Vĩnh Phúc thưởng hơn 5,5 tỷ đồng cho giáo viên, học sinh giỏi năm học 2021-2022

04/08/2022 06:39
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc long trọng tổ chức trao thưởng cho những giáo viên, học sinh tiêu biểu với tổng giá trị lên tới hơn 5,5 tỷ đồng.

Ngày 3/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức lễ Tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh giỏi năm học 2021-2022. Tại sự kiện, gần 1,3 tỷ đồng đã được trao trực tiếp cho 226 giáo viên, học sinh tiêu biểu, trong tổng số trên 5,5 tỷ đồng khen thưởng trong toàn ngành.

Tổng mức thưởng cho giáo viên, học sinh giỏi trong năm học 2021-2022 của tỉnh Vĩnh Phúc là gần 5,55 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh thưởng gần 4,3 tỷ đồng cho 1.951 học sinh và 788 giáo viên có học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh. Số tiền này đã được Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển về các đơn vị, nhà trường trao thưởng cho giáo viên và học sinh.

Tại buổi lễ tuyên dương, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố các quyết định và tổ chức trao thưởng cho các thầy cô giáo và học sinh đoạt huy chương, bằng khen tại các cuộc thi Olympic cấp khu vực và quốc tế; trao bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh giỏi quốc gia; trao tiền thưởng, học bổng của Quỹ Khuyến tài, Quỹ Khuyến học tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở với tổng số tiền thưởng là gần 1,3 tỷ đồng.

Hơn 5,5 tỷ đồng đã được trao cho giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 của tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Hơn 5,5 tỷ đồng đã được trao cho giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 của tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Vũ Ngọc Bình và Phùng Công Hiếu - hai học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Toán và Vật lý quốc tế được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và tiền thưởng là 200 triệu đồng.

Ngoài ra, em Phùng Công Hiếu còn được thưởng 50 triệu đồng vì giành được Bằng khen tại Olympic Vật lý Châu Á. Quỹ Khuyến tài của tỉnh còn thưởng cho Vũ Ngọc Bình và Phùng Công Hiếu, mỗi em 40 triệu đồng.

Thầy giáo Lê Xuân Đại - trực tiếp bồi dưỡng học sinh Vũ Ngọc Bình, được Uỷ ban nhân dân tỉnh thưởng 160 triệu đồng; Quỹ Khuyến tài thưởng 40 triệu đồng.

Thầy giáo Phan Dương Cẩn và cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng - trực tiếp bồi dưỡng học sinh Phùng Công Hiếu, được chung mức thưởng 160 triệu đồng và 40 triệu đồng vì 2 thành tích của học sinh tại đấu trường khu vực và quốc tế, cùng với 40 triệu đồng của Quỹ Khuyến tài tỉnh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn và Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Huyến tặng thưởng cho em Phùng Công Hiếu. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn và Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Huyến tặng thưởng cho em Phùng Công Hiếu. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh còn khen thưởng cho 18 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với tổng tiền thưởng 26,8 triệu đồng.

Giám đốc Quỹ Khuyến tài tỉnh thưởng tổng số tiền 240 triệu đồng cho học sinh đạt giải Nhất quốc gia và học sinh, giáo viên đoạt huy chương tại kỳ thi Olympic quốc tế.

Giám đốc Quỹ Khuyến học tỉnh tặng học bổng với tổng số tiền 143 triệu đồng cho 143 học sinh đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 12; học sinh đạt giải Nhất thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh; học sinh đạt giải Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tặng Giấy khen cho 20 giáo viên có học sinh đạt giải Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với mức thưởng 9 triệu đồng; 85 giáo viên có thành tích xuất sắc trong các hội thi cấp tỉnh với tổng tiền thưởng trên 38 triệu đồng.

Tại buổi lễ, gần 1,3 tỷ đồng đã được trao trực tiếp cho 226 giáo viên, học sinh tiêu biểu, trong tổng số trên 5,5 tỷ đồng khen thưởng trong toàn ngành. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Tại buổi lễ, gần 1,3 tỷ đồng đã được trao trực tiếp cho 226 giáo viên, học sinh tiêu biểu, trong tổng số trên 5,5 tỷ đồng khen thưởng trong toàn ngành. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Thành tích học sinh giỏi chính là sự kết tinh kết quả giáo dục, giảng dạy, học tập, nghiên cứu nghiêm túc, sự cống hiến, sáng tạo không ngừng trong cả một quá trình nỗ lực của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh toàn ngành.

Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng mức thưởng cao, tổ chức khen thưởng trọng thị cho giáo viên, học sinh xuất sắc để tạo động lực, khích lệ thầy cô giáo và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt, đóng góp, cống hiến phát triển chuyên môn. Cùng với chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, tất cả đang góp phần phát huy có hiệu quả việc phát triển nhân tố con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Doãn Nhàn