3 đội thi của huyện Đông Anh đạt kết quả ấn tượng tại cuộc thi RoboEdu 2023

17/05/2023 14:40
Linh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các em học sinh đã có sân chơi công nghệ đầy cảm xúc tại cuộc thi sáng tạo Robot 2023 do Trường ĐH Sư phạm HN cùng Công ty cổ phần giáo dục KDI tổ chức.

Vừa qua, cuộc thi sáng tạo Robot 2023 do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng công ty cổ phần giáo dục KDI tổ chức đã mang đến nhiều trải nghiệm cho các em học sinh.

Cuộc thi Sáng tạo Robot 2023 được tổ chức với quy mô lớn tầm cỡ quốc gia, có sự tham gia của gần 100 đội đến từ các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An,….).

Cuộc thi với 02 nhóm giải đấu: Giải dành cho học sinh cấp tiểu học và giải đấu dành cho khối học sinh từ trung học cơ sở trở lên.

Các em học sinh có nhiều trải nghiệm thú vị tại cuộc thi RoboEdu 2023.

Các em học sinh có nhiều trải nghiệm thú vị tại cuộc thi RoboEdu 2023.

Chủ đề dành cho học sinh khối trung học cơ sở là “RoboEdu- Niềm tin chiến thắng”, yêu cầu các đội chơi thiết kế và điều khiển robot hoàn thành các nhiệm vụ, vượt qua các thử thách.

Cụ thể, Robot sẽ nhận yêu cầu từ các lớp học và giúp vận chuyển sách cùng tài liệu từ thư viện đến các tòa nhà cho học sinh, đồng thời giúp đưa đón các đội thi từ các tòa nhà đến không gian sáng chế để chế tạo robot.

Hành trình này sẽ có những thử thách kĩ thuật đặt ra đòi hỏi mỗi đội thi có giải pháp vượt qua. Thời gian tối đa cho mỗi trận thi đấu kéo dài tối đa 3 phút.

Khối Tiểu học với chủ đề “Thành phố thông minh-Vận chuyển thông minh". Nhiệm vụ các robot phải thực hiện là chuyên chở khách an toàn, nhanh chóng giữa các điểm du lịch nổi tiếng như Hoàn Kiếm, Văn Miếu, Hoàng thành Thăng Long.

Yêu cầu Robot di chuyển theo những làn đường cho phép, trường hợp làm đổ tường bao sẽ bị trừ điểm. Suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, robot sẽ nạp nhiên liệu bằng cách mang theo khối hộp màu đen trong quá trình di chuyển đến đích.

Với nhiệm vụ này, đội các trường tiểu học đã nỗ lực trong việc đa dạng hóa hình thức biểu hiện trên mỗi sản phẩm robot cũng như sử dụng những phương thức di chuyển đảm bảo khung thời gian tối đa 3 phút cho thử thách đặt ra trên sàn đấu.

3 đội thi của huyện Đông Anh đã nỗ lực hoàn thiện các phần thi.

3 đội thi của huyện Đông Anh đã nỗ lực hoàn thiện các phần thi.

Khu vực huyện Đông Anh, Hà Nội có 3 đội tham dự đến từ Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng; Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền và Trường Tiểu học An Dương Vương.

Em Nguyễn Hữu Phúc học sinh lớp 7A1 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng chia sẻ: “Em mới học chương trình lập trình Stem Robotics tại trường được mấy tháng, lần đầu tiên em tham dự cuộc thi lớn như thế này và đây chắc chắn là một trải nghiệm học tập tuyệt vời của em”.

Nhóm thi của Phúc gồm 7 thành viên. Với kiến thức được học tập về lập trình và kết nối robot tại trường, vấn đề thực hiện phần việc mạch điện và lập trình đối với toàn đội không quá khó và nhóm đã hoàn thành thử thách đầu đúng thời gian quy định.

Đồng hành với các đội thi khu vực huyện Đông Anh có nhóm giáo viên bộ môn dạy Stem Robotics đến từ Trung tâm Stem Robotics CED, phải mất hơn một tháng tập luyện đề thi, với việc lập trình, lắp ráp, kết nối robot với phần mềm, đặc biệt là phần luyện tập cho robot di chuyển để thực hiện các nhiệm vụ Ban giám khảo đưa, cuối cùng các sản phẩm “Robot gắp” của 03 đội thi đã đủ khả năng tham gia thi đấu đã kịp hoàn thiện cho cuộc thi lần này.

Phụ trách đội thi của Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, Nguyễn Thùy Anh cùng nhóm sản phẩm "Robot gắp" chia sẻ: “Trước đây em chỉ hay chơi trò chơi lắp ghép các khối gỗ, mới đây em mới được tiếp cận bộ môn Stem Robotics nên cũng có những lo lắng khi đi thi. Khi thi đấu vòng 2 đội em đấu với các anh chị cấp 3 nên cũng khá là vất vả. Nhưng đội của em đã cố gắng hết mình, thi đấu nhiệt tình với mục tiêu được trải nghiệm, được thử sức. Còn nếu được giải thì là điều vô cùng tuyệt vời đối với chúng em”.

Sản phẩm Robot của trường Tiểu học An Dương Vương thiết kế khá chuyên nghiệp và được lập trình đúng nên các bạn học sinh đã rất tự tin thi đấu với các đội bạn. Đặc biệt, tại vòng đầu, đội An Dương Vương đạt điểm tối đa 100 điểm. Học sinh Tô Kim Nhật Long chia sẻ: “Em thấy rất vui khi được tham dự cuộc thi, chúng em đã tập luyện liên tục và luôn cố gắng để hoàn thành bài thi.”

Các em học sinh tham gia với tinh thần học hỏi, lấy kinh nghiệm.

Các em học sinh tham gia với tinh thần học hỏi, lấy kinh nghiệm.

3 đội khu vực huyện Đông Anh đều lần đầu tham gia một cuộc thi quy mô lớn và chuyên nghiệp như “Robot Edu 2023”, dù đối mặt với nhiều áp lực nhưng sau một tháng làm việc nhóm để ra sản phẩm, các em đã học hỏi được nhiều kiến thức, kĩ năng xử lí tình huống và có nhiều trải nghiệm với robot.

Học sinh Nguyễn Thanh Tâm, lớp 7A1 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng cho biết: “em rất thích công nghệ và những hộp linh kiện lắp rắp robot, em luôn đi đầu trong các hoạt động STEM sáng tạo của Nhà trường trong quá trình học Stem Robotics".

Thầy Hoàng Văn Lâm – phụ trách đội thi huyện Đông Anh cho hay: "Các đội thi đến từ nhiều trường ở các tỉnh khác nhau, mỗi đội có một màu sắc riêng, nhưng đội nào cũng có sự tự tin, quyết tâm cao.

Thầy và trò chúng tôi đều có quan điểm đi thi để cọ xát, để trải nghiệm, để học hỏi và lấy kinh nghiệm. Đây sẽ là những bước đệm để các bạn học sinh hứng thú hơn với môn học Stem robotics mới, đó là một chương trình học hay, hữu ích và là chìa khóa cho kỷ nguyên công nghệ số”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, Trưởng khoa Sư phạm Kĩ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, từ một cuộc thi mang tính nội bộ cho sinh viên năm 2014, cuộc thi đã dần trở thành hoạt động thường niên, mở rộng và thu hút đông đảo học sinh phổ thông tham gia bởi sức hấp dẫn từ chủ đề mỗi lần tổ chức, đòi hỏi người chơi không ngừng tìm tòi, vận dụng kiến thức, kĩ năng trong lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, công nghệ và toán để giải quyết vấn đề theo cách sáng tạo nhất. Khi có thêm sự tham gia đồng hành từ doanh nghiệp công nghệ giáo dục KDI, cuộc thi đã mở rộng thêm nhiều trường phổ thông ngoài Hà Nội nhằm phát triển mạnh hơn giáo dục STEM trong các nhà trường.

Đây là năm đầu tiên quy mô cuộc thi mở ra với khối tiểu học khi xu thế điều khiển và tự động hóa cũng như ứng dụng các thành tựu về kĩ thuật, khoa học đã và đang có sức hấp dẫn mạnh mẽ với lứa tuổi này.

Kết quả chung cuộc, Giải nhất bảng tiểu học thuộc về học sinh Trường Tiểu học thực hành Nguyễn Tất Thành, Hà Nội.

Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 8 giải Khuyến khích chia đều cho hai bảng tiểu học và trung học.

Các đội thi khu vực huyện Đông Anh đạt được những thành tích khá ấn tượng: Ở bảng khối tiểu học, Trường Tiểu học An Dương Vương đạt giải Khuyến khích; Ở bảng khối trung học, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng nhất bảng B và lọt vào vòng top 16 đội đi vào vòng trong; Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền với phần thưởng dành cho giải đồng đội.

Một số hình ảnh tại cuộc thi:

Linh Trang