Ảnh: Thí sinh “làm điệu” trước phòng thi năng khiếu

17/07/2013 15:26
Xuân Trung
(GDVN) - Sáng nay (17/7), hàng trăm thí sinh dự thi môn năng khiếu của khối M tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Môn năng khiếu sáng nay các thí sinh thi kể chuyện theo bốc thăm và hát theo chủ đề nhạc cách mạng hoặc dân ca.
Các thí sinh ngồi chờ tới lượt mình vào thi, trong lúc chờ nhiều thí sinh tranh thủ làm quen nhau.
Các thí sinh ngồi chờ tới lượt mình vào thi, trong lúc chờ nhiều thí sinh tranh thủ làm quen nhau.
Cười nói rôm rả tạo không khí và tâm lí thoải mái trước khi vào phòng thi.
Cười nói rôm rả tạo không khí và tâm lí thoải mái trước khi vào phòng thi.
Một thí sinh chuẩn bị vào phòng thi căn dặn bạn bè cố gắng thể hiện.
Một thí sinh chuẩn bị vào phòng thi căn dặn bạn bè cố gắng thể hiện.
Nhiều thí sinh "làm duyên" trước ống kính phóng viên.
Nhiều thí sinh "làm duyên" trước ống kính phóng viên.
Làm điệu.
Làm điệu.
Những gương mặt thể hiện cảm xúc khác nhau trong buổi thi năng khiếu hát và kể chuyện, có thí sinh rất căng thẳng, nhưng cũng có thí sinh thoải mái, vui vẻ về tâm trạng.
Những gương mặt thể hiện cảm xúc khác nhau trong buổi thi năng khiếu hát và kể chuyện, có thí sinh rất căng thẳng, nhưng cũng có thí sinh thoải mái, vui vẻ về tâm trạng.
Đứng chờ vào phòng thi.
Đứng chờ vào phòng thi.
Cùng nhau bàn tán những ca khúc hợp với giọng của mình.
Cùng nhau bàn tán những ca khúc hợp với giọng của mình.
Một thí sinh đang theo dõi phần thi diễn của bạn cùng phòng.
Một thí sinh đang theo dõi phần thi diễn của bạn cùng phòng.
Thí sinh Phạm Thị Hằng (áo trắng) dự thi khối M, sáng nay thi năng khiếu phần hát với ca khúc "Biết ơn chị Võ Thị Sáu", theo Hằng do giọng của em khá hợp với thể loại và ca khúc này nên đã chọn để hát trong phần thi của mình. Trước khi vào thi, Hằng cho biết em rất tự tin vì đã trải qua tâm lí thi đại học trước đó.
Thí sinh Phạm Thị Hằng (áo trắng) dự thi khối M, sáng nay thi năng khiếu phần hát với ca khúc "Biết ơn chị Võ Thị Sáu", theo Hằng do giọng của em khá hợp với thể loại và ca khúc này nên đã chọn để hát trong phần thi của mình. Trước khi vào thi, Hằng cho biết em rất tự tin vì đã trải qua tâm lí thi đại học trước đó.
Trong khi chờ vào phòng thi thí sinh tự làm đẹp cho nhau.
Trong khi chờ vào phòng thi thí sinh tự làm đẹp cho nhau.
Trong phòng thi nhiều thí sinh bốc thăm phần kể chuyện và tự đọc thuộc cốt chuyện để đọc diễn cảm trước giám thị.
Trong phòng thi nhiều thí sinh bốc thăm phần kể chuyện và tự đọc thuộc cốt chuyện để đọc diễn cảm trước giám thị.
Thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng và gương mặt khá thoải mái.
Thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng và gương mặt khá thoải mái.
Xuân Trung