Vụ cuồng sát ở Đạ Tẻh - Lâm Đồng

16/02/2012 07:20
Người dân xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án xảy ra vào trưa 14-2, khi một người đàn ông vì giận mẹ đã đốt nhà, ném con rồi vác dao chém loạn xạ khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Ông Nguyễn Hữu Hiền, Chủ tịch UBND xã An Nhơn, cho biết nguyên nhân của vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa Vương Thế Hoan (24 tuổi, ngụ xã An Nhơn) với mẹ ruột tại rẫy bắp vì Hoan bỏ phân cho bắp quá nhiều khiến bị thiếu phân. Hai mẹ con lời qua tiếng lại, Hoan bỏ về nhà rồi lớn tiếng chửi mắng vợ là chị Dương Thị Nga. Thấy chồng hung hăng lại vô cớ la mắng om sòm, chị Nga chỉ biết ôm con (3 tháng tuổi) nép vào góc nhà khóc.
Chưa nguôi cơn giận, Hoan ra điểm bán xăng gần nhà mua một chai xăng, sau đó đóng cửa phòng rồi đốt lửa tự thiêu. Thấy lửa cháy cùng tiếng kêu cứu của chị Nga, anh Vương Văn Hoạt (em Hoan) liền phá cửa chạy vào dập lửa. Đang sẵn “máu điên”, Hoan giật đứa con đầu lòng từ tay chị Nga rồi ném xuống đất khiến cháu bé bị chấn thương sọ não. Thấy hàng xóm đến can ngăn, Hoan xuống bếp lấy dao chém loạn xạ làm một số người bị thương.

Mặc dù đã bị phỏng nặng nhưng Hoan vẫn lái xe máy ra đường, chửi bới và chém người. Khi gặp bà Bùi Thị Sâm (ngụ huyện Tân Phú - Đồng Nai) đang được cháu gái chở đi huyện Cát Tiên - Lâm Đồng dự đám cưới, Hoan chém thẳng vào 2 người. Bà Sâm bị nhát dao oan nghiệt làm tử vong, còn người cháu may mắn tránh được lưỡi dao. Sau khi chém chết người, Hoan tiếp tục phóng xe lao về phía trước rồi tông thẳng vào một xe tải chạy ngược chiều và tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường vụ án và khẩn trương đưa những người bị thương đi cấp cứu.

T.Thảo/Người lao động