180 phần quà của nhóm "Dự án sách hay"đến với những mảnh đời còn khó khăn

16/01/2024 09:20
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thấy mọi người tinh thần rất lạc quan, vui vẻ, vượt lên nghịch cảnh, chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng.

Ngày 14/1, nhóm thiện nguyện “Dự án sách hay” do cô Hoàng Thị Thu Hiền (Thành phố Hồ chí Minh) - một nhà giáo nghỉ hưu phụ trách, đã trao 180 phần quà cho những hoàn cảnh còn khó khăn.

Cụ thể, 64 phần quà - mỗi phần 10kg gạo - trong đó có 8 phần đặc biệt đã được trao cho bà con bị mù sáng nay ở số 84 - quận Bình Thạnh.

Những phần quà được trao đến tay người nhận (Ảnh nhóm thiện nguyện cung cấp)

Những phần quà được trao đến tay người nhận (Ảnh nhóm thiện nguyện cung cấp)

80 phần quà trong đó có 12 phần quà đặc biệt (gồm 10kg gạo, phần đặc biệt có thêm trứng , đường, bánh, nước tương), đã được trao tặng cho thành viên hội người mù quận 5 và quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh).

36 phần quà trong đó có 5 phần quà đặc biệt đã được trao trực tiếp cho thành viên hội người mù Quận 1. Mỗi phần quà gồm 2 bao gạo trị giá 190.000 đồng (phần đặc biệt 400 ngàn đồng).

Cô Hoàng Thị Thu Hiền, người phụ trách nhóm thiện nguyện “Dự án sách hay cho học sinh tiểu học” cho biết: “Bà con đến đông dù nắng nóng nhưng ai nấy đều rất hoan hỉ. Sự vui vẻ hoan hỉ của bà con là niềm vui đối với người trao tặng.

Cô Hiền chia sẻ về hoàn cảnh của chị Loan năm nay đã 57 tuổi. "Hàng ngày, chị đi bán vé số nuôi 3 người con. Gặp chị, chúng tôi cảm nhận được sự lạc quan và dường như không bận tâm đến hoàn cảnh mà mình đang trải qua. Không chỉ chị Loan mà mọi người ở đây đều vui vẻ, nỗ lực vượt lên nghịch cảnh. Điều đó làm chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng”.

Nhóm thiện nguyện "Dự án sách hay" cho học sinh tiểu học được thành lập cách đây 6 năm do cô Hoàng Thị Thu Hiền phụ trách. Nhóm hiện có 18 thành viên, trong đó có 4 giáo viên đã về hưu.

Dự án không chỉ trao tặng sách hay cho các trường học vùng khó mà còn tổ chức những chương trình tọa đàm, các buổi trao đổi hướng dẫn giáo viên, nhà trường vận hành thư viện hiệu quả, khơi gợi, truyền cảm hứng đọc sách đến học sinh.

"Ngoài việc kêu gọi, vận động mọi người chung tay tặng những cuốn sách hay cho học sinh vùng khó, nhóm còn vận động thêm học bổng, xe đạp, lương thực thực phẩm, quần áo… tặng học sinh và những mảnh đời còn khó khăn trong cuộc sống", cô Thu Hiền cho biết.

Phan Tuyết