Tháng 2, cả nước xảy ra 904 vụ tai nạn giao thông

08/03/2012 11:33
Ngọc Quang
(GDVN) - Trong tháng 2, cả nước xảy ra 904 vụ tai nạn giao thông làm 735 người chết, 718 người bị thương.

Chiều qua (7/3), Bộ GTVT đã họp giao ban thường kỳ tháng 2, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Đinh La Thăng. Những thông tin khả quan về kế hoạch giảm số vụ tai nạn giao thông đã được nêu chi tiết tại cuộc họp này.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trong 2 tháng đầu năm 2012 đã có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm ngoái, các chỉ số về tai nạn giao thông đều giảm giảm mạnh. Trong tháng 2, cả nước xảy ra 904 vụ tai nạn giao thông làm 735 người chết, 718 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2011, tai nạn giao thông giảm 307 vụ (-25,35%), giảm 225 người chết (-23,44%), giảm 322 người bị thương (-30,96%). Tỷ lệ tai nạn giao thông đường bộ trên 10.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong 2 tháng đầu năm 2012 là: 0,51 vụ; 0,44 người chết và 0,4 người bị thương. So với 2 tháng đầu năm 2011 giảm 0,19% về số vụ, giảm 0,15% về số người chết và giảm 0,16% về số người bị thương.

Số vụ tai nạn giao thông đang có xu hướng giảm
Số vụ tai nạn giao thông đang có xu hướng giảm

Theo lãnh đạo Bộ GTVT, hai tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ GTVT, sản lượng vận tải hành khách có tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là vận tải hành khách đường bộ và vận tải hàng không. Tuy nhiên, sản lượng vận tải hàng hóa đường biển và đường sắt có mức giảm đáng kể. Cụ thể, vận tải hành khách hai tháng đầu năm ước tính đạt 532,9 triệu lượt khách, tăng 13,6% và 22,6 tỷ lượt khách/km - tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2011, Vận tải hàng hóa hai tháng đầu năm ước tính đạt 143,2 triệu tấn, tăng 8,4% và 32,8 tỷ tấn/km, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Hàng thông qua cảng biển ước đạt 43,1 triệu tấn, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,3%.

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng đã tiến hành kiểm tra hiện trường và làm việc với một số tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp) về công tác quản lý nhà nước ngành GTVT trên địa bàn và chỉ đạo giải quyết các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công các dự án giao thông vận tải như: các đoạn thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL1A, Nhà ga T2 Cảng HKQT Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân - Nội Bài, QL3 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dự án xây dựng cảng cửa ngõ Lạch Huyện, Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong...

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho hay, sang tháng 3, Bộ GTVT tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; hoàn thiện nội dung đề án Tổ chức vận tải container bằng đường sắt giảm tải cho hệ thống đường bộ; hoàn thành một số đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, án trình Bộ trưởng ký ban hành; hoàn thiện báo cáo Phương án các dự án có thể sử dụng mặt đường bêtông xi măng để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ; làm việc cụ thể với từng địa phương có đường sắt đi qua để triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt tại những vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường ngang bất hợp pháp…

Điểm nóng
TP HCM: Kho hàng 1.500m2 bị thiêu rụi, hàng chục tỷ đồng "bốc hơi"
Điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể nam sinh viên bị nước sông cuốn mất tích Vụ đại gia “nước đá” trả dâu ở Cần Thơ: Sóng gió đã qua
Hội Phụ nữ TP Cần Thơ đề nghị làm rõ ai tung clip sex hại cô dâu Dư luận Hà Nội từng “ăn quả đắng” vì lời đồn “bệnh viện âm hồn” (kỳ 2)
Ngọc Quang