Học sinh Kon Tum lần đầu chạm tay vào robot và hành trình tham gia giải Robotics

14/03/2023 06:26
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Đây là lần đầu tiên học sinh Kon Tum tham gia giải vô địch Robotics toàn quốc và đã xuất sắc được chọn đi thi đấu online quốc tế vào cuối tháng 3/2023.

Lần đầu chạm robot và những cuối tuần gấp gáp xuyên tỉnh để có sân tập luyện

Mới đây, giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc 2023 đã chính thức được bế mạc. Giải đấu với sự tham gia của 162 đội chơi, bao gồm 47 đội thuộc bảng đấu tiểu học và 115 đội thuộc bảng đấu trung học. Năm nay, giải đấu thu hút sự tham gia của hơn 800 học sinh đến từ 33 tỉnh thành trên cả nước, với 169 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Đội thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum tại vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Đội thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum tại vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lê Đắc Tường - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum cho biết, đội thi của trường được lấy tên là LV Victory với 5 thành viên: Võ Đức Đoàn và Nguyễn Tấn Dũng (cùng lớp 9D1), Nguyễn Xuân Thành – lớp 8C4, Võ Văn Khánh Duy – Lớp 6 Cát Bà và Nguyễn Cao Thiện Nhân – Lớp 6 Sinh Tồn.

Tại vòng chung kết cuộc thi diễn ra tại Hà Nội vừa qua, các em học sinh đã thi đấu hết mình tại các vòng thi, kết quả: Phần thi lập trình đứng vị thứ 15/91 đội, phần thi tự hành đứng vị thứ 3/89 đội, phần thi liên minh đứng vị thứ 63/104 đội. Vào cuối tháng 3 tới đây, đội Robotics Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum được Ban tổ chức chọn tham gia thi đấu quốc tế theo hình thức online do Singapore tổ chức.

Được biết, đây là lần đầu tiên Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum cũng như tỉnh Kon Tum có học sinh tham gia giải vô địch Robotics toàn quốc.

Nhìn lại hành trình chạm tới giải đấu vô địch Robotics toàn quốc của các em học sinh, thầy hiệu trưởng không giấu được sự xúc động:

“Những ngày đầu triển khai, nhà trường không có gì trong tay cho các em học sinh cả, từ robot, sân tập,... May mắn chúng tôi được các thầy giáo ở Hà Nội hỗ trợ cho mượn robot để tập luyện - đây cũng là lần đầu tiên các em học sinh có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với robot.

Thời gian chuẩn bị cho cuộc thi rất gấp, cả thầy và trò chỉ có vỏn vẹn 3 tuần lễ. Vào cuối tuần, các em phải đến Trường trung học phổ thông Chi Lăng - tỉnh Gia Lai để mượn sân tập luyện. Mặc dù điều kiện chuẩn bị đầy khó khăn như vậy, tuy nhiên chúng tôi rất vui vì các em đều rất hào hứng và mong chờ cuộc thi này”.

Hình ảnh các em học sinh miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi. Ảnh: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum

Hình ảnh các em học sinh miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi. Ảnh: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum

Niềm đam mê thực sự lan tỏa trong từng ánh mắt của các em. Thời gian chuẩn bị 3 tuần, thầy Tường kể, có những đêm các em học sinh thức trắng để tìm tòi và chuẩn bị cho cuộc thi.

Đội thi của trường ngoài các bạn học sinh lớp 9 và lớp 8 còn có 2 bạn lớp 6. Theo chia sẻ của thầy hiệu trưởng, đây là những em học sinh có khả năng tiếng Anh và Tin học rất tốt, ngoài ra là niềm đam mê đặc biệt với robot.

“2 em học sinh lớp 6 rất ham học hỏi, vì vậy nhà trường cũng tạo điều kiện để các em có cơ hội thử sức và học hỏi thêm; Đây cũng là nguồn quan trọng cho những năm học tiếp theo”, thầy Tường cho biết.

Nhân rộng mô hình giáo dục STEM nói chung và Robotics nói riêng tại Kon Tum

Thầy Tường chia sẻ, Robotics là một sân chơi vô cùng bổ ích và lành mạnh dành cho lứa tuổi học sinh. "Với thành tích của đội thi so với những đội thi có nền tảng khác có thể sẽ không bằng, tuy nhiên, với các em học sinh Kon Tum - xuất phát từ những bước đi đầu tiên không hề biết con robot là gì, thì thành tích này quả thực là một kết quả đáng tự hào và đáng khích lệ”.

Cô Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum (áo xanh ở giữa) tặng hoa và phần thưởng chúc mừng đội tuyển tham gia giải vô địch Robotics toàn quốc. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Cô Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum (áo xanh ở giữa) tặng hoa và phần thưởng chúc mừng đội tuyển tham gia giải vô địch Robotics toàn quốc. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Tham gia cuộc thi là cơ hội để các em được học hỏi và thực hành các kiến thức liên quan tới khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bên cạnh đó, thí sinh còn phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho tương lai như kỹ năng tư duy máy tính, giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.

“Sau cuộc thi này, tôi nhận thấy các em có sự trưởng thành và tiến bộ rõ nét” thầy hiệu trưởng đánh giá.

Thầy Tường cho biết, tới đây các thầy giáo ở Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà trường xây dựng sân tập và robot để các em học sinh có điều kiện thử sức và tập luyện. Ngoài ra, ngành giáo dục tỉnh nhà cũng đặc biệt ủng hộ và chia sẻ với sân chơi mới mẻ này.

Chia sẻ thêm, hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum cho biết cô Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum hết sức ủng hộ và động viên nhà trường ở giải thi đấu này.

“Cô Trung bày tỏ mong muốn các em học sinh có nhiều cơ hội được tiếp cận sân chơi bổ ích, học hỏi giao lưu trình độ tiên tiến,... Vì vậy, trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh phong trào giáo dục STEM thông qua cân đối kinh phí, tăng cường thêm cơ sở vật chất, các chính sách hỗ trợ tạo sân chơi về robotics nói riêng và STEM nói chung”, thầy Tường nói.

Thầy Lê Đắc Tường – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum (ngoài cùng bên trái) tuyên dương, khen thưởng học sinh trước khi nhóm tham gia thi đấu online quốc tế. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Thầy Lê Đắc Tường – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum (ngoài cùng bên trái) tuyên dương, khen thưởng học sinh trước khi nhóm tham gia thi đấu online quốc tế. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum cũng đang lên kế hoạch tiến hành thành lập tổ giáo dục STEM, trong đó có cử ra người phụ trách robotics, robocon,... để xây dựng và phát triển sân chơi mới cho học sinh bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Giải đấu Robotics VEX IQ toàn quốc 2023 do STEAM for Vietnam, Trung tâm Hoa Kỳ (trực thuộc Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam) và Đại học Bách khoa Hà Nội đồng tổ chức. Đây là giải đấu VEX IQ Robotics cấp quốc gia đầu tiên được Tổ chức theo tiêu chuẩn của REC Foundation - tổ chức giáo dục phi lợi nhuận hàng đầu tại Mỹ trong việc tổ chức các giải đấu trên nền tảng kỹ thuật VEX Robotics.

Doãn Nhàn