báo xuất sắc nhất của điện ảnh cách mạng Việt Nam – Ván bài lật ngửa, thu hút lượng người xem kỷ lục. Bộ phim góp phần đưa diễn viên Nguyễn Chánh Tín lên đài danh vọng với vai diễn đại tá Nguyễn Thành Luân. Ván bài lật ngửa thành công tới mức, cha đẻ tác phẩm là nhà văn Trần Bạch Đằng đã sửa luôn tên gọi bản thảo cuốn tiểu thuyết ban đầu từ Giữa biển giáo rừng gươm thành Ván bài lật ngửa khi xuất bản. Nguồn: Thanhnien
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa tên thật là Đoàn Lê Hoa, sinh năm 1933 tại Huế. Ông đặc biệt vang danh với loạt phim nhựa đen trắng về đề tài tình báo xuất sắc nhất của điện ảnh cách mạng Việt Nam – Ván bài lật ngửa, thu hút lượng người xem kỷ lục. Bộ phim góp phần đưa diễn viên Nguyễn Chánh Tín lên đài danh vọng với vai diễn đại tá Nguyễn Thành Luân. Ván bài lật ngửa thành công tới mức, cha đẻ tác phẩm là nhà văn Trần Bạch Đằng đã sửa luôn tên gọi bản thảo cuốn tiểu thuyết ban đầu từ Giữa biển giáo rừng gươm thành Ván bài lật ngửa khi xuất bản. Nguồn: Thanhnien
Hưởng thọ 79, phim ông làm trước năm 1975 là gần 60 phim, sau 1975 là trên 30 phim, như vậy tuổi của ông thua xa số phim ông đã làm. Nguồn: Tintayninh
Hưởng thọ 79, phim ông làm trước năm 1975 là gần 60 phim, sau 1975 là trên 30 phim, như vậy tuổi của ông thua xa số phim ông đã làm. Nguồn: Tintayninh
Gặp nhiều sóng gió trong hôn nhân, trải qua 3 mối tình không thành, ông (trái) từng tâm sự: "Số tôi hẩm hiu, người đàn bà nào cũng bỏ tôi mà đi. Họ cũng không cho tôi biết lý do vì sao họ bỏ tôi". Nguồn: Thanhnien
Gặp nhiều sóng gió trong hôn nhân, trải qua 3 mối tình không thành, ông (trái) từng tâm sự: "Số tôi hẩm hiu, người đàn bà nào cũng bỏ tôi mà đi. Họ cũng không cho tôi biết lý do vì sao họ bỏ tôi". Nguồn: Thanhnien
Năm 1997, ông tạm khép lại sự nghiệp điện ảnh chói lọi với hơn 100 tác phẩm để sang Ba Lan định cư cùng gia đình. Cuối năm 2011, vẫn ấp ủ trong lòng nhiều tâm huyết với điện ảnh nước nhà, đạo diễn Lê Hoàng Hoa trở lại quê hương để chuẩn bị cho dự án phim mới mang tên Con ma nhà họ Hứa trở lại. Đạo diễn Lê Hoàng Hoa (phải) cùng nhà văn Nguyễn Trọng Tạo, tháng 11/2011 khi ông vừa về nước.
Năm 1997, ông tạm khép lại sự nghiệp điện ảnh chói lọi với hơn 100 tác phẩm để sang Ba Lan định cư cùng gia đình. Cuối năm 2011, vẫn ấp ủ trong lòng nhiều tâm huyết với điện ảnh nước nhà, đạo diễn Lê Hoàng Hoa trở lại quê hương để chuẩn bị cho dự án phim mới mang tên Con ma nhà họ Hứa trở lại.
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa (phải) cùng nhà văn Nguyễn Trọng Tạo, tháng 11/2011 khi ông vừa về nước.
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa với mối tình thứ 2, kết hôn với ca sĩ Phương Hồng Loan. Được 2 con trai, nhưng sau đó vợ và con trai ông vượt biên, không biết tin tức của họ. Nguồn: Thanhnien
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa với mối tình thứ 2, kết hôn với ca sĩ Phương Hồng Loan. Được 2 con trai, nhưng sau đó vợ và con trai ông vượt biên, không biết tin tức của họ. Nguồn: Thanhnien
Đam mê văn chương của nhóm "Tự lực văn đoàn" nên ông từng tâm sự đam mê con gái Bắc. 3 người vợ của Lê Hoàng Hoa (thứ 2 từ trái sang) đều là con gái Hà Nội chính gốc. Nguồn: Tintayninh
Đam mê văn chương của nhóm "Tự lực văn đoàn" nên ông từng tâm sự đam mê con gái Bắc. 3 người vợ của Lê Hoàng Hoa (thứ 2 từ trái sang) đều là con gái Hà Nội chính gốc. Nguồn: Tintayninh
Sau 1 tuần chống chọi với căn bệnh tim mạch và tiểu đường, đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã từ giã trần thế vào lúc 0 giờ 41, ngày 31/7 tại bệnh viện Nhân Dân 115, hưởng thọ 79 tuổi. Nguồn: Tintayninh
Sau 1 tuần chống chọi với căn bệnh tim mạch và tiểu đường, đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã từ giã trần thế vào lúc 0 giờ 41, ngày 31/7 tại bệnh viện Nhân Dân 115, hưởng thọ 79 tuổi. Nguồn: Tintayninh
Hoàng Minh (tổng hợp)