Các công ty vũ khí Trung Quốc không được nằm trong top 10

10/02/2014 06:00
Việt Dũng
(GDVN) - Theo Viện nghiên cứu SIPRI, các công ty vũ khí Trung Quốc không được nằm trong top 10, nhưng có thể nằm trong top 100 doanh nghiệp vũ khí thế giới.
Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Kiêu Long đã bán cho Pakistan
Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Kiêu Long đã bán cho Pakistan

Hãng tin DPA Đức ngày 31 tháng 1 đưa tin, năm 2012, các nhà sản xuất vũ khí Mỹ và Tây Âu chiếm vị thế chủ đạo trên phương diện bán vũ khí toàn cầu, tổng kim ngạch tiêu thụ đạt 395 tỷ USD.

Khi khai mạc Hội nghị an ninh quốc tế Munich, Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố báo cáo cho rằng, trên thực tế, chi tiêu vũ khí toàn cầu năm 2012 đã giảm 4,2% so với năm 2011, nhưng vẫn cao 29% so với năm 2003.

Viện nghiên cứu này phân tích cho rằng, hai năm gần đây, nguyên nhân kim ngạch giảm xuống ở chỗ Mỹ, Canada và phần lớn các nước Tây Âu giảm kim ngạch tiêu thụ. Tương ứng với nó là, kim ngạch tiêu thụ vũ khí năm 2012 của Nga đã tăng 28% so với 1 năm trước. Nguồn tin cho biết, các nước không phải phương Tây chiếm tỷ trọng 13,5% trong kim ngạch giao dịch vũ khí toàn cầu.

Viện nghiên cứu này còn cho biết, trong danh sách top 100 doanh nghiệp chế tạo vũ khí lớn nhất thế giới, có 42 doanh  nghiệp của Mỹ, 1 doanh nghiệp của Canada, 30 doanh nghiệp của Tây Âu. Chúng chiếm tỷ lệ 90% trong tiêu thụ vũ khí toàn cầu.

Trung Quốc xuất khẩu tàu hộ vệ F-22P cho Pakistan
Trung Quốc xuất khẩu tàu hộ vệ F-22P cho Pakistan

Bài báo chỉ ra, các nhà chế tạo vũ khí top 10 chiếm một nửa kim ngạch tiêu thụ vũ khí toàn cầu năm 2012, đứng đầu là Công ty Lockheed Martin Mỹ.

Do thiếu số liệu, công ty vũ khí Trung Quốc không nằm trong số đó. Việc nghiên cứu này cho rằng, Trung Quốc có lẽ có 9 công ty nằm trong top 100.

Việt Dũng