ETU trao chứng nhận cho các nhóm doanh nghiệp hoàn thành khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

31/10/2025 16:34
Thu Trang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Đây không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi chia sẻ, kết nối của các startup, nhà sáng lập, đồng sáng lập các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngày 31/10, Trường Đại học Hòa Bình tổ chức Lễ tổng kết và trao chứng nhận cho các nhóm doanh nghiệp hoàn thành khóa đào tạo “Nâng cao năng lực chuyên sâu (thực tế) cho các startups, nhà sáng lập, đồng sáng lập của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực: mỹ thuật công nghiệp, du lịch - khách sạn, fintech, sức khỏe, y dược, logistics, thương mại điện tử" thuộc nhiệm vụ "Nâng cao năng lực chuyên sâu cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startups), nhà sáng lập, đồng sáng lập của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup founders, cofounders)" Mã số 844.NV1.ĐHHB.01-25 thuộc Đề án 844 do Trường Đại học Hòa Bình chủ trì.

Đến tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Hòa Bình có Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngữ - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng trường; Nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường cùng các thành viên tham gia nhiệm vụ là lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm; các cán bộ, giảng viên tham gia khoá đào tạo được cấp chứng nhận.

Về phía khách mời có sự hiện diện của Tiến sĩ Đàm Quang Thắng - Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia; Thạc sĩ Vũ Trung Hoà - Trưởng phòng đào tạo, Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và đào tạo về phát triển địa phương (STG).

Về phía doanh nghiệp, có đại diện 10 nhóm doanh nghiệp hoàn thành khóa đào tạo gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Traphaco SAPA; Công ty Cổ phần Đông Dược DOHALIVE; Công ty Cổ phần Dược phẩm Medzavy; Công ty Cổ phần Công nghệ Y khoa Quốc tế UniMedtech Innovation; Công ty Cổ phần Giải pháp Đông Dương; Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đa quốc gia HHC; Công ty Cổ phần Wavelet; Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Giang Thuận; Công ty Cổ phần Việt Nam Shinkyosei; Công ty trách nhiệm hữu hạn TIMI SERVICE; Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính FinHub.

Trường Đại học Hòa Bình tổ chức Lễ tổng kết và trao chứng nhận cho các nhóm doanh nghiệp hoàn thành khóa đào tạo “Nâng cao năng lực chuyên sâu (thực tế) cho các startups, nhà sáng lập, đồng sáng lập của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực: mỹ thuật công nghiệp, du lịch - khách sạn, fintech, sức khỏe, y dược, logistics, thương mại điện tử". Ảnh: NTCC.
Trường Đại học Hòa Bình tổ chức Lễ tổng kết và trao chứng nhận cho các nhóm doanh nghiệp hoàn thành khóa đào tạo “Nâng cao năng lực chuyên sâu (thực tế) cho các startups, nhà sáng lập, đồng sáng lập của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực: mỹ thuật công nghiệp, du lịch - khách sạn, fintech, sức khỏe, y dược, logistics, thương mại điện tử". Ảnh: NTCC.

Báo cáo tóm tắt kết quả khóa đào tạo chuyên sâu tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Thị Phương - Trưởng phòng quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế và xuất bản, Trường Đại học Hoà Bình cho biết: “Khoá đào tạo hướng tới 4 mục tiêu cốt lõi, thứ nhất, đào tạo những học phần, modun gắn liền kiến thức với thực tiễn vận hành doanh nghiệp khởi nghiệp, giúp học viên có thể áp dụng ngay những phương pháp, công cụ quản lý hiện đại vào mô hình kinh doanh.

Thứ hai, hỗ trợ cho các startups, nhà sáng lập, đồng sáng lập tiềm năng có nhận diện lợi thế cạnh tranh cốt lõi, tối ưu hoá quy trình vận hành, xây dựng thương hiệu mạnh mẽ, hướng tới mở rộng thương hiệu thị trường một cách hiệu quả và an toàn.

Thứ ba, các doanh nghiệp sẽ góp phần tạo ra 1 hệ sinh thái mạnh mẽ, nơi mà các nhà sáng lập, đồng sáng lập có cơ hội chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hợp tác chiến lược.

Thứ tư, nâng bước doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển bền vững, lan tỏa giá trị đến cộng đồng khởi nghiệp và toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam”.

dsc02090.jpg
Tiến sĩ Lê Thị Phương - Trưởng phòng quản lý khoa học – hợp tác quốc tế và xuất bản, Trường Đại học Hoà Bình báo cáo tóm tắt kết quả khóa đào tạo chuyên sâu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC.

Cũng theo Tiến sĩ Lê Thị Phương, trong gần 2 tháng nhà trường tổ chức khóa đào tạo, có thể thấy một số kết quả đạt được như các modun đào tạo đã kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy lý thuyết, phân tích tình huống thực tiễn và huấn luyện thực hành tập trung vào các chủ đề thiết yếu giúp doanh nghiệp bứt phá. Bên cạnh đó, thông qua các bài tập tình huống, các doanh nghiệp đã tích cực tham gia thảo luận nhóm, cùng nhau phân tích sâu những tình huống khởi nghiệp cụ thể.

Về hoạt động tư vấn, các chuyên gia cũng đóng vai trò như “bác sĩ khám bệnh cho doanh nghiệp” giúp tư vấn, đề xuất giải pháp hiệu quả để doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng.

Về phía doanh nghiệp, thông qua khảo sát, doanh nghiệp đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, giá trị và vận dụng kiến thức để áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp, hoàn thiện được mô hình kinh doanh. Đặc biệt một số nhóm doanh nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực, thể hiện ở việc tăng trưởng doanh thu rõ rệt so với trước đó và sẵn sàng thay đổi chiến lược, mô hình kinh doanh.

“Nhìn chung, phản hồi của các nhóm doanh nghiệp tham gia vào khoá đào tạo của Trường Đại học Hòa Bình đều đánh giá cao tính thực tiễn của nội dung, sự tận tâm của các chuyên gia cũng như không khí cởi mở, kết nối và sự chu đáo trong tổ chức của nhà trường”, Tiến sĩ Lê Thị Phương chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoà Bình chia sẻa: "Khóa đào tạo “Nâng cao năng lực chuyên sâu (thực tế) cho các startups, nhà sáng lập, đồng sáng lập của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" là hết sức cần thiết.

Sau gần hai tháng triển khai, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và sự đồng hành của các chuyên gia, doanh nghiệp cùng các thầy cô trực tiếp giảng dạy, khóa đào tạo đã mang lại những kết quả thiết thực. Nội dung chương trình không chỉ gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ của đề tài mà còn tập trung vào việc tổ chức đào tạo, giúp doanh nghiệp tăng cường liên kết từ khởi nghiệp, ứng dụng khoa học – công nghệ đến đổi mới sáng tạo, đồng thời từng bước hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh”.

Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, qua quá trình tổ chức khóa đào tạo đã ghi nhận được nhiều kết quả tích cực như: Các doanh nghiệp đã được trang bị kiến thức nền tảng, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn sâu và mở rộng cơ hội kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, sự quan tâm, đồng hành của Hội đồng cố vấn khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đã giúp khóa đào tạo bám sát mục tiêu đề ra. Qua đó, các startup và nhà sáng lập không chỉ được củng cố năng lực chuyên môn, mà còn có khả năng giải quyết hiệu quả các bài toán thực tiễn, từng bước khẳng định vị thế và vươn mình ra thị trường quốc tế.

dsc02108.jpg
Nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoà Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC.

Cũng phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Đàm Quang Thắng - Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đánh giá cao tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tư duy phát triển của Trường Đại học Hòa Bình: “Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ sáng lập và đồng sáng lập là yếu tố then chốt trong hành trình phát triển doanh nghiệp. Thông qua khóa đào tạo, các doanh nghiệp chắc chắn sẽ tích lũy thêm nhiều trải nghiệm, kiến thức và kỹ năng thực tiễn quý báu.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Hòa Bình sở hữu đội ngũ giảng viên có chuyên môn sâu và các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, đây chính là giá trị đáng trân trọng của khóa đào tạo. Thông qua đó, các doanh nghiệp cần tận dụng tối đa nguồn lực này để xây dựng nền tảng vững chắc và hướng tới sự phát triển bền vững”.

dsc02134.jpg
Tiến sĩ Đàm Quang Thắng - Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: NTCC.

Phát biểu đại diện cho các doanh nghiệp tham gia khoá đào tạo, Thạc sĩ Ngô Quý Bằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Shinkyosei chia sẻ, khóa đào tạo lần này không chỉ mang đến những kiến thức chuyên sâu, mà còn tạo ra cơ hội quý báu để doanh nghiệp, chuyên gia và giảng viên được giao lưu, kết nối và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp.

Thạc sĩ Ngô Quý Bằng cũng bày tỏ mong muốn nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để nuôi dưỡng và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo nên những giá trị thực tiễn giúp các doanh nghiệp giữ vững tinh thần sáng tạo, phát triển bền vững trong tương lai.

dsc02144.jpg
Thạc sĩ Ngô Quý Bằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Shinkyosei Phát biểu đại diện cho các doanh nghiệp tham gia khoá đào tạo. Ảnh: NTCC.

Đại diện cho chuyên gia tham gia đào tạo, Thạc sĩ Vũ Trung Hòa - Trưởng phòng đào tạo, Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và đào tạo về phát triển địa phương cho biết, thông qua khoá đào tạo, nhà trường đã xây dựng một cơ chế mở, tạo điều kiện để các chuyên gia và doanh nghiệp có thể kết nối, hợp tác hiệu quả trong quá trình đào tạo.

41e83e562712ab4cf203.jpg
Thạc sĩ Vũ Trung Hòa - Trưởng phòng đào tạo, Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và đào tạo về phát triển địa phương (STG) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC.

Thạc sĩ Vũ Trung Hòa cũng nhấn mạnh hai từ khóa quan trọng cần được doanh nghiệp chú trọng là “tác động” và “bao trùm”. Trong các mô hình kinh doanh hiện nay, doanh nghiệp cần hướng tới việc tạo tác động tích cực đối với môi trường và xã hội, đồng thời kinh doanh bao trùm để không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho chính doanh nghiệp mà còn đóng góp thiết thực cho cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ:

dsc02287.jpg
dsc02237.jpg
dsc02276.jpg
dsc02226.jpg
dsc02224.jpg
Thu Trang