213 bài giảng được trao giải tại cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử 2021

08/10/2022 12:03
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Ngày 8/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021”.

Đến dự và chỉ đạo buổi tổng kết có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Trưởng Ban tổ chức; bà Đặng Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, thành viên Ban tổ chức; ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), đại diện Hệ tri thức Việt số hóa (itrithuc), thành viên Ban tổ chức;

Ông Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, đại diện Ban tổ chức; bà Cù Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, thành viên Ban tổ chức; bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, thành viên Ban tổ chức và các đại diện, chuyên viên thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với đó là sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số Sở Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là sự có mặt của hơn 200 thầy, cô giáo đạt giải, cùng đại diện các nhà tài trợ chương trình.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Báo cáo tổng kết cuộc thi, ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, trong cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021, ban tổ chức đã nhận được 42.983 sản phẩm là bài giảng điện tử của giáo viên các vùng miền trên cả nước. Qua nhiều vòng chấm độc lập, đánh giá thẩm định tập thể, ban tổ chức đã chọn ra 2.130 bài giảng để chia sẻ lên Kho học liệu số igiaoduc.vn để học sinh và giáo viên tham khảo sử dụng.

Trong đó, có 213 bài giảng được trao giải thưởng gồm: 12 giải Nhất, 25 giải Nhì, 30 Giải Ba, 40 giải Khuyến khích, 6 giải Ý tưởng sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiệu quả (dành cho các bài giảng về giáo dục mầm non), và 100 giải Phong trào.

Cục trưởng Nguyễn Sơn Hải đánh giá, cuộc thi lần này đã được đổi mới mạnh mẽ về cách thức tổ chức dựa trên công nghệ số: Giáo viên đăng ký dự thi, nộp sản phẩm dự thi bằng hình thức trực tuyến; các hội đồng giám khảo đánh giá bài thi hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến; giáo viên theo dõi tiến độ đánh giá bài giảng trực tuyến; toàn bộ thông báo của ban tổ chức, giấy chứng nhận (nộp sản phẩm, được giải thưởng, ..) đều được ban tổ chức thực hiện trực tuyến tới các thầy cô giáo qua nền tảng igiaoduc.vn.

Cục trưởng Nguyễn Sơn Hải báo cáo tổng kết cuộc thi. Ảnh: Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cục trưởng Nguyễn Sơn Hải báo cáo tổng kết cuộc thi. Ảnh: Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

“Tuy nhiên, cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp (có những thời điểm hầu hết thành viên hội đồng giám khảo bị nhiễm Covid - 19).

Đặc biệt, lần đầu tiên ban tổ chức đã tiếp nhận một số lượng bài dự thi rất lớn (hơn 40.000 sản phẩm) cũng đã gây những khó khăn cho ban tổ chức và các hội đồng giám khảo trong công tác thẩm định, đánh giá xét giải sản phẩm, dẫn đến thời hạn hoàn thành cuộc thi đã bị kéo dài cho đến hôm nay.

Đây cũng là những bài học rất quan trọng để ban tổ chức nghiêm túc rút kinh nghiệm cho triển khai các cuộc thi tiếp theo được hiệu quả”, Cục trưởng Nguyễn Sơn Hải nói.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021 đã thành công.

Sự thành công đó được khẳng định qua số lượng bài giảng tham gia: 42.983 bài giảng, gần như gấp 5 lần số lượng của cuộc thi trước đó (cuộc thi lần thứ 4 chỉ có khoảng 9.000 sản phẩm dự thi).

“Số liệu thể hiện thành công nhưng thành công lớn nhất đó là tạo ra phong trào mạnh mẽ trong toàn thể đội ngũ nhà giáo từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Cuộc thi vừa để làm quen cũng là làm chủ công nghệ, những công cụ, đặc biệt giúp các thầy cô đổi mới sáng tạo trong công tác dạy và học”, Thứ trưởng nói.

Ngoài ra, Thứ trưởng khẳng định, thông qua cuộc thi này ngành giáo dục đào tạo nhận ra nhiều điều và từ đó là cơ sở để các bộ, cục, lãnh đạo ngành giáo dục sẽ tham mưu để điều chỉnh, xây dựng chính sách phát triển đội ngũ các nhà giáo.

Thứ trưởng đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, sự tâm huyết của các thầy cô, hiệu trưởng các trường đã tạo điều kiện để các thầy cô tham gia cuộc thi.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

“Tôi mong rằng cuộc thi này sẽ tạo ra sự mở đầu cho những phong trào đổi mới sáng tạo việc dạy và học; giúp chúng ta tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ cuộc thi đem lại chất lượng cao và những giá trị tốt nhất cho người học và cho xã hội, xứng đáng với vai trò, sứ mạng của các nhà giáo”, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Cuối buổi lễ, lãnh đạo Bộ Giáo dục, đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đại diện Hệ tri thức Việt số hóa, lãnh đạo các Vụ, Cục, đại diện các nhà tài trợ trao bằng khen, giấy khen và quà của ban tổ chức tới các tác giả/nhóm tác giả đạt giải.

Trao giải cho các giáo viên đạt giải. Ảnh: Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trao giải cho các giáo viên đạt giải. Ảnh: Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử đã trở thành một “sân chơi” của các nhà giáo đã và đang giảng dạy trong ngành giáo dục. Thông qua cuộc thi, mỗi giáo viên có cơ hội tự mình trau dồi, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin và biên soạn bài giảng điện tử để làm phong phú thêm phương pháp và nội dung giảng dạy của mình.

Trần Lý