Vĩnh Phúc: Gần 900 triệu đồng được quyên góp để hỗ trợ xây nhà cho GV khó khăn

17/01/2023 06:29
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vừa qua, Giám đốc Sở GD Vĩnh Phúc đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho thầy Nguyễn Chí Thanh, giáo viên trường THCS Tô Hiệu (thành phố Vĩnh Yên).

Theo báo cáo, tính đến tháng 6 năm 2022, toàn ngành giáo dục Vĩnh Phúc có hơn 100 gia đình giáo viên có hoàn cảnh rất khó khăn. Với mức lương từ 4-6 triệu đồng/tháng nhưng nhiều giáo viên phải nuôi gia đình có từ 6-8 nhân khẩu. Ngành còn có gần 30 thầy cô giáo công tác nhiều năm nhưng vẫn phải ở nhà tạm, có đất mà không có khả năng xây nhà.

Các thầy cô giáo, nhân viên này lại không thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo nên không được hưởng những chính sách hỗ trợ liên quan của tỉnh.

Nhằm hỗ trợ các giáo viên nói trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tổ chức cuộc vận động quyên góp, hỗ trợ các giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Vĩnh Phúc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát động từ tháng 6/2022, sau 6 tháng triển khai, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã thu được trên 888 triệu đồng ủng hộ từ các đơn vị, cơ sở giáo dục và cá nhân trong toàn ngành, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau thời gian xem xét, thẩm duyệt kỹ lưỡng, ngày 28/12/2022, Giám đốc Sở đã quyết định hỗ trợ 5 trường hợp giáo viên đáp ứng đúng các tiêu chí. Mỗi suất hỗ trợ một lần ở mức 100 triệu đồng. Số tiền sẽ được trao khi căn nhà mới xây đã cơ bản hoàn thành.

Các cấp quản lý giáo dục và lãnh đạo, giáo viên Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu tham dự, chứng kiến buổi trao hỗ trợ. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Các cấp quản lý giáo dục và lãnh đạo, giáo viên Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu tham dự, chứng kiến buổi trao hỗ trợ. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Thầy giáo Nguyễn Chí Thanh - giáo viên Thể dục, Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, thành phố Vĩnh Yên là trường hợp đầu tiên nhận được số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ xây nhà của ngành, ngay sau khi ngôi nhà tại đường Đầm Vạc, phường Đống Đa của gia đình thầy vừa hoàn thiện.

Được biết, gần 20 năm qua, gia đình thầy thuê trọ trong căn phòng 40m2 của khu tập thể Công ty Cổ phần Giày da Vĩnh Yên - nơi vợ thầy là công nhân. Khi vừa hết hạn hợp đồng thuê nhà cũng là lúc công ty thông báo ra Tết năm 2023 sẽ thu hồi căn phòng trọ để sửa chữa, cải tạo. Vì thế, gia đình thầy Thanh phải tính toán đến việc xây nhà riêng, để có chỗ ở cố định.

Hoàn cảnh gia đình thầy Thanh cũng hết sức khó khăn khi vợ chồng chỉ có thu nhập bằng đồng lương eo hẹp, bản thân thầy có bệnh thận thường xuyên phải chữa trị, 3 con đang tuổi ăn học (hiện tại hai cháu lớn đang học đại học tại Hà Nội).

Xét thấy thầy Thanh hội tụ đủ điều kiện về tiêu chí, cô Nguyễn Thị Thanh Minh - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu đã thông tin, động viên, tìm mọi cách cùng tập thể nhà trường giúp đỡ thầy Thanh quyết tâm hoàn thành mong ước có một ngôi nhà.

Doãn Nhàn