Năm 2025, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tuyển 10.300 chỉ tiêu

GDVN - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh 10.300 chỉ tiêu cho 41 ngành đào tạo trong năm 2025 với 4 phương thức xét tuyển.
GDVN - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh 10.300 chỉ tiêu cho 41 ngành đào tạo trong năm 2025 với 4 phương thức xét tuyển.
GDVN - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp dự kiến tuyển sinh 6.800 chỉ tiêu cho 25 ngành/chương trình đào tạo với 5 phương thức xét tuyển trong năm 2025.
GDVN -Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, nhà trường về việc xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy năm 2025.
GDVN - Theo số liệu phóng viên thống kê, điểm chuẩn và học phí ngành Kinh tế quốc tế tại một số trường đại học trên cả nước có sự chênh lệch đáng kể.
GDVN - Theo PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, đây là năm đầu tiên thi tốt nghiệp theo chương trình GDPT 2018 nên sẽ có một số điều chỉnh quan trọng trong quy chế tuyển sinh.
GDVN - Trường Đại học Thành Đông dự kiến tuyển 1.700 chỉ tiêu cho 27 ngành/chuyên ngành đào tạo trong năm 2025 với 3 phương thức xét tuyển.
GDVN - Năm 2025, Đại học Huế dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh dao động từ 14.432 - 16.192 ở 6 phương thức với 9 trường thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu.
GDVN - Năm nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học đại học yêu cầu mức điểm IELTS từ 5.0 hoặc 5.5 trở lên, đặc biệt là đối với các ngành đào tạo quốc tế.
GDVN - Trường Đại học Phenikaa dự kiến tuyển sinh 12.403 chỉ tiêu cho 63 ngành/chương trình đào tạo trong năm 2025 với 4 phương thức xét tuyển.
GDVN - Năm 2025, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tuyển sinh đối với 14 ngành/chuyên ngành đào tạo.
GDVN - Năm 2025, nhiều trường đại học đào tạo sư phạm trong cả nước sẽ không xét tuyển bằng kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông.
GDVN - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội dự kiến tuyển sinh 4700 chỉ tiêu trong năm 2025 với 4 phương thức tuyển sinh đa dạng.
GDVN - Tỷ lệ điểm học bạ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT tăng lên 50% nhận được sự đồng tình của lãnh đạo các trường vì đánh giá toàn diện năng lực học sinh.
GDVN - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thu Thủy cho biết, sắp tới sẽ không còn khái niệm xét tuyển sớm, vì việc này chỉ có lợi cho thí sinh yếu.
GDVN - Lãnh đạo trường phổ thông cho rằng việc kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu của hình thức xét tuyển sớm sẽ tránh được những hạn chế trong tuyển sinh, đảm bảo công bằng.
GDVN - Khi xét tuyển đại học cần dùng kết quả học tập cả năm lớp 12, thí sinh sẽ phải học đều trong cả năm cuối cấp, trường đại học sẽ có nguồn tuyển chất lượng hơn.
GDVN -Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, dù có khó khăn vẫn phải làm, nhận cái khó về mình, làm sao để các trường và các thí sinh được thuận lợi nhất.
GDVN - Theo lãnh đạo các trường phổ thông, nếu xét tuyển phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả học bạ thì chất lượng đầu vào của các cơ sở giáo dục đại học sẽ không đảm bảo.
GDVN -Quảng Nam chính thức thay đổi phương án tuyển sinh từ năm học 2025-2026, sau hơn 10 năm tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển.
GDVN -Từ năm 2013 đến nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT đã có nhiều sự thay đổi, điều chỉnh về tên gọi, cách thức tổ chức, môn thi, hình thức thi, mục đích sử dụng kết quả.