Workshop: Làm quản trị mạng tại Nhật Bản

13/03/2024 07:17
Mai Phương
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Phỏng vấn thử - Cơ hội thật – Hợp đồng sớm là lợi ích thiết thực Workshop đem tới cho học viên Chương trình Học viện Công nghệ của BKACAD vào ngày 7/3/2024.

anh 1.jpg
Sinh viên và cán bộ tham dự Workshop.

Workshop được phối hợp thực hiện bởi Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD và Suganuma Group tại Việt Nam cùng khách mời là cán bộ lãnh đạo cấp cao từ hai tập đoàn công nghệ nổi tiếng Nhật Bản: CTC Itochu Techno Solutions và Fuva Brain. Đây là hai doanh nghiệp đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Nhật Bản.

Workshop có sự tham dự của: ông Suganuma Kurato – Giám đốc Suganuma Group, ông Nakamurar Hiroshi – Giám đốc nhân sự CTC Itochu Solutions (Nhật Bản), ông Koshimizu Hideyuki – Tổng giám đốc Fuva Brain (Nhật Bản), ông Yasui Ryuhei – Đại diện Enginepot (Nhật Bản) và ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Giám đốc Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD.

anh 2 (1).jpg
Ông Suganuma Kurato – Giám đốc Suganuma Group, ông Nakamurar Hiroshi – Giám đốc nhân sự CTC Itochu Solutions (Nhật Bản), ông Koshimizu Hideyuki – Tổng giám đốc Fuva Brain (Nhật Bản) tại buổi Workshop.

Đạt được cơ hội làm việc tại Nhật Bản - Quốc gia hàng đầu về Công nghệ thông tin từ lâu đã là mong muốn của nhiều sinh viên công nghệ hay những người làm trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Tuy nhiên, rất nhiều băn khoăn và "rào cản" tâm lý như: lương thưởng ra sao hay chưa biết tiếng Nhật,....đã dẫn tới sự ngại ngùng, chùn bước trước cảnh cửa trải nghiệm Nhật Bản của nhiều sinh viên và cán bộ công nghệ tại Việt Nam.

Chính vì vậy, Workshop “Làm Quản trị mạng tại Nhật Bản” được tổ chức nhằm giải đáp thông tin về cơ hội thực tế làm công nghệ tại Nhật Bản hướng tới mọi đối tượng là sinh viên đại học, cao đẳng dù đã có tiếng Nhật hay chưa học tiếng Nhật đều có thể được trực tiếp tương tác với lãnh đạo của các đơn vị khách mời tham dự.

Tại Workshop, lãnh đạo một số doanh nghiệp Nhật Bản đã chia sẻ với các bạn sinh viên đã và đang học quản trị mạng tại các trường về “Tương lai của ngành Kỹ thuật mạng và nhu cầu nhân lực từ nước ngoài tới Nhật Bản”, không chỉ vậy, lãnh đạo các đơn vị cũng đưa ra ý kiến đánh giá của các nhà tuyển dụng Nhật Bản về nhân lực IT và nhân lực kỹ thuật mạng của Việt Nam.

ảnh 3.jpg
Biên bản ghi nhớ quyền lợi học viên tham dự chương trình giữa BKACAD và Suganuma Group.

Cũng trong Workshop, chương trình hợp tác đào tạo tuyển dụng nhân lực kỹ thuật mạng giữa Suganuma Group và Chương trình Học viện công nghệ BKACAD cũng đã được thông tin. Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ Quyền lợi của sinh viên khi tham dự gia chương trình đào tạo.

Theo biên bản, sinh viên và cán bộ công nghệ tham dự chương trình đào tạo sẽ được tuyển dụng bởi các doanh nghiệp công nghệ danh tiếng tại Nhật Bản, bên cạnh đó là những lợi ích hỗ trợ bao gồm:

- Hỗ trợ 100% học phí cho học viên tham dự chương trình.

- Cấp học bổng cho học viên khi đã đạt được chứng chỉ cần thiết.

- Hỗ trợ 100% phí hồ sơ, vé máy bay và visa khi đủ điều kiện làm việc tại Nhật Bản.

- Cấp hỗ trợ sinh hoạt cho học viên tham dự chương trình trong thời gian học tại Việt Nam.

Các hỗ trợ để đảm bảo học viên có điều kiện tốt nhất để hoàn thành chương trình học tập và đạt được điều kiện làm việc tại Nhật Bản.

ảnh 4.jpg
Sinh viên tham dự chương trình.
Mai Phương