Trường mẫu giáo đóng cửa vì bệnh… tay chân miệng

03/04/2012 15:45
Bùi Hữu Cường
(GDVN) - Ám ảnh chết tróc vì bệnh TCM lại ập tới, khi Bộ Y tế cho hay tính đến tuần thứ 11 năm nay, bệnh đã xuất hiện ở 63/63 tỉnh thành. 
Năm 2011, cả nước xảy ra gần 100 nghìn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (TCM). Cho dù ngành y tế có rất nhiều nỗ lực, nhưng số trẻ bị mắc bệnh vẫn tăng với tốc độ khủng khiếp, trong đó có hơn 100 trẻ đã tử vong. Năm nay, những ám ảnh chết tróc vì bệnh TCM lại ập tới, khi Bộ Y tế cho hay tính đến tuần thứ 11 năm nay, bệnh đã xuất hiện ở 63/63 tỉnh thành. Cũng theo tin từ Bộ Y tế, trong những tuần gần đây, trung bình có 1.900-2.000 ca mắc bệnh tay chân miệng/tuần, tương đương thời điểm cao điểm của năm 2011. Rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay các trường mẫu giáo, tiểu học đã sớm chủ động đối phó với dịch, tránh để rơi vào tình trạng bị động khiến cho hàng triệu phụ huynh hoang mang. Sáng nay (03/4), Ban giám hiệu Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) cho biết, nhà trường sẽ cho 122 học sinh nghỉ học 1 tuần để trường tiến hành công tác tiêu khử trùng an toàn trong khuôn viên nhà trường để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh tay chân miệng (TCM) bùng phát ở trường trong thời gian qua.
Cần giữ gìn vệ sinh thật tốt cho trẻ để tránh bệnh TCM (Ảnh minh họa)
Cần giữ gìn vệ sinh thật tốt cho trẻ để tránh bệnh TCM (Ảnh minh họa)
Theo thông tin nhà trường cung cấp, thì hiện tại trường có 8 em học sinh được chuẩn đoán là bị mắc bệnh TCM, trong đó có một học sinh bị đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch. Trong vòng hơn 10 ngày trở lại gần đây, trên địa bàn toàn huyện Hiệp Đức, Quảng Nam đã có gần 30 em bị mắc bệnh tay chân miệng bị buộc phải cách ly. Do đó, nhiều trường mẫu giáo và các cơ sở nuôi dạy trẻ cũng phải cho học sinh nghỉ học vì có nhiều em mắc bệnh TCM. Hiện tại, Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam đang trong tình trạng quá tải vì số ca nghi mắc bệnh TCM tăng theo từng ngày. Trước đó, nhiều tỉnh thành trong cả nước cũng đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch TCM, ngăn chặn tình trạng lây lan trên diện rộng như năm 2011. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khu vực đang có dấu hiệu lây nhiễm khó kiểm soát, một trong số đó là tỉnh Đồng Tháp. Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Tháp, hiện bệnh TCM trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp. Tính từ đầu năm 2012 đến nay, toàn tỉnh có trên 1.000 ca mắc TCM, tăng trên 500% so với cùng kỳ năm 2011, tập trung tại các huyện Cao Lãnh, Lai Vung, Châu Thành và TP Cao Lãnh. Trẻ mắc bệnh TCM chủ yếu dưới 7 tuổi, đã có 2 trẻ em dưới 2 tuổi tử vong. Khoa Truyền nhiễm, BV Đa khoa Đồng Tháp cho biết, hiện nay trung bình mỗi ngày có từ 20 - 30 trẻ đến khám và điều trị ngoại trú bệnh TCM ; khoảng 20 trẻ mắc bệnh TCM nhập viện và điều trị tại Khoa. Đa số trẻ nhập viện đều được bệnh viện tuyến huyện chuyển lên. Và điều nguy hiểm nhất là trẻ đã từng mắc TCM, dù khỏi bệnh, nhưng vẫn có thể tái nhiễm. Bộ Y tế khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần giữ gìn vệ sinh tốt cho trẻ, rửa sạch tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày trước khi ăn, đồ chơi, dụng cụ học tập và quần áo, chỗ ngủ cũng phải được giữ vệ sinh tốt.
Bùi Hữu Cường