Vĩnh Phúc: Học sinh có 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão

03/01/2023 11:33
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trên 427.000 thầy trò Vĩnh Phúc sẽ có 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Đây là kỳ nghỉ Tết dài nhất trong nhiều năm trở lại đây của địa phương này.

Theo công văn số của 2491/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, năm nay giáo viên, học sinh các trường công lập trên địa bàn tỉnh từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông nghỉ Tết âm lịch từ ngày 20/01/2023 (29 tháng Chạp) đến hết Chủ nhật, ngày 29/01/2023 (Mùng 8 Tết). Đây là kỳ nghỉ Tết nguyên đán dài nhất trong nhiều năm trở lại đây của địa phương này.

Theo thống kê, năm học 2022-2023, khối công lập toàn tỉnh có khoảng 408.000 học sinh và trên 18.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Khối các trường tư thục như Phổ thông Liên cấp Newton Vĩnh Phúc, trung học phổ thông Liên Bảo cũng phát đi thông báo cho tổng số hơn 1.000 học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 10 ngày. Riêng trường Newton Vĩnh Phúc thực hiện lịch nghỉ Tết sớm từ ngày 16/01/2023 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 26/01/2023 (tức mùng 5 Tết).

Năm nay, học sinh Vĩnh Phúc sẽ có 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Năm nay, học sinh Vĩnh Phúc sẽ có 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Trong khi đó, theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cấp quản lý (Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo) được nghỉ 7 ngày, từ 20/01/2023 đến hết thứ Năm, ngày 26/01/2023 (tức mùng 5 Tết).

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc chỉ đạo các đơn vị, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động dịp Tết theo hướng vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo động lực tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; bố trí phương án đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan trước, trong và sau Tết.

Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, các quy định về an toàn giao thông, thực hiện kí cam kết không tham gia sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ trong bất kỳ thời điểm và hoàn cảnh nào.

Đồng thời, tiếp tục duy trì các hoạt động chuyên môn, đảm bảo nền nếp giảng dạy và học tập trước và sau kỳ nghỉ Tết. Cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ hành chính.

Sở Giáo dục Vĩnh Phúc nghiêm cấm việc nghỉ dạy - học để đi Lễ. Bên cạnh đó, thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 tại nhà trường và theo kế hoạch của địa phương.

Công văn nêu rõ, yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động bố trí học bù vào thời gian thích hợp để đảm bảo kế hoạch giáo dục của các nhà trường. Các đơn vị, nhà trường thực hiện báo cáo tình hình nghỉ Tết Nguyên đán về Sở Giáo dục và Đào tạo trước, trong và sau Tết theo lịch và báo cáo đột xuất theo quy định.

Bắc Sơn