Vợ cố nhà báo Hoàng Hùng có thể lãnh án tử hình

05/11/2011 07:21
Theo Cao Nguyên (VOV)

Với hành vi gây án đặc biệt nghiêm trọng, bà Liễu có khả năng sẽ chịu khung hình phạt cao nhất từ chung thân đến tử hình.

Chiều 4/11, Thẩm phán, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An Lê Quang Hùng cho biết, toà đã nhận được cáo trạng từ VKS tỉnh chuyển sang đề nghị truy tố bị can Trần Thúy Liễu (40 tuổi, vợ cố nhà báo Hoàng Hùng) về tội giết người theo điều 93 Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng của VKS tỉnh, với hành vi gây án đặc biệt nghiêm trọng, bị can Liễu có khả năng sẽ chịu khung hình phạt cao nhất từ chung thân đến tử hình.

Theo phân tích của một số cán bộ cơ quan điều tra, quá trình điều tra, thực nghiệm hiện trường vụ án, bà Liễu đã thể hiện một cách “lạnh lùng” khi một mình dựng hiện trường giả, sau đó dùng xăng, dây dù chuẩn bị sẵn để giết chết nhà báo Hoàng Hùng khi nạn nhân đang nằm ngủ trong phòng riêng.

Lời khai của bà Liễu cũng phù hợp với vật chứng thu giữ tại hiện trường. Động cơ duy nhất của bà Liễu chỉ vì mâu thuẫn cuộc sống vợ chồng trong thời gian ngắn.

Cũng theo ông Lê Quang Hùng, dự kiến tháng 12/2011 sẽ đưa vụ án này ra xét xử.

Theo Cao Nguyên (VOV)