Vĩnh Phúc nghiêm cấm tổ chức tiệc tùng tất niên, liên hoan tổng kết

10/01/2023 06:51
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu tuyệt đối không tổ chức tiệc tùng tất niên, liên hoan tổng kết.

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa ký công văn số 9706 gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Quý Mão 2023; Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Công văn số 1662-CV/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết Quý Mão 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở ngành, Ủy ban nhân dân huyện, cơ quan, đơn vị ngành dọc, lực lượng vũ trang, cơ quan trường học, Chủ tịch Vĩnh Phúc yêu cầu từ nay tới Tết Nguyên đán tuyệt đối không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho cán bộ lãnh đạo các cấp, công chức, viên chức dưới mọi hình thức.

Tuyệt đối không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi, du lịch, lễ chùa.

"Tuyệt đối không tổ chức tiệc tùng tất niên, liên hoan tổng kết. Không tổ chức đoàn đi lễ chùa, lễ hội, du xuân, du lịch - trừ các trường hợp đặc biệt theo chỉ đạo, phân công của cơ quan có thẩm quyền", văn bản nhấn mạnh.

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các tổ chức và cá nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành yêu cầu tuyệt đối không tổ chức đoàn thăm và chúc Tết các cơ quan hành chính nhà nước. Tuyệt đối không biếu, tặng quà cho cán bộ lãnh đạo các cấp, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước các cấp dưới mọi hình thức.

"Tuyệt đối không tổ chức và mời dự: Tiệc tùng tất niên, liên hoan tổng kết, lễ chùa, lễ hội và không mời lãnh đạo, công chức, viên chức nhà nước các cấp trong tỉnh tham dự", văn bản nêu rõ.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc được giao chỉ đạo thực hiện các nội dung trên.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra, giám sát học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, quy định sử dụng pháo, phòng, chống dịch bệnh trong các trường học.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu các địa phương trên địa bàn có phương án phòng chống cháy nổ, không đốt pháo, cấm việc uống rượu say xỉn, vi phạm luật lệ giao thông, gây rối trật tự hoặc ẩu đả đánh nhau.

Công văn ghi rõ yêu cầu các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải thực hiện báo cáo các vấn đề trên trước ngày 18/1 (27 tháng Chạp) và 23/1 (mùng 2 Tết).

Bắc Sơn