9 nhà Toán học quốc tế dự lễ ra mắt Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

17/01/2012 16:39
Xuân Trung
(GDVN) - Lần đầu tiên ở Việt Nam, một Viện nghiên cứu cao cấp về Toán được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Viện ra đời đã thúc đẩy nền toán học Việt Nam phát triển.
Sáng nay 17/1, lễ ra mắt quốc tế Viện  nghiên cứu cao cấp về Toán vinh  dự được đón 9 nhà toán học nổi tiếng đến từ 8 nước: Nhật Bản, Pakistan, Ấn Độ, Pháp, Thái Lan, Mỹ, Singaore, Maylaysia, Hàn Quốc. 
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tặng hoa chúc mừng GS Ngô Bảo Châu nhân ngày ra mắt Viện toán. Ảnh Xuân Trung
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tặng hoa chúc mừng GS Ngô Bảo Châu nhân ngày ra mắt Viện toán. Ảnh Xuân Trung
Viện  nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ GD&ĐT, là một tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu  toán học. Lễ ra mắt sáng nay đánh dấu thời khắc đáng nhớ, nền toán học Việt Nam đã từng tự  hào với tên  tuổi GS Ngô Bảo Châu, nhưng đây là lần đầu tiên cả thế giới biết về mô hình Viện nghiên cứu về Toán của Việt Nam. 
Theo Quy chế, sau 03 năm kết quả hoạt động của Viện sẽ được đánh giá một lần theo thông lệ quốc tế với sự tham gia của các nhà toán học hàng đầu của Việt Nam và các nhà toán học quốc tế do Bộ GD&ĐT thành lập trên cơ  sở đề nghị của giám đốc khoa học. 
Mỗi năm sẽ có những buổi nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan do những nhà khoa học có trình độ cao trong và ngoài nước đến tham gia giảng bài hoặc đọc báo cáo khoa học. Hiện tại, theo quyết định, GS Ngô Bảo Châu làm Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi các trường ĐH

Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Xuân Trung