VEPIC trao tặng 12.939 bản sách giáo khoa, 5.000 cuốn vở tiếp sức học sinh vùng lũ Cao Bằng

23/10/2025 09:47
Tin và ảnh: Ngọc Huyền
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sau ảnh hưởng của cơn bão số 11, VEPIC đã kịp thời trao tặng sách giáo khoa và 5.000 cuốn vở, trị giá hơn 266 triệu đồng đến học sinh vùng lũ Cao Bằng.

Hai cơn bão số 10 và 11 đã đi qua, nhưng dư âm của mưa lũ vẫn còn đè nặng trên nhiều khu vực của tỉnh Cao Bằng. Dù các trường học đang từng bước khôi phục hoạt động dạy và học, song khó khăn vẫn chồng chất, đặc biệt là tình trạng thiếu sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh.

Sáng ngày 22/10, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) đã có mặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng để trao tặng 12.939 bản sách giáo khoa và 5.000 vở viết, tổng trị giá là 266.049.800 triệu đồng cho học sinh chịu ảnh hưởng sau bão lũ. Hoạt động nằm trong hành trình lan tỏa tri thức và sẻ chia cùng học sinh vùng thiên tai, góp phần giúp các em sớm ổn định việc học, tiếp tục đến trường với đầy đủ sách vở và niềm vui học tập.

gdvn-vepic3.jpg
Toàn cảnh buổi trao tặng sách giáo khoa, vở viết của VEPIC tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.

Tham dự buổi trao tặng, về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng có ông Nguyễn Xuân Hiến - Trưởng phòng Giáo dục mầm non và phổ thông; bà Triệu Thị Kim - Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non và phổ thông cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Về phía Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam có ông Võ Việt Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Cánh diều (Đơn vị thành viên của VEPIC) và một số cán bộ, nhân viên của đơn vị tham gia chương trình hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Việt Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Cánh diều chia sẻ, với triết lý “Sách tốt - Học vui - Tương lai tươi sáng”, công ty luôn mong muốn được đồng hành cùng thầy cô và học sinh trên khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là ở những nơi còn nhiều khó khăn.

Ông Tùng bày tỏ: “Tôi cho rằng, mỗi cuốn sách không chỉ là công cụ học tập, mà còn là người bạn mở ra tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và thắp lên hy vọng. Từ mong muốn ấy, khi theo dõi tin tức về thiệt hại nặng nề do bão lũ tại tỉnh Cao Bằng, chúng tôi thật sự đồng cảm và trăn trở trước những khó khăn mà các thầy cô cùng học sinh đang phải đối mặt.

VEPIC hiểu rằng, sau bão lũ, không chỉ nhà cửa, đường xá bị tàn phá mà con đường đến trường của các em cũng bị gián đoạn, chất chồng khó khăn. Chính vì vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam mong muốn gửi tặng những bộ sách giáo khoa và vở viết, như một lời sẻ chia, tiếp thêm động lực và niềm tin để các em tiếp tục đến lớp, vững bước trên hành trình học tập”.

gdvn-vepic2.jpg
Ông Võ Việt Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Cánh diều.

Ông Võ Việt Tùng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, các thầy cô giáo cùng chính quyền địa phương đã phối hợp, tạo điều kiện để chương trình được tổ chức chu đáo, ấm áp và đầy ý nghĩa.

Tại buổi trao tặng, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) đã có dịp lắng nghe, thấu hiểu sâu hơn những câu chuyện thực tế từ các nhà trường vùng lũ. Không khí lắng lại khi cô Ngô Tố Uyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hợp Giang (phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) nghẹn ngào kể về những mất mát mà thầy trò nơi đây phải trải qua.

z7142733307868-569eb490efb888efa15885071dada3e8.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học Hợp Giang dọn dẹp bùn đất sau khi cơn lũ đi qua.
gdvn-vepic6.jpg
Cô Ngô Tố Uyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hợp Giang.

Cô Uyên bộc bạch: “Phường Thục Phán nằm ở vùng trũng thấp, được bao bọc bởi ba con sông nên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đợt bão số 10 và 11 vừa qua. Tại Trường Tiểu học Hợp Giang, toàn bộ tầng một của các dãy nhà học đều bị ngập sâu trong nước. Dù đã chủ động di chuyển thiết bị lên tầng hai, nhưng nhiều bàn ghế, thiết bị điện và đồ dùng vẫn bị hư hỏng. Nước lên quá nhanh, chúng tôi không kịp trở tay”.

Được biết, không chỉ nhà trường, hầu hết gia đình học sinh trong khu vực đều bị ngập nặng, có nơi nước dâng tới gần tầng hai, cuốn trôi tài sản, phương tiện. Sau bão, học sinh trở lại trường trong cảnh thiếu thốn đủ bề, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, quần áo. Một số gia đình còn gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe do ngâm mình nhiều ngày trong nước lũ.

Trong giây phút xúc động, cô Uyên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ những món quà đầy ý nghĩa, giúp học sinh có thêm điều kiện học tập và nghị lực vượt qua khó khăn.

“Những phần quà này không chỉ là vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá để thầy trò chúng tôi vững tin bước tiếp. Nhà trường sẽ trao sách, vở đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo quyền lợi cho các em và nhanh chóng ổn định công tác dạy và học tại trường”, cô Tố Uyên cho hay.

gdvn-vepic7.jpg
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam trao tặng sách và vở viết đến học sinh vùng lũ tỉnh Cao Bằng.

Khép lại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Hiến - Trưởng phòng Giáo dục mầm non và phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng đã thay mặt ngành gửi lời tri ân sâu sắc đến đoàn công tác.

Ông Nguyễn Xuân Hiến chia sẻ, trong thời gian vừa qua, những đợt mưa lũ lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương trong tỉnh, đặc biệt là các xã, phường vùng trũng ven sông, vùng sâu, vùng xa. Hàng chục trường học bị ngập nước, nhiều lớp học và thiết bị dạy học hư hỏng nặng, hàng trăm học sinh mất toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập.

“Trong bối cảnh khó khăn đó, sự chung tay, sẻ chia của các tổ chức, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước thực sự là nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm xã hội sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà”, ông Hiến xúc động nói.

gdvn-vepic1.jpg
Ông Nguyễn Xuân Hiến - Trưởng phòng Giáo dục mầm non và phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

Ông cũng nhấn mạnh, những món quà được trao từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam không chỉ là sự hỗ trợ vật chất quý báu, mà còn là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ, là minh chứng cho tình cảm nhân ái và tinh thần trách nhiệm xã hội của tập thể cán bộ, nhân viên công ty đối với sự nghiệp “trồng người” và chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

“Thay mặt Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Giáo dục Cánh Diều. Sự quan tâm và sẻ chia của Quý Công ty là nguồn cổ vũ to lớn, giúp thầy và trò các nhà trường trong tỉnh vượt qua khó khăn, ổn định dạy - học và tiếp tục vươn lên.

Mong rằng trong thời gian tới, ngành Giáo dục Cao Bằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ quý công ty cùng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước để mọi học sinh, dù ở vùng sâu, vùng xa hay vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, đều có cơ hội được học tập trong điều kiện tốt nhất”, ông Nguyễn Xuân Hiến bày tỏ.

Tin và ảnh: Ngọc Huyền